MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

V.League hoàn toàn có thể tăng cường độ

LÊ VINH LDO | 08/12/2023 10:13

Chiến thắng của Câu lạc bộ Hà Nội trước Urawa Red Diamonds là minh chứng cho thấy, lịch thi đấu ở Night Wolf V.League hoàn toàn có thể được sắp xếp với cường độ cao hơn.

Tối 6.12, Hà Nội FC đá trận cuối của họ tại vòng bảng AFC Champions League mùa giải 2023-2024, trước đội bóng đến từ Nhật Bản đang rất cần chiến thắng để cạnh tranh vé đi tiếp dành cho các đội nhì bảng có thành tích tốt. Điều đó có nghĩa là, trận đấu trên sân Mỹ Đình không hề mang tính thủ tục với đương kim vô địch.

Tuy nhiên, Hà Nội FC đã chơi một trận đấu hay, đầy quyết tâm và hiệu quả để giành chiến thắng 2-1. Mặc dù chiến thắng đó chỉ giúp Hà Nội FC xếp thứ 3 bảng J, có ý nghĩa riêng với đội bóng của bầu Hiển, nhưng nhìn rộng ra với bóng đá Việt Nam, trận đấu này còn mang một ý nghĩa khác. Đó là việc mở rộng cơ hội thi đấu cho các cầu thủ thông qua cách sắp xếp lịch thi đấu.

Nhiều năm qua, V.League chỉ loanh quanh số lượng đội tham dự từ 12 đến 14, nghĩa là quỹ thời gian cho mùa giải là rất nhiều. Thế nên, lịch thi đấu thường xếp cách tuần, chỉ thỉnh thoảng mới có giai đoạn đá 2 trận/tuần (khi có lịch Cúp Quốc gia). Mà khi đá với cường độ 2 trận/tuần, các câu lạc bộ lại lo thể lực của các cầu thủ bị ảnh hưởng.

Hiện tại có lẽ cũng vậy, thế nhưng, trong bối cảnh mới, nhìn từ góc độ đội bóng - một tập thể, thì cách sắp xếp lịch 2 trận/tuần lại đưa đến việc các huấn luyện viên buộc phải xoay tua đội hình. Như trận Hà Nội FC vừa qua, các cầu thủ trẻ Hai Long, Văn Trường, Đình Hai, Tiến Long, hay thủ môn dự bị Văn Hoàng được đá chính.

Mặc dù phải thấy rằng, Hà Nội FC ra sân trong trạng thái không áp lực, nhưng sự sung sức của họ, sự mới mẻ của họ cũng là giải pháp để khiến đội khách mạnh hơn phải bất ngờ.

Bóng đá Việt Nam đang được thấy là sự hạn chế cơ hội ra sân cho các cầu thủ trẻ, trong khi họ cần tích lũy kinh nghiệm cho cơ hội lên tuyển quốc gia. Huấn luyện viên Philippe Troussier rất chịu khó đến sân xem các trận đấu tại V.League, nhưng chừng nào V.League còn đá 1 trận/tuần thì cơ hội cho cầu thủ trẻ và dự bị vẫn ở mức hạn chế.

Do đó, bằng cách nào đó, trong tương lai, các giải đấu trong nước có thể cân nhắc sắp xếp lịch thi đấu, đặt các câu lạc bộ vào những giai đoạn thi đấu với cường độ 2 trận/tuần dẫn đến việc xoay tua.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn