MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bóng đá Việt Nam và giấc mơ dự VCK World Cup. Ảnh: Soha.

World Cup phải là mục tiêu, không phải giấc mơ

HOÀI ĐAN LDO | 23/11/2017 16:00

Câu hỏi “Bao giờ bóng đá Việt Nam dự World Cup?” trước đây được nhắc đến giống như một giấc mơ với cả người hâm mộ lẫn những người làm bóng đá. Bởi để có mặt trong top 32 đội bóng xuất sắc nhất thế giới là một câu chuyện dài.

Đã có nhiều ông bầu đầu tư vào bóng đá một cách căn cơ, bài bản để hiện thực mục tiêu này. Năm 2014, sau khi lứa cầu thủ U.19 Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo HAGL Arsenal JMG tạo nên cơn sốt, rất nhiều kỳ vọng đã được đặt vào lứa cầu thủ này. Thậm chí, sự kỳ vọng lớn khiến Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng từng ngẫu hứng tuyên bố trước báo chí rằng lứa cầu thủ này sẽ được VFF và các nhà tài trợ đầu tư tối đa với tham vọng góp mặt ở… World Cup 2018. Thế rồi, sau đó “giấc mơ U.19” đã vỡ.

Sau những thành công của bóng đá trẻ thời gian qua, đặc biệt là sự kiện U.20 Việt Nam dự VCK U.20 thế giới và chức vô địch U.15 Đông Nam Á của U.15 Việt Nam, bóng đá Việt Nam đang hướng về World Cup như một mục tiêu có thể thành hiện thực chứ không chỉ là những giấc mơ. Đó thực sự là một cuộc “cách mạng” trong tư duy lẫn cách làm…

Đặc biệt, trong năm 2017, ĐT Việt Nam đã trở thành đội tuyển thứ 6 của bóng đá Việt Nam giành quyền góp mặt tại VCK đấu trường Châu lục, sau thành công của ĐT nữ Việt Nam, U.23 Việt Nam, U.19 Việt Nam, U.16 Việt Nam và ĐT Futsal Việt Nam. Một năm mà Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã nhận định rằng bóng đá Việt Nam đã có những sự chuyển biến rất tích cực. Điều này hứa hẹn tạo ra sự ổn định về lực lượng ở các tuyến trong tương lai.

Sự kiện Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ PVF khánh thành trụ sở ở Hưng yên với tiêu chuẩn quốc tế và chuyển hoạt động từ TPHCM ra miền Bắc đã tạo ra một bước tiến, một sự chuyển biến tích cực với bóng đá trẻ nói riêng và bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Tôn chỉ, mục đích hiện tại của PVF hiện tại là chỉ tập trung, đầu tư phát triển đào tạo trẻ, không tham gia sân chơi chuyên nghiệp V.League. Đây là điều khác với Viettel, HAGL hay các trung tâm bóng đá trẻ khác. Cái đích lớn nhất của PVF chính là đóng góp những cầu thủ chất lượng cho ĐTQG để chinh phục tấm vé World Cup vào năm 2030.

Cựu danh thủ Man United là Ryan Giggs sau khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm cũng đã tự tin đặt mục tiêu đưa bóng đá Việt Nam dự World Cup vào năm 2030. Đây cũng là mục tiêu được có chiến lược, định hướng rõ ràng, nhất là khổ đó là thời điểm số lượng đội dự World Cup được tăng từ 32 lên 48.

Ghé thăm cở sở vật chất đẳng cấp của PVF được Giggs ví là ngang bằng, thậm chí có nhiều thứ còn hơn cả Trung tâm Carrington (Man United), quan chức ngành thể thao, khán giả cũng phải trầm trồ.

Và bây giờ, PVF đang chứng minh, World Cup là mục tiêu chứ không chỉ là giấc mơ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn