MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chợ cá lớn nhất Đà Nẵng vắng khách mùa biển động. Ảnh: Nguyễn Linh

Chợ cá lớn nhất Đà Nẵng vắng khách mùa biển động

Nguyễn Linh LDO | 28/02/2023 08:01

Dù đã là tháng hai Âm lịch nhưng những thương lái ở đầu mối thủy sản Thọ Quang (TP Đà Nẵng) vẫn chịu cảnh ế ẩm vì biển động, cá ít, giá hải sản lại tăng.

Suốt cả tuần nay, biển động mạnh, sóng lớn, hầu hết các tàu nhỏ công suất tầm 8-15CV gặp nhiều khó khăn khi ra khơi đánh bắt. Lượng hải sản đánh bắt về cũng khá khiêm tốn nên giá tăng nhẹ, nhiều thương lái cũng e dè khi mua.

Từ sáng sớm, bà Nguyễn Thị Lệ (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đảo mắt tìm thương lái để chào mời nhưng vẫn không có người mua.

“Mọi khi từ 3h sáng là đã hết cá để bán rồi nhưng mấy nay biển động, ít cá và cũng rất ít người mua”, bà Nguyễn Thị Lệ nói.

Chợ cá lớn nhất Đà Nẵng vắng khách. Ảnh: Nguyễn Linh

Trên sạp của bà Nguyễn Thị Lệ chỉ vỏn vẹn ba loại cá dìa, cá hố, cá ngừ với hơn 30kg nhưng mãi vẫn chưa bán được.

Thông thường cá dìa có giá 100.000 đồng/kg nay lên 130.000 đồng/kg, cá ngừ chù có giá 40.000 đồng/kg giờ lên 60.000 đồng/kg, cá hố có giá 70.000 đồng/kg tăng lên 80.000 đồng/kg.

"Nếu hạ giá xuống thấp để bán thì không có lời, tàu tăng giá thì chúng tôi cũng phải tăng theo", bà Trần Thu, thương lái tại chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang, phân trần.

Thông thường khoảng 3h sáng là những sạp cá đã vơi dần nhưng nay trời đã gần sáng, các thương lai vẫn chưa bán hết. Ảnh: Nguyễn Linh

Theo nghề biển từ nhỏ nên khi tiết trời thất thường trên biển các ngư dân đều dự đoán được. Thường kéo dài từ tháng 10 âm lịch năm trước đến tháng 3 âm lịch năm sau là mùa biển động.

Vào thời điểm này, chỉ tàu, thuyền lớn của bà con ngư dân vùng cửa biển nước sâu mới đủ sức vươn khơi an toàn, còn tàu thuyền nhỏ, công suất tầm 8-15CV ở bãi ngang rất khó khăn khi vượt sóng.

Tuy nhiên, mùa biển động cũng là thời điểm cá tôm nhiều hơn hẳn các tháng biển lặng nên bà con cố gắng vượt qua khó khăn để mưu sinh...

Anh Trần Hoàng Minh, thuyền viên tại âu thuyền Thọ Quang, đã quá quen với cảnh biển động, cá thì ít, giá thì tăng nên tại chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang những ngày gần đây đều vắng khách.

“Đợt này đánh bắt hải sản tuy không được nhiều bằng chuyến trước, song cũng được trên 7 tấn, cao hơn 2 đến 3 lần so với các thời điểm biển lặng trong năm. Với thương lái về thu mua tại chỗ có giá 170.000 đồng/kg cá bớp, cá mú; 180.000 đồng/kg cá ngừ đại dương…”

Theo anh Trần Hoàng Minh, tuy giá có “nhỉnh” hơn một tí nhưng cũng không quá cao.

So với dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 thì giá đã giảm 50%. Mỗi ngày tại chợ hải sản Thọ Quang tiêu thụ khoảng 70 đến 100 tấn hải sản tính cả số lượng cá đông lạnh, hải sản từ các nơi đổ về.

Hiện nay, âu thuyền có khoảng 450-500 tàu neo đậu, ngoài Đà Nẵng thì còn có các tàu ở các khu vực khác như Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi cũng đang neo đậu tại âu thuyền này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn