MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
“Mối tình” giữa Samson và câu lạc bộ Thanh Hoá đã rạn nứt. Ảnh: M.C

Vụ Thanh Hoá - Samson: Vì đâu nên nỗi?

KHÁNH AN LDO | 19/05/2021 10:22
Từng là đội trưởng của câu lạc bộ Thanh Hoá, giờ đây giữa Samson và đội bóng xứ Thanh là những vết nứt không thể hàn gắn.

Từ đội trưởng đến... người thừa

Kết thúc vòng 6 V.League 2021, Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam ra án phạt nguội cấm thi đấu 3 trận và nộp phạt 15 triêu đồng với Hoàng Vũ Samson, do hành vi phạm lỗi nghiêm trọng với cầu thủ đối phương, cụ thể là pha đạp thẳng vào đùi thủ môn Tuấn Mạnh trong trận đấu giữa Thanh Hoá và Đà Nẵng. Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên tiền đạo này phạm lỗi nguy hiểm như vậy. Trong 2 lượt trận trước đó, Samson liên tục chơi tiểu xảo đánh người khiến Thanh Thịnh (Đà Nẵng), Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Nội) và Đoàn Anh Việt (Than Quảng Ninh) bị chảy máu khá nhiều, sau đó đều phải rời sân.

Ngoài án phạt từ VFF, đội bóng xứ Thanh có động thái cứng rắn khi quyết định kỷ luật nội bộ với Samson, chuyển anh xuống đội hình dự bị. Thời điểm đó, ông Cao Tiến Đoan - Chủ tịch câu lạc bộ Thanh Hoá cho biết, ban lãnh đạo và ban huấn luyện luyện kiên quyết xử lý những hành vi phi thể thao, thi đấu thiếu tích cực làm ảnh hưởng đến hình ảnh đội bóng. Sau án kỷ luật nội bộ của Thanh Hoá, Samson không được sử dụng thi đấu kể từ vòng 7 V.League cho đến thời điểm hiện tại. Thậm chí tại Cúp Quốc gia 2021 cũng không điền tên tiền đạo này trong danh sách đăng ký thi đấu.

Không Samson, Thanh Hoá thi đấu tốt hơn, thầy trò huấn luyện viên Petrovic có đến 4 chiến thắng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Hải Phòng, Bình Định, Sông Lam Nghệ An, cầm hoà TPHCM và chỉ thua duy nhất trước Hoàng Anh Gia Lai. Dường như thiếu vắng Hoàng Vũ Samson trong đội hình không còn là vấn đề với Thanh Hoá lúc này. Trên thực tế, khi hết án kỷ luật 3 trận, Samson cũng không còn nằm trong kế hoạch sử dụng của ông Petrovic, chứ không phải anh nhận án kỷ luật cấm thi đấu từ đội bóng chủ quản. Thanh Hoá cũng xác định rằng sẽ có một buổi làm việc khi giai đoạn 1 kết thúc để quyết định tương lai của ngôi sao gốc Nigeria.

Nhưng ngay trước thời điểm quan trọng ấy, Samson lại bất ngờ có những phát biểu mang tính chất “công kích” bầu Đoan trên các phương tiện truyền thông. Đồng thời, anh gửi đơn khiếu nại lên VFF với 3 nội dung: Đội bóng chủ quản nợ và có ý định thoái thác trách nhiệm trả lương; đội bóng có dấu hiệu gài, ép anh ký hợp đồng; đội bóng phân biệt đối xử, cố tình ngăn cản cầu thủ này tập luyện.

Đáp lại, Thanh Hoá cho biết có quy định riêng về việc phát ngôn, Samson sẽ bị phạt nặng nếu vi phạm quy chế. Đồng thời, các động thái tiếp theo sẽ dựa trên mức độ vi phạm trong sinh hoạt, tập luyện và hợp đồng lao động của cầu thủ này chứ không liên quan đến án kỷ luật của VFF. Tiếp đó, Tổng Giám đốc công ty cổ phần bóng đá Đông Á Thanh Hoá - ông Cao Hoàng Đức gửi công văn lên VFF đề nghị cơ quan này yêu cầu Samson cung cấp các bằng chứng liên quan đến nội dung tố cáo. Trong buổi làm việc giữa Thanh Hoá và Samson, cầu thủ này và người đại diện không được ra được các chứng cứ cần thiết để khiếu nại. Nếu tiếp tục không đưa ra được chứng cứ, Thanh Hoá đề nghị VFF có biện pháp với Samson để bảo vệ danh dự đội bóng.

Hướng đi nào cho mối tình đã vỡ?

Chắc chắn, không còn cách nào cứu vãn cho mối tình đã tan vỡ giữa Thanh Hoá và Hoàng Vũ Samson. Khó có chuyện cả 2 ngồi lại cùng nhau, thay vào đó là một sự giải thoát cho nhau, nhưng vấn đề là ở thời điểm nào. Hợp đồng của Hoàng Vũ Samson sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải này, khi đó tiền đạo nhập tịch này có thể ra đi. Tuy nhiên, những tranh cãi xảy ra bắt nguồn từ việc Samson muốn lập tức ra đi tìm đến một bến đỗ mới. TPHCM, Hà Nội, Hải Phòng là 3 trong số các đội bóng muốn có được sự phục vụ của anh ở ngay giai đoạn lượt về.

Nhưng có lý do để tin rằng bầu Đoan không thể vội vàng trong việc quyết định tương lai của Samson. Thị trường chuyển nhượng tại V.League đã tạm đóng cửa do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và mở trở lại trước vòng 13 của giai đoạn 1. Trên bảng xếp hạng, Thanh Hoá đứng thứ 5 với 17 điểm nhưng vẫn chưa chắc có mặt trong top 6. Có nghĩa rằng, họ không thể đưa “quân” của mình cho các đối thủ trước khi vòng đấu mang tính quyết định đến vận mệnh của mùa giải diễn ra.

Nhưng sau đó, khi đã xác định rõ mình nằm ở vị trí nào, có lẽ Thanh Hoá cũng sẽ không gây khó dễ cho Samson. Thực tế, cầu thủ nhập tịch này nằm trong nhóm hưởng lương và “lót tay” cao nhất V.League. Cực chẳng đã, Thanh Hoá mới phải chấp nhận “nuôi báo cô” đội trưởng của mình dù luôn phải ra sân trong thế “chấp” tiền đạo.

Ông Cao Hoàng Đức chia sẻ: “Bản thân tôi cũng nói với Samson rằng nếu không thoả mãn với các phương án giải quyết, tôi khuyến khích nên đi kiện, vì kiện là hành động văn minh nhất. Toà án sẽ là trọng tài công bằng nhất trong mọi hoạt động tranh chấp dân sự”.

Nếu Samson vẫn chọn những cách thức gây áp lực dựa vào sự thất thế của Thanh Hoá trong vài vụ kiện tụng gần đây, thật khó để anh đạt được mục đích của mình. Đàm phán có nghĩa rằng đôi bên phải cùng có lợi, nhưng khi đội bóng chủ quản đã gặp rắc rối vì phát ngôn mang tính công kích của cầu thủ, thật khó để họ cho cầu thủ ấy dễ dàng phá vỡ sự tôn nghiêm của chính mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn