MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều cầu thủ ở Ngoại hạng Anh như Marcus Rashford gặp chấn thương sau World Cup 2022. Ảnh: CFA

World Cup 2022 khiến số ca chấn thương ở châu Âu tăng cao

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 20/11/2023 09:43

Một nghiên cứu được tiết lộ hôm 20.11, World Cup 2022 diễn ra ở Qatar đã khiến các cầu thủ từ 5 giải đấu hàng đầu châu Âu phải ngồi ngoài trung bình thêm 8 ngày, do chấn thương trong những tháng sau giải đấu.

Tập đoàn bảo hiểm Howden đã công bố Chỉ số chấn thương bóng đá châu Âu cho mùa giải 2022-2023, một năm sau khi World Cup 2022 kết thúc. Howde đã nghiên cứu kĩ ảnh hưởng của tình trạng tắc nghẽn lịch thi đấu đối với các cầu thủ, sau khi World Cup được tổ chức vào giữa mùa giải thông thường của các giải vô địch quốc gia ở châu Âu.

Nghiên cứu cho biết vào tháng 10 năm 2022, 88 ca chấn thương được ghi nhận ở 5 giải vô địch quốc gia châu Âu (Anh, Đức, Pháp, Italy và Tây Ban Nha), khiến các cầu thủ phải ngồi ngoài trung bình 11,35 ngày trước giải đấu. Nhưng con số đó đã tăng lên 19,41 ngày vào tháng 1 năm 2023 sau World Cup 2022.

Các chấn thương ở mắt cá chân (tăng 170%), bắp chân/ống chân (200%) và gân kheo (130%) ở mức độ nghiêm trọng, liên tục tăng so với giai đoạn trước đó.

"Chúng tôi thấy rõ rằng việc tổ chức World Cup nam vào mùa đông châu Âu đã khiến các cầu thủ phải ngồi ngoài thêm 8 ngày trong nửa sau của mùa giải, so với giai đoạn nửa đầu mùa giải. Tác động này là nhất quán ở các giải đấu như Premier League của Anh và Bundesliga cả Đức”, James Burrows – người đứng đầu bộ phận thể thao của Howden cho biết.

World Cup 2022 diễn ra tại Qatar từ ngày 20.11 đến 18.12.2022. Ảnh: Vivo

Cũng theo Burrows, việc mức độ chấn thương của chấn thương ngày càng tăng, khiến chi phí cho việc điều trị tăng thêm 30%, từ 553,62 triệu Euro lên 704,89 triệu Euro ở 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu.

"Chúng tôi hi vọng nghiên cứu và phân tích của mình sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết cho các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu, khi họ tiếp tục trao đổi với các cơ quan quản lý môn thể thao này về việc cải thiện sự liên kết giữa lịch thi đấu trong nước và quốc tế cũng như vấn đề chung về lịch thi đấu tắc nghẽn”, chuyên gia của Howden chia sẻ.

Nghiên cứu cho thấy có 3.985 ca chấn thương ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu trong suốt mùa giải 2022-23. Giải Ngoại hạng Anh và Bundesliga của Đức lần lượt có 23,6% và 14,8% cầu thủ thi đấu ở World Cup và họ chứng kiến ​​tác động lớn nhất đến tỉ lệ chấn thương.

"Trong 2 tháng sau World Cup 2022, các cầu thủ Bundesliga... gặp 46 ca chấn thương, so với 49 ở giải Ngoại hạng Anh. Điều đó cho thấy rằng kỳ nghỉ đông kéo dài ở Đức sau World Cup nam tỏ ra không có tác dụng mấy”, nghiên cứu cho biết.

Đầu năm 2023, Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPRO) cho biết gần 1/2 cầu thủ thi đấu tại World Cup 2022 đã trải qua tình trạng mệt mỏi cực độ, hoặc ngày càng gặp các vấn đề về tinh thần trong bối cảnh lịch thi đấu tắc nghẽn chưa từng có.

Theo thống kê của FIPRO, khoảng 44% cầu thủ cảm thấy mệt mỏi hơn về thể chất và 23% gặp nhiều vấn đề về tinh thần trong tháng 1.2023, so với các mùa giải trước đó. Trong khi đó, 53% số cầu thủ thi đấu tại World Cup 2022 cảm thấy dễ bị chấn thương hơn so với trước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn