MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trường quay của VTV tại giải U23 Châu Á 2018. Ảnh: TV

VTV đưa giải pháp phục vụ khán giả khi không mua bản quyền ASIAD 18

ĐĂNG HUỲNH LDO | 01/08/2018 12:45

Do bản quyền ASIAD 18 quá cao nên Đài truyền hình Việt Nam (VTV) không thể mua bản quyền truyền hình ASIAD 18. Tuy nhiên, đài đã có giải pháp khác phục vụ người hâm mộ.

Ông Phan Ngọc Tiến - Trưởng Ban Sản xuất các chương trình thể thao VTV cho biết: “Việc đối tác nắm giữ bản quyền cương quyết không chịu hạ giá khiến cho việc đàm phán rơi vào bế tắc. Và như vậy thì VTV không có khả năng mua bản quyền của các môn thi đấu của giải đấu này, trong đó có bóng đá.

Nhà đài đã rất cố gắng và nỗ lực để phục vụ người hâm mộ, tuy nhiên mọi thứ không diễn ra suôn sẻ. Chúng tôi đã nỗ lực hết sức trong việc đàm phán rồi.

Đến giờ phút này, tôi có thể nói rằng việc đàm phán đã chốt là không mua được. Còn từ giờ đến phút cuối, việc đối tác sở hữu có hạ giá bản quyền hay không thì không thể biết được” .

Nói về những giải pháp khi không thể mua được bản quyền ASIAD 18, trong đó có các trận đấu của U23 Việt Nam, ông Tiến cho biết, VTV sẽ cử đội ngũ phóng viên, BTV giàu kinh nghiệm và tốt nhất gồm 9 người sang Indonesia để có thể làm các tin tức sâu, phóng sự bên lề đậm nhất để phục khán giả. Đây được xem là cách làm nhằm truyền tải những thông tin kịp thời đến người hâm mộ cả nước.

Được biết, mức giá mà phía đối tác đưa ra cho bản quyền ASIAD 18 tại Việt Nam không dưới 1 triệu USD. Một trong những nguyên nhân được cho là thành công của U23 Việt Nam tại VCK U23 Châu Á 2018 khiến giá bản quyền truyền hình các giải đấu có U23 Việt Nam thi đấu tăng vọt.

Ngoài VTV có động thái muốn sở hữu bản quyền ASIAD 18, các nhà đài khác ở Việt Nam đều không quá mặn mà với đại hội này, khi mức giá đối tác đưa ra được cho là quá phi lí. Điều này khiến các nhà đài khó thu lại chi phí từ việc quảng cáo trên truyền hình trong các chương trình thi đấu của ASIAD.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn