MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

V.League… ngái ngủ hay đó là “chiến thuật”?

LÊ VINH LDO | 08/03/2022 07:00

Không nên có phong độ cao ngay từ đầu mùa có thể là một “chiến thuật” của các câu lạc bộ chăng? 

Cuối tuần qua, V.League 2022 bước qua vòng đấu thứ 3, vẫn với 5 trận đấu như 2 vòng trước đó (do Câu lạc bộ Hà Nội vẫn chưa thể thi đấu). Những thống kê tiếp tục khiến giới chuyên môn bối rối. Số đội chủ nhà thắng đã tăng lên con số 2, sau vòng 2 có 1 đội và vòng 1 không đội nào. Số trận hòa 0-0 bị triệt tiêu về 0, sau 2 trận ở vòng 2 và 1 trận ở vòng 1. Số bàn thắng tăng (10), sau vòng 2 có 7 bàn và vòng 1 có 8 bàn. Nhưng số trận hòa thì tăng lên 3, sau 2 vòng trước đều có 2 trận chia điểm.

Tổng cộng, mới chỉ có 5/12 đội biết đến mùi chiến thắng (không tính Hà Nội). Trong 7 trận hòa kể từ đầu mùa (chiếm gần 50%), SHB Đà Nẵng là đội đóng góp tích cực nhất (3 trận). Có đội còn đá 3 trận mà số bàn thắng cũng tương đương với Hà Nội (0) và thật bất ngờ khi rơi vào Hoàng Anh Gia Lai - đội có lối chơi tấn công đẹp mắt dưới thời huấn luyện viên Kiatisak.

Trong khi đó, liệu 2 trận thắng, 1 trận hòa của Hải Phòng đã đủ để khẳng định sức mạnh của họ? Sông Lam Nghệ An cũng thắng 2 trận nhưng có đủ để tin là họ đã trở lại? Chỉ có Viettel thể hiện được bóng dáng của ứng viên vô địch. Liệu có thể nói, V.League 2022 vẫn còn trong trạng thái… ngái ngủ trong tình cảnh dịch bệnh?

Có thể vậy. Nhưng cũng có thể nhìn ở một góc độ khác, khi các câu lạc bộ đang chơi bài “chiến thuật”. Vì sao vậy?

Vì như đã biết, V.League 2022 sắp xếp lịch thi đấu một cách khá đặc biệt - sau 4 vòng đấu, mùa giải sẽ gián đoạn tới 4 tháng để nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia, đội U.23 làm nhiệm vụ tại vòng loại World Cup 2022 cũng như SEA Games 31. Trong bối cảnh đó, nếu đạt điểm rơi phong độ ngay ở 4 vòng đấu, khoảng thời gian gián đoạn quá dài hẳn nhiên sẽ ảnh hưởng đến họ.

Chưa kể việc bung hết sức chỉ càng khiến cho các đối thủ tìm hiểu và có thời gian nghiên cứu lối chơi của họ. Vậy chi bằng, chơi một cách cầm chừng, kiếm được điểm số nhất định, trước khi tập trung thực sự cho thời điểm mùa giải trở lại? Nên nhớ, khoảng cách giữa đội chưa ghi bàn nào như Hoàng Anh Gia Lai với đội dẫn đầu lúc này cũng chỉ là 5 điểm, trong khi tháng 7 sẽ là giai đoạn căng nhất với 6 vòng đấu. Có tăng tốc hay không thì mùa hè mới chính là thời điểm quan trọng nhất.

Tất nhiên, đây chỉ là một góc nhìn, một sự phỏng đoán, nhưng dựa trên tình hình này, tháng 7 hẳn nhiên là “rất nóng”!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn