MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam 1 tại VTV Cup 2023. Ảnh: VFV

Xác định đội hình tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự ASIAD 19

HOÀI VIỆT LDO | 25/08/2023 18:57

Sau khi giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2023 kết thúc vào ngày 26.8, đội tuyển bóng chuyền Việt Nam cũng xác định xong đội hình sẽ thi đấu ASIAD 19.

Chọn sớm con người

Chúng ta chỉ đăng kí dự nội dung bóng chuyền nữ (trong nhà) tại ASIAD 19. Qua tìm hiểu, ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã trình danh sách 12 cầu thủ đăng kí tham dự kì Đại hội này với các gương mặt là: Đoàn Thị Lâm Oanh, Hoàng Thị Kiều Trinh, Nguyễn Thị Trinh, Đoàn Thị Xuân, Nguyễn Khánh Đang, Phạm Thị Hiền, Võ Thị Kim Thoa, Vi Thị Như Quỳnh, Trần Tú Linh, Lý Thị Luyến, Trần Thị Bích Thủy, Phạm Thị Nguyệt Anh.

Hiện tại, tại giải VTV Cup Ferroli 2023 ở Lào Cai, cầu thủ Lâm Oanh, Kiều Trinh, Nguyễn Thị Trinh, Đoàn Thị Xuân, Khánh Đang, Phạm Thị Hiền, Kim Thoa, Như Quỳnh, Tú Linh, Lý Thị Luyến thuộc đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam 1.

Hai tay đập Bích Thủy và Nguyệt Anh thuộc đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam 2. Từng người họ đã thể hiện được chuyên môn theo các phương án đội hình mà từng ban huấn luyện của hai đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đưa ra sân thi đấu tại Lào Cai.

Việc sớm có quyết định 12 cầu thủ dự ASIAD 19 là không bất ngờ. Bởi lẽ, quy định của ban tổ chức ở tất cả các kì Đại hội không khác nhau đó là từng quốc gia phải đăng kí danh sách sơ bộ, sau đó đăng kí danh sách cụ thể ở Hội nghị trưởng đoàn các quốc gia tham dự ASIAD 19.

Trước đó, trong ngày 15.7, tất cả các quốc gia (trong đó có Việt Nam) đã khẳng định về số lượng vận động viên, số môn tham dự. Danh sách chính thức của từng đội tuyển thể thao đã gửi đến ban tổ chức ASIAD 19, và thể thao Việt Nam sẽ có Đoàn thể thao Việt Nam chính thức dự kì Đại hội trên.

Số thành viên của Đoàn thể thao Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kí ban hành quyết định thành lập dựa trên tham mưu, báo cáo của Cục Thể dục Thể thao. ASIAD 19 quy định môn bóng chuyền chỉ cho phép đăng kí 12 cầu thủ, vì thế 12 con người kể trên đã là những sự lựa chọn tối ưu nhất do huấn luyện viên trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt và ban huấn luyện đưa ra.

Nên duy trì tập trung dài hạn

28 cầu thủ được chia vào hai đội hình đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam 1, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam 2 dự VTV Cup 2023 xem là những cầu thủ tốt nhất thời điểm hiện tại.

Dù vậy, chúng ta còn một số gương mặt xuất sắc khác trong vị trí chuyên môn của họ đã không lên tập trung đội tuyển quốc gia vừa qua (có nhiều lý do khác nhau). Về cơ bản, do có VTV Cup 2023 nên bóng chuyền nữ Việt Nam mới được tập trung đông đảo 28 cầu thủ như vậy bởi nhà quản lý là Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam muốn tạo điều kiện tối đa cho chủ nhà được hai đội hình thi đấu dự giải.

Thực tế, khi tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, thời gian tập huấn chỉ phục vụ cho một mục tiêu giải đấu cụ thể (thường ngắn hạn) và quân số tập trung tối đa là 18 người. Bây giờ, con số là 28 người, ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đủ cầu thủ xoay vòng tập luyện rồi trao cơ hội cho gương mặt trẻ tăng cường thi đấu giải.

Việc ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã đăng kí 12 cầu thủ chính thức dự ASIAD 19 thì kể như, ngay sau giải VTV Cup 2023 tại Lào Cai, những cầu thủ không có tên sẽ được trở về đội bóng chủ quản.

Nguyên do, tất cả các đội bóng đang chuẩn bị chuyên môn cho vòng hai giải bóng chuyền vô địch quốc gia (dự kiến thi đấu tháng 11.2023) nên cầu thủ không còn nhiệm vụ chuyên môn với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thì được trở về đơn vị chủ quả là phù hợp.

Bài toán vẫn đặt ra là xuyên suốt chương trình tập huấn, tập luyện và thi đấu của một đội tuyển bóng chuyền quốc gia trong một năm, giới chức Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam phải ra cơ chế và chiến lược hiệu quả nhất, nên chăng tập trung được từ 28 tới 30 tuyển thủ chuẩn bị chuyên môn với nhau. Được như thế, đội hình mới tạo được sự đồng đều chuyên môn, hiểu ý nhau khi tập luyện.

Sau giải VTV Cup 2023, bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ dự giải vô địch châu Á 2023 ở Thái Lan (từ 30.8 đến 6.9) và ASIAD 19 ở Hàng Châu-Trung Quốc (từ 30.9 đến 7.10).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn