MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
World Cup vào mùa đông tạo áp lực lớn lên cả cầu thủ, câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Ảnh: Goal

World Cup vào mùa hè hay mùa đông thuận lợi hơn?

TAM NGUYÊN LDO | 14/11/2022 07:00
Phân tích trên nhiều khía cạnh, World Cup 2022 có thể sẽ là kỳ Cúp thế giới duy nhất diễn ra vào mùa đông…

Sau khi kết thúc loạt trận cuối tuần qua tại giải vô địch quốc gia ở nhiều nơi trên thế giới, đầu tuần này, các tuyển thủ quốc gia sẽ tập trung với đội tuyển của họ để hướng đến World Cup 2022. Họ chỉ có 1 tuần để chuẩn bị.

Cúp thế giới tại Qatar năm nay diễn ra vào mùa đông. Lý do vì sao thì ai cũng đã biết, nhưng giới chuyên môn tin rằng, đây sẽ là giải đấu duy nhất tổ chức vào thời điểm này trong năm. World Cup 2010 cũng diễn ra vào mùa đông, nhưng đó là mùa ở Nam Phi, còn trên thế giới vẫn là mùa hè.

Vậy, giữa World Cup mùa hè và World Cup mùa đông sự khác biệt thế nào? Ảnh hưởng đến các cầu thủ và câu lạc bộ ra sao?

Khi World Cup vào mùa hè

Thông thường, World Cup diễn ra từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 7. Trước đó, các giải vô địch quốc gia sẽ kết thúc vào trung tuần tháng 5, trong khi trận chung kết Champions League - trận đấu được ví như khép lại mùa bóng, vào khoảng 24 đến 26.5.

Theo đó, ngoại trừ các đội vào chung kết Champions League hay Europa League, phần lớn các cầu thủ kết thúc mùa giải trước World Cup khoảng 3 tuần. Trong khoảng thời gian này, cầu thủ sẽ có vài ngày nghỉ ngơi trước khi tập trung đội tuyển.

Sau đó, các đội tuyển có thể sắp xếp đá giao hữu từ 2 đến 3 trận để tập dượt, đánh giá, sắp xếp lại nhân sự, đội hình, chiến thuật, trước khi các huấn luyện viên chốt danh sách với FIFA trước World Cup khoảng 10 ngày.

Cũng trong khoảng thời gian này, các trường hợp chấn thương nhẹ có thời gian để hồi phục, trong khi với cầu thủ không may chấn thương nặng, các huấn luyện viên vẫn có thêm thời gian để chờ trước khi quyết định.

Khi World Cup diễn ra vào mùa hè, các cầu thủ hoàn toàn có thể chơi hết mình tại câu lạc bộ và sau đó toàn tâm, toàn ý cho đội tuyển quốc gia. Với các đội đã xong chỉ tiêu, cầu thủ thậm chí còn có thể đá “lỏng chân”.

Một điểm lợi nữa cho các cầu thủ là kết thúc World Cup, họ sẽ có khoảng 1 tháng để nghỉ ngơi trước khi trở lại tập trung với câu lạc bộ, chuẩn bị cho mùa giải mới.

Khi World Cup vào mùa đông

Để chuẩn bị cho một kỳ World Cup vào mùa đông, lịch thi đấu đã phải chuẩn bị từ trước đó thời gian dài, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến mùa giải cấp câu lạc bộ cũng như cầu thủ.

Mùa giải buộc phải đẩy lên sớm hơn (vào đầu tháng 8) và kết thúc vào tuần cuối của tháng 5. Giữa mùa, khi World Cup diễn ra từ tuần thứ ba của tháng 11 và kết thúc vào giữa tháng 12, các giải đấu sẽ tạm dừng từ giữa tháng 11 và trở lại vào tuần cuối tháng 12.

Khi mùa giải đang diễn ra, các cầu thủ và đội tuyển của họ chỉ có đúng 1 tuần để chuẩn bị. Khoảng thời gian này chỉ đủ để hồi phục những chấn thương nhẹ. Những ai chấn thương nặng coi như nói chia tay. Đó là lý do khiến World Cup năm nay vắng rất nhiều ngôi sao.

Thời gian này, các cầu thủ phải đứng trước những lựa chọn: Đá hết mình tại câu lạc bộ kèm theo nguy cơ chấn thương, hoặc đá cầm chừng nhưng ảnh hưởng đến thành tích của câu lạc bộ. Trước giải đấu 4 năm mới có 1 lần, hẳn nhiên họ không muốn bỏ lỡ. Vậy thì câu lạc bộ bị ảnh hưởng, thực tế đã chứng minh điều đó.

Với các đội tuyển, sẽ chỉ có tối đa 1 trận giao hữu nên không đủ để chuẩn bị mọi việc.

Sau khi World Cup kết thúc, các cầu thủ cùng đội tuyển vào sâu sẽ có khoảng 7 đến 10 ngày để nghỉ. Với các đội bị loại sớm thì thời gian nghỉ sẽ dài hơn một chút, trước khi tiếp tục với guồng quay tại câu lạc bộ.

World Cup chưa diễn ra nhưng giới chuyên môn tin rằng, các câu lạc bộ sẽ bị ảnh hưởng ở giai đoạn 2 của mùa giải, với rủi ro từ chấn thương của cầu thủ, lịch thi đấu căng thẳng, tâm lý cũng căng thẳng theo. Và hoàn toàn có thể tác động đến kết quả cuối mùa giải...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn