MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vườn hoa cúc của người dân tại xã Lý Trạch. Ảnh: H.L

"Đau đầu" trồng hoa vụ tết

LÊ PHI LONG LDO | 06/11/2021 15:34
Quảng Bình - Là một trong những địa điểm trồng hoa nổi tiếng tại Quảng Bình, nhưng do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thời tiết thất thường đang khiến cho những người trồng hoa xã Lý Trạch (huyện Bố Trạch) "đau đầu" về vụ hoa tết năm nay.

Xã Lý Trạch được biết đến là một trong những vựa hoa lớn cung cấp hoa tươi tại tỉnh Quảng Bình. Địa phương này có trên 50ha diện tích trồng hoa quanh năm và có khoảng 700-900 hộ trồng hoa theo thời vụ, trong đó có khoảng 100 hộ trồng hoa quanh năm. Bình quân mỗi năm thu nhập mang từ cây hoa đem lại cho người dân toàn xã Lý Trạch khoảng 2-3 tỉ đồng. 

Vườn hoa vừa trồng 1 tháng tuổi của gia đình bà Quyên. Ảnh: H.L

Người dân trồng hoa nơi đây cho biết, dù đem lại lợi nhuận cao, nhưng công việc trồng hoa và chăm sóc hoa không hề dễ, ngược lại còn có rất nhiều khó khăn. Đặc biệt là đối với vụ hoa phục vụ cho nhu cầu trong dịp Tết Nguyên đán năm nay. 

Tháng 11 này cũng chính là lúc vụ hoa Tết bắt đầu, người dân tại xã Lý Trạch chủ yếu trồng các loại hoa vụ ngắn và được ưa chuộng như hoa lay ơn, hoa ly, hoa cúc...

Những cây hoa cúc vừa nảy mầm, sau 3-4 tháng nữa sẽ nở hoa. Ảnh: H.L

“Hoa tết thì nhà tôi thường trồng hoa ngắn ngày như hoa cúc, hoa lay ơn, gieo hạt giống thì mất khoảng 15 ngày để nảy mầm, tầm khoảng 3 – 4 tháng là hoa nở, vừa đúng dịp Tết thu hoạch là đẹp” - bà Nguyễn Thị Han (thôn 10, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch) cho biết.

Người dân Lý Trạch chăm sóc hoa cho vụ Tết . Ảnh: H.L

Mỗi vụ, tùy theo diện tích và số lượng cũng như chất lượng hạt giống của người dân tìm mua mà số tiền đầu tư cho một vụ hoa có thể từ vài chục triệu cho đến cả trăm triệu đồng.

Nhiều người dân phải vay mượn hàng chục triệu đồng để có thể có tiền mua giống, phân bón cũng như chi trả các chi phí phát sinh. Bù lại, con số sinh lời từ cây hoa cũng rất cao, trung bình mỗi vụ có thể thu lời khá cao, khoảng 30-50 triệu đồng đối với các hộ trồng hoa diện tích nhỏ, đối với các hộ trồng hoa lên tới vài ha thì con số này còn lớn hơn.

Hệ thống tưới tiêu tự động được tắt để giam thiểu chi phí hoạt động. Ảnh: H.L

“Nhà tôi trồng hoa ngay vườn nhà, diện tích được khoảng 2 mẫu, mà mỗi vụ mất tới hơn 200 triệu tiền giống, tiền phân bón. Nhưng mà đổi lại thì lợi nhuận từ cây hoa khá cao, mỗi vụ sinh lời khoảng 30 – 50 triệu”, bà Han chia sẻ thêm.

Để có thể cho ra những gốc hoa đẹp, đúng thời điểm để phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán, người trồng hoa phải lựa chọn thời gian, canh đúng thời điểm để gieo hạt giống, chăm sóc cây hoa một cách tỉ mỉ để hoa có thể nở đúng thời điểm.

Đối với người trồng hoa, việc khó khăn nhất chính là căn cho cây hoa nở đúng thời điểm sắp Tết. Bởi chỉ cần trời quá nắng hay mưa, lạnh thì cây hoa có thể nở sớm hoặc hư héo bất cứ lúc nào. 

Nhà kính và hệ thống lưới dùng để chăm sóc cho các cây có gia trị cao. Ảnh: H.L

Bà Nguyễn Thị Quyên (thôn 10, xã Lý Trạch) cho biết: “Khó nhất là chăm cho cây hoa nở đúng thời gian mà mình muốn, nắng quá thì phải tưới nước cho cây, rồi phủ bạt… còn nếu mưa quá, thì lại phải che, vây kín xung quanh, rồi phải bật đèn. Nói chung là để căn cho cây hoa nở chuẩn thì rất khó khăn và mất rất nhiều công sức”.

“Hơn 1 năm trở lại đây, do dịch bệnh rồi mưa lũ, cho nên là nhu cầu của thị trường không được như những năm trước, từ năm ngoái tới giờ là nhà tôi trồng hoa bị lỗ vốn, nên vụ Tết năm nay cũng khá là đắn đo trong việc trồng bao nhiêu hoa” - bà Quyên cho biết. 

Hàng ngày, chồng của bà Quyên phải tưới cho vườn hoa 4 lần, 2 lần vào buổi sáng và 2 lần vào buổi chiều. Tại vườn hoa có các hệ thống tưới tiêu tự động, tuy nhiên do hoa chưa vào thời điểm quan trọng nên đa phần người dân đang tự tưới hoa để tiết kiệm chi phí điện nước.

Để có thể có những mẫu hoa ưng ý, tung ra thị trường thì thời điểm thì tháng 12 âm lịch chính là thời điểm quan trọng nhất, quyết định sự thành công hay thất bại của cả vụ hoa.

Hệ thống đèn chiếu, dùng để tăng ánh sáng là sưởi ấm các cây hoa. Ảnh: H.L

Nhằm nâng cao chất lượng, tăng giá trị cây hoa, nhiều năm trở lại đây người dân xã Lý Trạch bắt đầu trồng thêm nhiều loại hoa đắt đỏ hơn trong các chậu như hoa cúc pha lê…

Mặc dù hiệu quả kinh tế cao, nhưng nghề trồng hoa cũng có nhiều khó khăn và rủi ro thua lỗ cao, đặc biệt là đối với một nơi thường xuyên gặp thiên tai như tỉnh Quảng Bình.

Người dân giăng lưới để giúp bảo vệ các cây hoa. Ảnh: H.L

Trước sự ảnh hưởng của thiên tai và dịch bệnh COVID-19, giá hoa cũng như sức mua của người dân hơn một năm trở lại đây giảm sút, nhiều người dân tại xã Lý Trạch đã phải giảm diện tích trồng hoa xuống vì lo sợ thị trường hoa tết năm nay sẽ ế ẩm.

Ông Nguyễn Quang Tiến – Phó Chủ tịch UBND xã Lý Trạch cho biết, “do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều hộ trồng hoa gặp phải khó khăn, xã cũng đã động viên, khuyến khích bà con cố gắng, bên cạnh đó xã cũng đang đề xuất với huyện hỗ trợ cho một số mô hình trên địa bàn”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn