MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đội tuyển Việt Nam không còn e ngại bất kỳ đối thủ nào trong khu vực. Ảnh: H.A

Vòng loại World Cup 2022, Việt Nam -Malaysia: Vị thế tuyển Việt Nam đã khác

ĐÌNH THẢO LDO | 10/10/2019 07:15

Malaysia từng khiến đội tuyển Việt Nam ôm hận trước “ngưỡng cửa thiên đường”, đặc biệt là những cuộc đối đầu trên sân Mỹ Đình. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, dưới bàn tay của HLV Park Hang-seo, vị thế của Tuyển Việt Nam với bóng đá Đông Nam Á nói chung và Malaysia nói riêng đã khác…

Từ thất bại tủi hổ nhất lịch sử trước Malaysia

Trận thua 2-4 của ĐT Việt Nam trước Malaysia ở bán kết lượt về AFF Cup 2014 trên sân Mỹ Đình được coi là thất bại đáng xấu hổ nhất lịch sử bóng đá Việt Nam trước Malaysia. Là trận đấu tệ hại nhất của Việt Nam, bởi ở trận lượt đi trước đó trên sân Shah Alam, đoàn quân của HLV Toshiya Miura đã đánh bại đối thủ với tỉ số 2-1 với thế trận “trên cơ” hoàn toàn, và có được lợi thế rất lớn ở trận lượt về.

Thế nhưng “thảm họa” hàng thủ ngay trên sân Mỹ Đình đã khiến Tuyển Việt Nam “biếu” cho đối thủ 4 bàn thắng, đều xuất phát từ những sai lầm tai hại. Nỗ lực của Công Vinh với cú đúp bàn thắng cũng chỉ giúp trận đấu kết thúc với tỉ số 2-4, và Việt Nam vẫn thua chung cuộc 4-5 sau 2 lượt trận. Thêm một lần nữa dở dang “giấc mơ Vàng” AFF Cup, dù ở rất gần...

Không những thế, trận thua tệ hại này còn kéo theo những câu hỏi từ dư luận về tư tưởng các tuyển thủ, thậm chí còn có những nghi án về việc bán độ mà đích thân quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng thời điểm đó phải lên báo bày tỏ sự thất vọng. “Một mất mười ngờ”, ngay sau đó người đứng đầu VFF khẳng định đã mời cơ quan chức năng vào cuộc, điều tra vấn đề xem có “uẩn khúc” đằng sau đó để công khai với dư luận.

Chính bản thân ông Dũng cũng thừa nhận ông không thể không nghi ngờ, bởi trước đó Tuyển Việt Nam chơi cực hay trên sân của đối thủ nhưng về sân nhà lại bạc nhược và rệu rã như vậy...

Bài học 4 năm để nâng tầm vị thế của Tuyển Việt Nam

Thất bại ở bán kết AFF Cup 2014 cũng khép lại “một năm bóng đá buồn” với bóng đá Việt Nam. Thất bại đó, cùng với thất bại ở SEA Games 2015 rồi cả bán kết AFF Cup 2016, cũng trận lượt về tại Mỹ Đình thua Indonesia cay đắng, chính là bài học đau thương để rồi bóng đá Việt dám “đứng lên”. 4 năm sau trận thua gây tổn thương nghiêm trọng trước Malaysia đó, Tuyển Việt Nam hoàn toàn lột xác trước bàn tay của HLV người Hàn Quốc Park Hang-seo và vươn mình lên tầm đội bóng số 1 Đông Nam Á với chức vô địch AFF Cup 2018 sau màn “trả thù” ngọt ngào ngay trước đối thủ Malaysia.

Cùng với tiền đạo Nguyễn Anh Đức thì trung vệ Quế Ngọc Hải và tiền vệ Nguyễn Huy Hùng là 3 cái tên còn sót lại ở tuyển Việt Nam, giờ chuẩn bị đối đầu Malaysia vào ngày 10.10. Họ cũng từng bật khóc, gục ngã và cúi đầu ở bán kết lượt về AFF Cup 2014 hôm nào, sau đó đứng dậy, chiến đấu và chiến thắng. Sau 4 năm, chính 3 cái tên này đã là những trụ cột quan trọng, đóng góp trực tiếp cho chiến thắng của Tuyển Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2018 để vô địch Đông Nam Á sau 10 năm chờ đợi.

Những “chứng nhân” lịch sử này đã có cho mình những bài học từ trận thua cay đắng năm nào. Để rồi họ như nung nấu ý chí quyết tâm, để đánh bại Malaysia vào thời điểm bóng đá Việt đang trông chờ vào những kỳ tích mới. Huy Hùng ghi bàn mở tỉ số 1-0 trong trận hòa 2-2 ở chung kết lượt đi, Anh Đức kết liễu đối thủ bằng bàn thắng duy nhất ở chung kết lượt về. Còn Quế Ngọc Hải, thay đàn anh Văn Quyết với vai trò đội trưởng, có kỳ AFF Cup thăng hoa cùng Tuyển Việt Nam khi lĩnh xướng hàng thủ chơi cực kỳ chắc chắn.

Thành công tại VCK U.23 Châu Á, ASIAD và AFF Cup 2018 đã nâng bóng đá Việt Nam lên một tầm cao mới, vị thế mới. Thậm chí, bóng đá Việt Nam đã được “xếp mâm” ở đấu trường châu lục, sau khi chơi tưng bừng tại Asian Cup 2019.

Không còn là một Đội tuyển Việt Nam luôn e ngại những đối thủ “trên cơ” trong khu vực, không còn tâm lý lo sợ người Thái, Malaysia hay Indonesia… mỗi lần đối đầu, Tuyển Việt Nam dưới bàn tay HLV Park Hang-seo đã trình diễn thứ bóng đá hoa mỹ mà hiệu quả, có thể chơi sòng phẳng với bất kỳ đối thủ nào, thậm chí là ở vị thế của đội “cửa trên”.

Thế nên giờ gặp Malaysia, thầy trò HLV Park Hang-seo có thể cẩn trọng nhưng không hề sợ. Đó chính là vị thế của bóng đá Việt, giờ chính Malaysia phải ngại...

Hạn chế lưu thông 12 tuyến đường phục vụ trận Việt Nam - Malaysia

Ngày 8.10, Phòng CSGT, Công an TP.Hà Nội cho biết, từ 20h ngày 10.10.2019, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội) diễn ra trận thi đấu trong khuôn khổ vòng loại 2 - World Cup 2022 khu vực Châu Á, giữa Đội tuyển Việt Nam với Đội tuyển Malaysia.

Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông phục vụ trận thi đấu, Công an TP.Hà Nội đã ban hành thông báo phân luồng giao thông, và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện đi qua khu vực tổ chức trận đấu, cụ thể:

Từ 15h đến 22h30 ngày 10.10.2019, hạn chế đối với các xe ôtô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500kg, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ phương tiện của các lực lượng tham gia, phục vụ trận thi đấu trong khuôn khổ vòng loại 2 - World Cup 2022 khu vực Châu Á, xe có phù hiệu bảo vệ và xe giải quyết, khắc phục sự cố) lưu thông trên các tuyến đường: Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Mễ Trì, Châu Văn Liêm, Đỗ Xuân Hợp, Trần Hữu Dực, Nguyễn Hoàng, Hàm Nghi, Tân Mỹ, Hồ Tùng Mậu, Phạm Hùng, đường gom phải Đại lộ Thăng Long.

Từ 17h đến 19h30 và từ 21h đến 22h30 ngày 10.10.2019, hạn chế các phương tiện (trừ phương tiện của các lực lượng tham gia, phục vụ trận thi đấu trong khuôn khổ vòng loại 2 - World Cup 2022 khu vực Châu Á, xe có phù hiệu bảo vệ và xe giải quyết, khắc phục sự cố) lưu thông trên các tuyến: Kim Mã, Kim Mã nhỏ, Đào Tấn, Liễu Giai, Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Văn Huyên, Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, Trần Duy Hưng. P.ĐÔNG - N.LAN

Truyền thông Malaysia cho rằng thứ hạng của Đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA chỉ là sức mạnh trên giấy tờ và không thể hiện được nhiều điều. Truyền thông Malaysia cũng tin tưởng đội bóng do HLV Tan Cheng Hoe dẫn dắt sẽ làm nên bất ngờ trong trận đấu vào ngày 10.10 tới.

Tờ New Strait Times của Malaysia có bài viết để ủng hộ tinh thần đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe: “Malaysia không chỉ chiến đấu bằng sức mạnh mà còn cả tinh thần”, với nhấn mạnh: “Ngoài sức mạnh về thể chất, các cầu thủ Malaysia còn phải tận dụng sức mạnh tinh thần. Đó là chìa khóa để Malaysia giành chiến thắng. Việt Nam chỉ mạnh hơn Malaysia trên giấy tờ. Họ đang đứng thứ 99 trên bảng xếp hạng FIFA, còn Malaysia đang xếp thứ 158. Tuy nhiên, HLV Tan Cheng Hoe thúc giục các học trò vào sân với tinh thần “Hãy đánh bại đối thủ” để giúp “Mãnh hổ” có được kết quả khả quan”.

Trước chuyến làm khách ở Mỹ Đình, Malaysia đã đánh bại Sri Lanka 6-0 ở trận giao hữu hôm 5.9. Chiến thắng này cho thấy thầy trò HLV Tan Cheng Hoe sẵn sàng tạo nên bất ngờ một lần nữa ở giữa Mỹ Đình, dù phải gặp thầy trò ông Park. ĐÌNH THẢO

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn