MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Linh vật sao la xuất hiện tại lễ khởi động SEA Games 31. Ảnh: Bùi Lượng

VTV sẽ nắm bản quyền truyền hình SEA Games 31?

ĐĂNG HUỲNH LDO | 30/12/2020 13:40

Đài truyền hình Việt Nam (VTV) được đề xuất là đơn vị sản xuất và nắm bản quyền truyền hình SEA Games 31.

Năm 2021 đang rất được chờ đón với thể thao Việt Nam khi chúng ta là chủ nhà của SEA Games 31.

Trao đổi với Lao Động, bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết cho đến thời điểm này, mọi khâu chuẩn bị vẫn đang diễn ra đúng kế hoạch. Ban tổ chức đã tiến hành kiểm tra, rà soát việc sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất ở các địa phương đều diễn ra đúng tiến độ.

Tất cả mọi thứ đều sẵn sàng cho SEA Games 31 nhưng từ nay đến khi đại hội diễn ra, ban tổ chức sẽ căn cứ vào diễn biến tình hình của dịch COVID-19 để đưa ra phương án cụ thể.

Bà Lê Thị Hoàng Yến trong một phiên họp của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á. Ảnh: Bùi Lượng

Một vấn đề quan tâm là bản quyền truyền hình và Tiểu ban truyền thông của SEA Games 31 đã đề xuất chọn VTV. Nếu trở thành đơn vị truyền hình chính thức của nước chủ nhà SEA Games 31, VTV sẽ trực tiếp sản xuất, phát sóng các môn thi đấu tại đại hội. Bản quyền truyền truyền hình sẽ thuộc về Uỷ ban Olympic Việt Nam, Ban tổ chức SEA Games 31 và VTV.

Bà Lê Thị Hoàng Yến cho biết, nếu VTV chính thức được chọn là đơn vị truyền hình của nước chủ nhà, Tiểu ban truyền thông SEA Games 31 sẽ làm việc trực tiếp với đơn vị này để thống nhất các nội dung. Trong đó có kế hoạch sản xuất, phát sóng trực tiếp số lượng môn thi đấu cũng như các vấn đề liên quan đến bản quyền truyền hình.

Theo thông lệ ở các kỳ SEA Games, bản quyền truyền hình sẽ hoàn toàn miễn phí. Đài truyền hình của các nước thành viên chỉ phải đóng một khoản kinh phí rất nhỏ cho nước chủ nhà thay vì tổ chức đấu giá bản quyền như các giải đấu thể thao lớn như AFF Cup. Việc đóng tiền nói trên được coi là chi phí sản xuất, phục vụ và mua chỗ tại trung tâm báo chí của đại hội.

Tại SEA Games 30 vừa diễn ra tại Philippines, nước chủ nhà tổ chức tường thuật trực tiếp 15/56 môn thi đấu, chủ yếu là các môn thể thao Olympic và bóng đá. VTV là đơn vị đã phát sóng trực tiếp các môn thi đấu trên các kênh quảng bá để phục vụ khán giả.

Trước đó, VTV đã phát sóng trực tiếp sự kiện Khởi động cùng SEA Games 31 và Lễ đếm ngược đánh dấu 1 năm trước Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 diễn ra ngày 21.11.2020.

SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 21.11 đến 2.12.2021 tại Hà Nội và một số thành phố và tỉnh lân cận như Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Bắc Giang. Chương trình thi đấu chính thức của SEA Games 31 sẽ gồm 40 môn (520 nội dung).

Sân vận động Mỹ Đình sẽ là nơi diễn ra các buổi lễ quan trọng của Đại hội gồm lễ khai mạc, các trận bán kết, chung kết bóng đá nam.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn