MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Võ sĩ Lê Thị Hiền mang về huy chương vàng đầu tiên cho vovinam Việt Nam. Ảnh: Minh Phong

Võ sĩ Lê Thị Hiền nén đau giành huy chương vàng Vovinam tại SEA Games 32

HOÀNG HUÊ LDO | 06/05/2023 18:16

Chấn thương khiến võ sĩ Lê Thị Hiền phải bó chân và chỉ được dùng đòn tay trong trận chung kết Vovinam nội dung đối kháng hạng cân 55kg nữ.

Chiều 6.5, ở trận chung kết Vovinam nội dung đối kháng hạng cân 55kg nữ, võ sĩ Lê Thị Hiền đã xuất sắc đánh bại đối thủ Alisa Panyasyli (Lào) để mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho đội tuyển vovinam Việt Nam tại SEA Games 32.

Đây cũng là tấm huy chương vàng thứ 3 của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay.

Chia sẻ sau phần thi, Lê Thị Hiền cho biết: "Ở trận tranh huy chương bạc, tôi đã gặp chấn thương đầu gối. Đến trận chung kết hôm nay, đầu gối rất đau và bị sưng lên. Tuy nhiên vì màu cờ sắc áo, tôi đã bó chân lại và thực hiện theo chiến thuật của ban huấn luyện đề ra, đó là chỉ dùng đòn tay".

Với tình trạng chân đau, nữ võ sĩ Việt Nam nghĩ rằng chỉ cần kèm chặt đòn tấn công số 3 của đối phương là sẽ có nhiều điểm và an toàn nhất. Nhưng sau 2 lần kèm trượt, ban huấn luyện đã trao đổi và cho phép cô dùng tay.

Lê Thị Hiền (mũ xanh) giành huy chương vàng Vovinam nữ hạng cân 55kg. Ảnh: Nguyễn Đăng

Đánh giá về các đối thủ tại SEA Games, Lê Thị Hiền cho hay: "Vận động viên của đội chủ nhà khiến tôi cảm thấy e ngại nhất. Chúng tôi đã có 2 lần gặp nhau. Lúc gặp cô ấy ở Campuchia, cô ấy có hỏi thăm và động viên rằng 2 đội sẽ gặp nhau ở vòng chung kết. Nhưng chúng tôi chỉ gặp ở vòng loại.

Còn ở trận đấu hôm nay, việc thi đấu của tôi có thể sẽ dễ dàng hơn nếu không gặp trở ngại chấn thương chân, đặc biệt về việc di chuyển".

Lê Thị Hiền nói thêm, chấn thương này cô đã từng gặp phải 1 lần từ năm 2017, thời điểm sau khi thi đấu quốc tế trở về. Dù nữ võ sĩ tập luyện và tuân theo chế độ nhưng kết quả không mấy khả quan nên cô đã phải bó chân vào.

"Đợt này, các đối thủ ngày càng mạnh nên toàn đội không ngừng tập luyện (1 ngày tối đa 3 ca). Do vậy, chấn thương của tôi không thể hồi phục kịp. Đầu gối tái phát nặng sau trận gặp vận động viên Campuchia", võ sĩ người Thanh Hoá cho hay.

Bên cạnh đó, Lê Thị Hiền khẳng định, cô thích đối đầu với các đối thủ mạnh để vovinam được biết đến nhiều hơn tại Đông Nam Á.

Trong tương lai, sau tấm huy chương vàng SEA Games 32, bản thân Lê Thị Hiền cũng đặt mục tiêu có thể được góp mặt tại ASIAD.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn