MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trước tình trạng giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng, nhiều người chăn nuôi ở vùng cao Tây Bắc lo lắng chuyện tái đàn. Ảnh: Khánh Linh

Giá cám vẫn tăng, người chăn nuôi vùng cao lo lắng chuyện tái đàn

Khánh Linh LDO | 04/08/2022 11:00

Hòa Bình - Đã qua nửa năm tăng giá liên tiếp, giá thức ăn chăn nuôi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí tiếp tục tăng khiến người chăn nuôi "méo mặt".

Nuôi để tránh bỏ trống chuồng trại

Những ngày đầu tháng 8.2022, có mặt tại các cửa hàng bán thức ăn chăn nuôi ở vùng cao Hòa Bình, theo ghi nhận thực tế của PV Báo Lao Động, bảng giá các loại thức ăn chăn nuôi liên tục được điều chỉnh từ đầu năm đến nay và chưa có dấu hiệu giảm xuống, khiến nhiều người nông dân có tâm lý e ngại và chưa dám tái đàn.

Nửa tháng trước, sau khi xuất chuồng 10 con lợn thịt với giá 54.000 đồng/kg, bà Bùi Thị Mão (trú tại xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) đã quyết định không tái đàn mà chỉ nuôi duy trì 2 con lợn nái.

"Cám đắt quá mà giá lợn thịt cũng lúc lên lúc xuống, xuất chuồng xong lời lãi chẳng được là bao, công chăm sóc thì vất vả nên gia đình tôi quyết định không tái đàn nữa mà chỉ nuôi 2 con lợn nái để bán lợn con" - bà Mão chia sẻ.

Theo bà Mão, nếu tính ra mỗi con lợn hơi từ khi nuôi đến khi xuất chuồng để đạt cân nặng 100kg cũng phải sử dụng khoảng 10 bao cám. Như vậy, mỗi con lợn đã đội thêm 300.000-400.000 đồng tiền cám, chưa kể nhiều chi phí đi kèm như điện, nước, thuốc phòng bệnh...

Với giá lợn hơi xuất chuồng trung bình 50.000-55.000 đồng/kg, nếu chủ động được con giống thì may có lãi nhẹ, còn không chỉ hòa vốn, thậm chí là lỗ.

"Với những hộ nuôi nhỏ lẻ thì việc duy trì đàn đã khó khăn chứ chưa nói đến tăng đàn. Để giảm chi phí, chúng tôi cũng xoay sở tận dụng các loại ngô, khoai, sắn hoặc thức ăn thừa để nấu thêm cho lợn ăn. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời vì với cách làm này lợn mau lớn lại tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh từ thức ăn thừa gây nên.

Hiện nay, nhiều hộ dân ở trong xóm cũng chỉ dám nuôi 2-3 con để dành lễ, Tết hoặc thi thoảng mấy nhà cùng mua chung mổ thịt" - bà Mão nói.

Cũng như bà Mão, gần 2 tháng nay, trang trại gà của anh Bùi Văn Yêm (ở thôn Lội Mương, xã Văn Sơn, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) đứng trong tình trạng khó khăn. Thay vì nuôi 3.000 - 4.000 con như bình thường thì nay gia đình anh cũng chỉ nuôi hơn 1.000 con để vừa tránh bỏ trống chuồng trại, vừa nghe ngóng tình hình. 

Anh Yêm cho biết: "Hiện nay, giá cám dành cho gà thịt là 365.000 1 bao (25kg). Từ đầu năm đến nay, cứ khoảng 2-3 tháng giá lại được điều chỉnh tăng lên, mỗi lần tăng từ 7.000-10.000 đồng/bao".

Theo anh Yêm, đầu ra của gà vẫn tốt và giá cả hiện ở mức ổn định. Cụ thể gà lai ri nhà anh nuôi dao động trong khoảng 80.000 - 90.000 đồng/kg nên dù không lãi nhiều nhưng những người nuôi gà như anh vẫn chưa rơi vào hoàn cảnh "lỗ đơn lỗ kép".

Người kinh doanh thức ăn chăn nuôi cũng đứng ngồi không yên

Giá thức ăn chăn nuôi tăng không chỉ ảnh hưởng đến người chăn nuôi mà các cửa hàng kinh doanh mặt hàng này cũng đứng ngồi không yên.

Chỉ lên bảng giá được treo tại cửa hàng, bà Bùi Thị Thu - chủ cửa hàng thức ăn chăn nuôi tại thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình - cho biết: "Từ tháng 10.2021 đến nay, giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng và chưa có dấu hiệu giảm. Nhiều sản phẩm đã chênh lệch so với thời điểm cuối năm ngoái lên đến 100 nghìn đồng/bao (25kg)". 

Theo bà Thu, mới cách đây hơn chục ngày, phía tổng đại lý vừa báo giá cám lại tăng lên thêm gần 10 nghìn đồng/bao. 

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Minh Anh - Phó phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) huyện Kim Bôi - cho hay: "Giá cám liên tục tăng từ đầu năm nay đã khiến người chăn nuôi lao đao. Việc thức ăn chăn nuôi tăng giá đã khiến lợi nhuận của người chăn nuôi giảm mạnh, thậm chí đối mặt với nguy cơ thua lỗ, phá sản".

Theo bà Minh Anh, hiện nay, người chăn nuôi đã cắt giảm quy mô, ngại tái đàn và chỉ nuôi cầm chừng. 

"Hiện phòng NNPTNT huyện đã vận động bà con tái đàn để phục vụ cho Tết nguyên đán năm 2023" - đại diện phòng NNPTNT huyện Kim Bôi cho biết thêm. 

Theo tìm hiểu của PV, với mức tăng hiện tại, giá thức ăn dành cho lợn thịt dao động từ 355.000-400.000 đồng/bao (25kg), thức ăn dành cho gà thịt từ 350.000-370.000 đồng/bao (25kg). Với giá lợn hơi đang ở mức 50.000-55.000 đồng/kg, người nuôi có thể lỗ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn