MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Gặp U23 Singapore cũng là cơ hội để U23 Việt Nam điều chỉnh kỹ năng dứt điểm. Ảnh: Minh Dân

Vòng loại U23 châu Á 2024: U23 Việt Nam và tâm thế ở “trận đấu thủ tục”

TAM NGUYÊN LDO | 13/09/2023 11:28

Đội tuyển U23 Việt Nam đã giành vé tới vòng chung kết U23 châu Á 2024 nhưng tâm thế và thái độ của thầy trò Huấn luyện viên Philippe Troussier ở trận đấu với U23 Singapore sẽ được quan tâm.

U23 Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu

Trong số 42 đội tham dự vòng loại giải U23 châu Á (không tính chủ nhà giải đấu năm 2024 là Qatar), U23 Việt Nam là đội đầu tiên giành vé vào vòng chung kết. Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá châu Á, chỉ có đội đứng đầu bảng mới giành vé trực tiếp vào vòng chung kết. Do đó, trong khi ở tất cả các bảng khác, đội đứng đầu chưa đảm bảo các yếu tố (điểm số, hệ số đối đầu), chỉ có U23 Việt Nam là đạt được.

Thầy trò Huấn luyện viên Philippe Troussier thắng 6-0 trước U23 Guam và thắng U23 Yemen để có 6 điểm. Đó là điều kiện cần, còn điều kiện đủ là U23 Singapore bất ngờ bị U23 Guam cầm hòa 1-1. Do đó, sẽ không có đội nào lấy được vị trí dẫn đầu của U23 Việt Nam, kể cả khi có thua U23 Singapore và U23 Yemen thắng rất đậm U23 Guam. Hệ số đối đầu là ưu tiên để phân thứ hạng các đội bằng điểm.

Sớm giành vé hẳn nhiên là tin vui đối với Huấn luyện viên Troussier, khi nhiệm vụ bước ra sân chơi châu lục đã hoàn thành. Trận đấu với U23 Singapore vào ngày hôm nay (12.9), chỉ còn mang tính thủ tục với U23 Việt Nam. Nhưng điều đó không có nghĩa là U23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu với trạng thái tinh thần “thế nào cũng được”. Ông Troussier càng phải coi trận đấu này là cơ hội để tiếp tục quá trình chuẩn bị cho các học trò. Ông vẫn luôn nhấn mạnh và nhắc đi nhắc lại chuyện cầu thủ của mình “phải tiếp tục cải thiện”.

Tất nhiên, mang ý nghĩa thủ tục nên ông Troussier cũng đã bóng gió đến chuyện có thể sử dụng những cầu thủ được ra sân ít ở 2 trận đấu vừa qua.

“Tôi hoàn toàn có thể sử dụng những cầu thủ ít ra sân ở trận đấu cuối. Để đi xa chúng ta cần số lượng lớn cầu thủ, họ phải được cọ xát và thi đấu. Tôi tôn trọng đối thủ nhưng hoàn cảnh hiện tại cho phép tôi làm điều đó” - huấn luyện viên 68 tuổi nói.

Áp lực cho các cầu thủ dự bị?

Đương nhiên, những cầu thủ đó sẽ vui vì có cơ hội thể hiện, nhưng cũng cần lưu ý rằng, trong 2 trận vừa qua, U23 Việt Nam đều chỉ giải quyết trận đấu một cách thực sự trong hiệp 2. Cụ thể, có thể thấy, 2 hiệp đầu của 2 trận đấu đều được ông Troussier rút ra kết luận chung là các cầu thủ “căng cứng về tâm lý”.

Với sự điều chỉnh của Troussier và sự xuất hiện của một số cầu thủ dự bị, U23 Việt Nam khai thác tốt hơn điểm yếu của đối phương (trước U23 Guam), hay tạo sức ép cụ thể hơn cũng như có chút may mắn với bàn thắng quyết định (trước U23 Yemen).

Đó cũng có thể là lý do để cựu huấn luyện viên Đội tuyển Nhật Bản nói rằng, với ông, “không có khái niệm dự bị”. Các cầu thủ ra sân trận đấu cuối của vòng loại vẫn sẽ được giao nhiệm vụ chơi tốt và giành chiến thắng. Hơn thế nữa, tiếp thêm động lực cho “trận đấu thủ tục” này là việc U23 Singapore vẫn còn động lực.

Về lý thuyết, U23 Singapore (1 điểm) vẫn có cơ hội cạnh tranh vị trí nhì bảng với U23 Yemen (3 điểm). Họ sẽ làm được điều đó nếu thắng U23 Việt Nam, còn U23 Yemen thua U23 Guam - khả năng gần như không thể xảy ra. Ngay cả khi có được vị trí nhì bảng thì cơ hội giành vé tới vòng chung kết vẫn phụ thuộc vào việc có nằm trong nhóm 4 đội nhì bảng có kết quả tốt nhất hay không.

Nhưng Huấn luyện viên Mohamad Nazri của U23 Singapore vẫn đặt mục tiêu thắng đội chủ nhà. Dĩ nhiên, họ muốn kết thúc vòng loại với một kết quả tốt, nên quyết tâm sẽ cao. U23 Singapore đang bị chê về chuyên môn (chỉ được khen về thể hình), nhưng liệu các cầu thủ U23 Việt Nam có khắc phục được vấn đề tâm lý hay không? Không chắc việc trận đấu thủ tục này sẽ khiến họ thoải mái hơn, nếu ông Troussier đặt ra những yêu cầu cao hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn