MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cán bộ thị quản lý thị trường nỗ lực chống dịch virus Corona ở vùng biên

Cường Ngô LDO | 08/02/2020 16:11

Thời gian này, ngoài việc tăng cường công tác phòng chống dịch virus Corona, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phải phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng khác ngăn chặn hoạt động buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu.

5 giờ sáng, chị Nguyễn Thị Thu Chinh - công chức Đội quản lý thị trường thành phố Lai Châu được đánh thức bằng tiếng chuông báo thức, kèm lời nhắn “dậy đi làm” được chị cài đặt sẵn trong điện thoại.

Nhanh chóng vệ sinh cá nhân, chị Chinh lên xe máy, cùng cán bộ quản lý thị trường đi kiểm tra, kiểm soát tình hình phòng chống dịch virus Corona tại các siêu thị, nhà thuốc trên địa bàn.

12 giờ trưa, chị vẫn miệt mài với công việc được giao. Lúc này đã quá giờ cơm trưa. “Thời điểm xảy ra dịch Corona, ai cũng căng mình chống dịch, cố gắng hết sức thôi”, chị Chinh cho hay.

Trong những ngày dịch viêm phổi cấp do chủng mới virus Corona diễn biến phức tạp, đoàn công tác của lực lượng QLTT thành phố có gần chục anh em được tăng cường, trong đó, chị phải tạm gác công việc gia đình, nhờ người thân chăm sóc hai con nhỏ đang học cấp một và mẫu giáo vì chồng chị đang công tác tại một huyện miền núi.

Chị Chinh đi kiểm tra một số siêu thị trên địa bàn.

“Hằng ngày, đều đặn, tôi dậy từ 5 giờ sáng để 6h có mặt tại nơi làm việc. Tôi tranh thủ chút thời gian rảnh gọi về nhà để nghe tiếng các con. Lúc con chơi ngoan thì không sao, nhưng nhiều khi con ốm, quấy khóc, lại không có mẹ bên cạnh, tôi  dặn lòng làm vì công việc chung.

Có những hôm tới khuya, tôi mới có mặt ở nhà. Về đến nhà, hai con nhỏ đã sâu giấc. Những lúc đó, tôi chỉ dám ôm nhẹ con vào lòng”, chị Chinh cho hay.

Theo chị Chinh, công việc của chị chủ yếu ở khu vực thành phố và huyện Tam Đường, nên còn nhẹ nhàng, nhiều đồng nghiệp của chị được tăng cường kiểm tra, kiểm soát ở một số huyện miền núi và cửa khẩu như Mường Tè, Phong Thổ, Than Uyên… vất vả hơn nhiều lần.

“Đường đi lại khó khăn, nằm ở lưng chừng núi, con đường cheo leo, vắt vẻo trơn trượt, các đồng chí phải di chuyển cả ngày đường để kiểm tra từng đường mòn, lối mở. Tuy nhiên, vì công tác phòng, chống dịch, ai cũng cố gắng 200% sức lực”, chị Chinh nói.

Theo nữ cán bộ, ngoài việc tăng cường công tác phòng chống dịch virus Corona, lực lượng quản lý thị trường  phải phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng khác ngăn chặn hoạt động buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả và gian lận thương mại, duy trì hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường, đảm bảo các hoạt động sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa chấp hành đúng các quy định của pháp luật.

Cảnh báo việc thu gom khẩu trang đã qua sử dụng để tái sản xuất

Trao đổi với Lao Động, ông Đỗ Văn Tính – quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Lai Châu cho biết, trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Cục QLTT tỉnh Lai Châu đã tiến hành kiểm tra 355 cơ sở kinh doanh, phát hiện xử lý 226 vụ, gồm 6 vụ vi phạm về hàng cấm, hàng nhập lậu; 88 vụ vi phạm về lĩnh vực giá, găm hàng; 37 vụ vi phạm an toàn thực phẩm…

"Thời gian này, chúng tôi tăng cường công tác quản lý địa bàn nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa trên thị trường để mua vét, mua gom hàng hóa, hoặc lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán hàng hóa bất hợp lý”, ông Tính nói.

Phó tổng cục trưởng Hoàng Ánh Dương làm việc với Cục QLTT tỉnh Lai Châu và đi khảo sát thực tế tại một số siêu thị.

Làm việc với Cục QLTT tỉnh Lai Châu, ông Hoàng Ánh Dương – Tổng cục phó Tổng cục QLTT (Bộ Công Thương) yêu cầu Cục QLTT Lai Châu, trong chức năng, nhiệm vụ của mình phải làm hết trách nhiệm, huy động tối đa lực lượng để tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn các hành vi găm hàng, tăng giá bán các mặt hàng thiết bị y tế.

Ông Hoàng Ánh Dương cảnh báo trên thị trường hiện đang có tình trạng một số đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để thu gom dụng cụ y tế kém chất lượng, như khẩu trang y tế dùng một lần được thu gom và bán lại, kiếm lời.

Chính vì vậy, QLTT tỉnh Lai Châu phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, phát hiện có hành vi như vậy phải phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng khác, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn