MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Goal.

Zidane có phải là phương án tốt để thay thế Mourinho?

VIỆT HÙNG LDO | 01/08/2018 16:23

Những bước chạy đà chậm chạp đầu mùa giải khiến niềm tin của nhiều người hâm mộ và giới chủ Manchester United dành cho Mourinho đang đi xuống trầm trọng.

Nhắc đến Jose Mourinho, ngoài tài năng và những cá tính đặc biệt, ông thầy người Bồ còn được nhớ tới với "Hội chứng mùa thứ 3".
Ở các CLB "Người đặc biệt" từng dẫn dắt, phần lớn đều gặp ít nhiều trục trặc trong năm thứ 3. Không ít lần, Mourinho đã phải khăn gói ra đi vì các trục trặc không thể giải quyết đó.

Mùa 2018-19 sẽ là năm thứ 3, Mourinho nắm quyền tại Manchester United. Không thể phủ nhận, trong 2 năm qua, ông thầy 55 tuổi đã gặt hái được nhiều thành công cùng "Quỷ đỏ". Từ việc lấy lại suất tham dự Champions League cho tới các danh hiệu như Europa League hay Siêu Cúp Anh, thói quen chiến thắng vẫn hiện hữu ở các đội bóng Mourinho dẫn dắt.

Ảnh: PA.

Tuy nhiên, với một CLB luôn được định giá là đội thể thao có giá trị hàng đầu thế giới, M.U cần nhiều hơn thế. Cụ thể, sau 5 năm, họ cần hơn bao giờ hết chức vô địch Ngoại hạng Anh. Sau đó, tiến dần đến tham vọng Champions League. Lần gần nhất, M.U lên ngôi Châu Âu đã từ 10 năm trước.

Bức tranh mùa giải mới đang vẽ ra trước mắt Mourinho có rất nhiều điểm không như ý muốn, điển hình là công tác chuyển nhượng. Phó Chủ tịch Ed Woodward bất ngờ "khóa két" thay vì cấp thêm tiền cho "Người đặc biệt" mua sắm để tiêu hết 300 triệu bảng trong 2 năm như đã hứa.

Mou và Ed đang có mâu thuẫn. Ảnh: Getty.

Trong 3 cái tên đem về Old Trafford từ đầu mùa hè đến giờ, "Người đặc biệt" bất ngờ tuyên bố không có bất cứ ai nằm trong dự toán 5 ngôi sao ban đầu ông muốn đưa về. Bản hợp đồng Fred dù có giá hơn 50 triệu bảng nhưng cũng chỉ là phương án thay thế.

Khi Van Gaal lâm vào khủng hoảng tại sân Old Trafford, Mourinho được đánh giá là HLV tốt nhất trên thế giới vẫn đang trong trạng thái tự do. Ở thời điểm này, khi Mourinho gặp ít nhiều khó khăn, Zidane là chiến lược gia giỏi nhất đang ở "chế độ chờ".

Zidane không thể bì với Mourinho về kinh nghiệm trên băng ghế huấn luyện, thế nhưng, ông thầy người Pháp lại có thói quen giành Champions League, đó là danh hiệu nhà Glazers luôn mong muốn.

Zidane vô địch Champions League 3 năm liên tiếp. Ảnh: Goal.

Với Zidane, bóng đá Anh hoàn toàn xa lạ khi anh chưa từng chơi cho bất cứ CLB nào thuộc xứ sở sương mù. Thêm vào đó, việc vấp phải sức cạnh tranh quá lớn đến từ các đối thủ tại giải quốc nội, Zidane chưa từng trải qua. Ở La Liga, Real Madrid không có nhiều vật cản ngoài Barcelona và Atletico Madrid nhưng nếu cầm M.U, điều này không xảy ra nữa.

Từ giờ đến lúc Ngoại hạng Anh khai màn, Mourinho còn 10 ngày nữa để rà soát lại toàn bộ. Chưa bao giờ, trận khai màn giải VĐQG lại có sức ép lớn như vậy với "Người đặc biệt".

Nếu không giành kết quả tốt trước Leicester City tại King Power, xem chừng "Hội chứng mùa thứ 3" sẽ thêm một lần vận vào "Người đặc biệt".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn