MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Việt Nam mất suất vào bán kết môn rowing tại Olympic Tokyo 2020

MINH PHONG LDO | 25/07/2021 10:06

Đại diện Việt Nam Lường Thị Thảo - Đinh Thị Hảo đã không thể giành vé vào bán kết nội dung thuyền đôi hạng nhẹ môn rowing tại Olympic Tokyo 2020.

Tại vòng loại nội dung thuyền đôi hạng nhẹ môn rowing, Lường Thị Thảo - Đinh Thị Hảo chỉ về đích ở vị trí thứ 4 chung cuộc với thành tích 7 phút 36,21 giây và không thể giành vé vào thẳng bán kết Olympic Tokyo 2020.

Đại diện Việt Nam và các đội Áo, Thuỵ Sỹ, Ireland, Guatemala, Uỷ ban Olympic Nga cùng nhau tranh tài ở vòng repechage (các đội thua). Theo đó, 3 đội về đích đầu tiên sẽ giành những tấm vé cuối cùng dự vòng bán kết.

So với vòng loại ngày hôm qua (24.7), Lường Thị Thảo - Đinh Thị Hảo xuất phát khá tốt, xếp thứ 4 sau 500m đầu tiên và bám sát nhóm dẫn đầu với khoảng cách không đáng kể. Tuy nhiên, càng về sau, thể lực của 2 vận động viên Việt Nam có phần giảm sút và tụt xuống thứ 5 sau 1.500m.

Ở 500m cuối cùng, Lường Thị Thảo - Đinh Thị Hảo nỗ lực vươn lên để cải thiện thành tích nhưng không thành. Họ về đích ở vị trí thứ 5 chung cuộc với kết quả 7 phút 53,69 giây, kém xa so với thành tích ở vòng loại. Điều này đồng nghĩa với việc đại diện Việt Nam chính thức dừng bước và không thể góp mặt ở bán kết môn rowing tại Olympic Tokyo 2020.

Ngoài rowing, trong ngày hôm nay (25.7), đoàn thể thao Việt Nam sẽ tranh tài ở các nội dung Judo (hạng cân dưới 52kg) của Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Cử tạ của Thạch Kim Tuấn, Boxing (hạng 48-51kg) của Nguyễn Thị Tâm và Cầu lông của Nguyễn Tiến Minh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn