MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Magnus Carlsen không bảo vệ danh hiệu vô địch thế giới sau một thời gian dài cân nhắc. Ảnh: Getty

Vua cờ Magnus Carlsen không bảo vệ ngôi vô địch thế giới vì hết động lực

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 21/07/2022 13:52
Kỳ thủ 5 lần vô địch cờ vua thế giới Magnus Carlsen đã từ chối bảo vệ danh hiệu vào năm 2023 với người thách đấu Ian Nepomniachtchi. 

“Tôi không có động lực để thi đấu một trận chung kết thế giới nữa. Đơn giản, tôi chỉ cảm thấy bản thân không có nhiều thứ phải chinh phục ở đó”, Magnus Carlsen cho biết trên podcast mới nhất của mình. Anh nhấn mạnh bản thân “khá thoải mái” với quyết định này và rằng anh đã suy nghĩ đến điều này trong “hơn một năm”. Carlsen đã thông báo quyết định của mình đến Liên đoàn cờ vua quốc tế (FIDE).

Magnus Carlsen, sinh năm 1990, quốc tịch Na Uy. Anh trở thành vua cờ thế giới từ năm 2013, sau khi đánh bại Viswanathan Anand. Kể từ đó, anh đã có thêm 4 lần bảo vệ thành công ngôi vô địch trước Sergey Karjakin, Fabiano Caruana và gần đây nhất là Nepomniachtchi. Từ hơn 10 năm nay, Magnus Carlsen luôn đứng đầu thế giới, với hệ số elo luôn duy trì ở mức trên 2.800.

Theo lịch trình, Carlsen sẽ bảo vệ danh hiệu của mình trước Ian Nepomniachtchi của Nga vào năm 2023. Nhưng với quyết định mới nhất của vua cờ người Na Uy, Nepomniachtchi sẽ đấu với Ding Liren của Trung Quốc, để tìm ra chủ nhân của danh hiệu cao quý nhất làng cờ vua thế giới.

Carlsen cho biết anh không đặc biệt thích thể thức thi đấu tại giải vô địch thế giới, khi 2 đối thủ phải thi đấu từ 12 đến 14 ván cờ tiêu chuẩn, kéo dài trong vài tuần. Anh nói: “Bản thân các trận đấu có lúc thú vị, có lúc hơi vui. Nhưng nhìn chung, tôi cảm thấy như đã đến lúc phải rời khỏi các trận đấu của giải vô địch thế giới”.

Sự vắng mặt của Carlsen sẽ để lại một lỗ hổng rất lớn, ở giải đấu đỉnh cao của cờ vua thế giới. Magnus Carlsen là ngôi sao số 1 của môn thể thao này, được nhiều người quan tâm, chú ý một cách rộng rãi, nhất là đối với một môn kén người xem như cờ vua. Sự công nhận đó giúp Carlsen phát triển thương hiệu cá nhân, cũng như gia tăng tài sản của mình.

Với mức elo cao nhất từ đạt được 2.882, chuyên trang Chess.com đã xếp Magnus Carlsen đứng thứ 2 trong danh sách những kỳ thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, xếp sau Garry Kasparov, đứng trên Bobby Fischer một bậc. “Magnus không mệt mỏi nhưng tôi nghĩ anh ấy đã quán với việc có quá nhiều trận đấu”, Kasparov cho biết với câu lạc bộ cờ St.Louis đầu tháng này.

Dù từ chối bảo vệ ngôi vô địch thế giới, Carlsen cho biết sẽ không giải nghệ và sẽ tiếp tục thi đấu ở những đấu khác. Ngoài ra, anh cũng quan tâm đến việc poker và từng thi đấu tại sự kiện World Series of Poker vào tuần trước. Về khả năng trở lại đấu giải cờ vua thế giới trong tương lai, kỳ thủ người Na Uy chia sẻ: “Tôi không loại trừ khả năng trở lại trong tương lai. Nhưng tôi cũng sẽ không đặc biệt tin tưởng vào điều đó”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn