MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch SSI phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: BTC

Đề xuất sớm có khung pháp lý cho tài sản số

Thạch Lam LDO | 28/03/2024 21:42

Ngày 28.3, CTCP Công nghệ số SSI (SSI Digital) đã tổ chức diễn đàn Tài sản số tại Hà Nội với mục tiêu nhận diện cơ hội và thách thức về tài sản số, tạo kết nối trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tiếp cận, quản lý, quản trị rủi ro loại hình đầu tư tài sản số trong nước và trên thế giới.

Tại diễn đàn, ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch SSI cho biết bản thân ông là một "dân tài chính thuần túy" nên ông nghĩ tài sản số là một thứ mới, dành cho thế hệ trẻ và chưa dành sự quan tâm đến lĩnh vực này. Tuy nhiên trong một chuyến thăm lên Khu công nghệ cao Hòa Lạc, một vị lãnh đạo tại đây đã nói với ông rằng thời điểm hiện tại, Việt Nam rất cần một định chế tài chính hỗ trợ những doanh nghiệp, những người trẻ có mong muốn phát triển trong lĩnh vực công nghệ, các start-up blockchain.

Chủ tịch của SSI Digital cho biết, Khu công nghệ cao Hòa Lạc đã cung cấp cho ông và các cộng sự một mảnh đất đẹp và kèm cặp đội ngũ của ông xây dựng một trung tâm công nghệ.

"Loay hoay cả năm thì chúng tôi đã hoàn thành được trung tâm công nghệ đầu tiên. Đối với chúng tôi, việc xây dựng nên một trung tâm như vậy thì rất dễ nhưng làm thế nào để nó tồn tại và phát triển bền vững lại là một điều vô cùng khó" - ông Nguyễn Duy Hưng bộc bạch.

Vị Chủ tịch của SSi Digital cho biết cho đến một ngày, ông đã tìm được những người cộng sự của mình. Đó là ông Mai Huy Tuần – CEO của SSI Digital hiện tại và ông Nguyễn Trung Trang – CPO của SSI Digital. Đây là những người đang có một cộng đồng quan tâm đã bỏ rất nhiều tiền vào đầu tư tài sản số.

Đây cũng chính là nguồn cơn cho việc SSI Digital ra đời. Tuy nhiên, ông Nguyễn Duy Hưng khẳng định SSI Digital sẽ hoạt động độc lập với Chứng khoán SSI – một định chế tài chính thuần túy đã gắn bó 24 năm với thị trường chứng khoán Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Duy Hưng, Việt Nam đang là nước đứng thứ 3 thế giới về giao dịch tài sản số. Tuy nhiên, vấn đề lớn hiện nay là Việt Nam chưa có những cơ sở pháp lý công nhận tài sản số. Ông cho rằng chúng ta cần có những đề xuất lên Chính phủ hợp pháp hóa tài sản số như một giao dịch dân sự. Từ đó, Việt Nam có thể chính thức tạo ra những sàn giao dịch tài sản số để việc mua bán, chuyển nhượng diễn ra minh bạch.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn