MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nước Nga đã sẵn sàng cho World Cup 2018. Ảnh: Reuters

World Cup Nga 2018: Giải vô địch bóng đá đắt đỏ nhất lịch sử

Song Minh LDO | 11/06/2018 09:00
Chính phủ Nga đã bỏ ra 14 tỉ USD với tham vọng tổ chức một kỳ World Cup hoành tráng nhất để chứng tỏ sự hùng cường của nước Nga với cả thế giới.

Theo Reuters, với chi phí như trên, World Cup 2018 trở thành giải đấu bóng đá đắt nhất trong lịch sử.

Đây là lần đầu tiên Nga đăng cai giải vô địch bóng đá thế giới, 32 đội sẽ tranh ngôi vị quán quân từ ngày ngày 14.6 đến 15.7. Cựu Phó Thủ tướng Nga Arkady Dvorkovich ước tính, công tác chuẩn bị cho World Cup 2018 ngốn 14 tỉ USD, khoảng 1% GDP của Nga trong 5 năm qua.

Theo cổng thông tin kinh doanh RBC, tổng cộng Nga chi 14,2 tỉ USD để đăng cai World Cup, cao hơn mức chi phí chính thức là 11 tỉ USD.

Trong số này, chi phí cho hạ tầng giao thông là 6,1 tỉ USD, xây dựng sân vận động là 3,45 tỉ USD và xây nơi lưu trú 680 triệu USD. Đây là những hạng mục ngốn nhiều tiền nhất.

Hơn một nửa chi phí chính thức liên quan đến World Cup do ngân sách liên bang chi trả. Kể từ khi Nga giành quyền đăng cai từ năm 2010, ngân sách chính thức cho World Cup 2018 đã được sửa đổi 12 lần.

Các nhà phân tích do RBC khảo sát dự báo, bất chấp dòng tiền lớn của chính phủ, tăng trưởng kinh tế từ World Cup không đáng kể.

"Chúng ta chi rất nhiều tiền và chúng ta cần đảm bảo rằng tất cả các cơ sở hạ tầng này phải hoạt động phục vụ tốt cho sự phát triển của thể thao" - Tổng thống Vladimir Putin phát biểu tại cuộc giao lưu trực tuyến với người dân hôm 7.6.

Sau 8 năm chuẩn bị đầy khó khăn thách thức, đến lúc này, nước Nga đã sẵn sàng cho ngày khai cuộc Vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới lần thứ 21.

Về cơ sở hạ tầng, các nhà ga sân bay ở 6 thành phố được cải tạo xây mới, cũng như hệ thống đường sắt đã được nâng cấp.

21 khách sạn được xây mới tại các thành phố tổ chức trận đấu và không thể thiếu được các sân vận động. 12 sân vận động nằm rải trên 11 thành phố đón tiếp các trận đấu, trong đó có 10 sân xây mới hoàn toàn.

Hai sân Loujniki ở thủ đô Mátxcơva và sân Ekaterinbourg Arena của thành phố Ekaterinbourg được nâng cấp hiện đại hoá bảo đảm đúng chuẩn của FIFA. Các công trình sân vận động, hạ tầng cơ sở dù tiến độ có chậm hơn dự kiến một chút nhưng đều đã được bàn giao đúng thời hạn, không đến nỗi khiến FIFA phải thót tim như kỳ Cúp thế giới Brazil 2014.

Theo RFI, Liên đoàn bóng đá thế giới thông báo 2 triệu vé xem các trận đấu, trong đó có gần 800 nghìn vé dành cho người Nga đã được bán hết. Gần 1 triệu cổ động viên đến Nga sẽ lần đầu tiên trong lịch sử được hưởng hệ thống vận chuyển miễn phí giữa các thành phố tổ chức trận đấu với 700 chuyến tàu được huy động bổ sung, theo ông Alexei Sorokine, Tổng giám đốc Uỷ ban tổ chức World Cup Nga 2018.

Bóng đá không phải là môn thể thao ưa thích của Tổng thống Nga, nhưng ông Vladimir Putin là người chỉ đạo làm tất cả để kỳ World Cup 2018 trở nên không thể quên được với thế giới.

Còn một thách thức cuối cùng cho các nhà tổ chức Nga lúc này là làm sao bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ngày hội lớn bóng đá từ bên trong cũng như ngoài sân cỏ, khi mà từ ngày 14.6 sẽ có 3.5 tỉ người trên thế giới hướng về nước Nga trong suốt 1 tháng để theo dõi những trận cầu đỉnh cao của bóng đá thế giới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn