MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Giá dầu thô giảm khó tin: Giá xăng trong nước có lao dốc?

Phạm Dung - Phan Anh LDO | 21/04/2020 10:22
Giá dầu thô thế giới đang có diễn biến nghịch lý khó tin khi người sản xuất phải móc tiền túi trả cho thương nhân khi bán dầu. Giới chuyên gia cho biết, giá dầu thô thế giới sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường trong nước.

Nguồn cung dư thừa

Theo Reuters, lần đầu tiên trong lịch sử, giá dầu thô tại Mỹ giảm sâu xuống dưới 0 USD và kết thúc ở mức giá âm 37,63 USD một thùng vào cuối ngày 20.4.

Giá dầu giảm xuống mức âm, có nghĩa là nhà sản xuất phải trả tiền cho thương nhân khi bán dầu. Ảnh minh họa: TTXVN

Giá dầu "rơi tự do" trong bối cảnh hàng tỉ người trên toàn cầu đang phải ở nhà thực hiện cách ly xã hội để ngăn chặn lây lan đại dịch COVID-19, nhu cầu tiêu thụ dầu thô bị triệt tiêu, tạo ra tình trạng dư cung toàn cầu. 

Việc giá dầu xuống dưới 0 USD/thùng cho thấy nguồn cung dầu mỏ tại Mỹ dư thừa, khiến hàng trăm nhà cung cấp có thể bị phá sản.

Trước đó, Saudi Arabia, Nga và các nhà sản xuất dầu lớn khác đã chạy đua để đàm phán một thỏa thuận nhằm ngăn chặn sự sụp đổ lịch sử của giá dầu.

Ảnh hưởng trực tiếp thị trường trong nước

Trao đổi với PV Lao Động, ông Ngô Thường San - Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam cho biết, giá dầu thô giảm quá sâu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu, lợi nhuận của các đơn vị kinh doanh dầu thô trong nước.

"Từ năm 2013, ngành này đã đóng góp 22 đến 25% trong ngân sách nhà nước. Thời gian vừa qua việc khai thác dầu cũng có những đình trệ nhất định, hiện theo báo cáo thì đóng góp ngân sách vào khoảng 10 đến 12% hàng năm.

Ngành dầu khí Việt Nam là một ngành mở cửa tương đối sớm và rộng với thế giới. Giá dầu trong nước cũng phải theo chuẩn và chắc chắn chịu tác động của giá dầu thế giới. Giá dầu thô thế giới như thế nào sẽ tác động trực tiếp đến thị trường trong nước".

Theo chuyên gia này, thông thường giá dầu bán ra thị trường hôm nay sẽ lấy trung bình cộng của giá dầu mỗi ngày của 15 ngày trước, trên cơ sở giá dầu Brent.

"Đối với các doanh nghiệp có mã chứng khoán là ngành dầu mỏ sẽ chịu tác động của thông tin này. Hiện nay chỉ có PSI là giữ mức giảm ít, các đơn vị khác sẽ giảm mạnh, theo thị trường thế giới.

Hiện nay giá dầu giảm đột biến nhiều doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn. Vì thế họ cũng có những đề xuất đối với nhà nước trong một số vấn đề như thuế", ông Ngô Thường San nói thêm.

Tuy nhiên Chủ tịch Hội dầu khí Việt Nam cho rằng, người dân phải hiểu rõ đây là giá dầu thô chứ không không phải giá xăng dầu. Giá xăng dầu còn phải có những điều tiết của Bộ Công Thương và Chính phủ. "Giá xăng dầu đang miễn thuế nhập khẩu, tuy nhiên vẫn còn một số thuế như thuế giao thông cộng vào", ông San nói.

Trước đó, do lượng tồn kho tại 2 nhà máy lọc dầu trong nước hiện đang lên tới 90%, PVN đã có văn bản đề nghị Bộ Công Thương, Bộ Tài Chính đề xuất loạt giải pháp hỗ trợ sản xuất xăng, dầu trong nước, trong đó có vấn đề dừng nhập khẩu xăng dầu.

Mới đây, Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) - đơn vị vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất cũng cho biết, đang xem xét tới phương án dừng vận hành nhà máy một thời gian.

Lý do được công ty này đưa ra là bởi giá dầu thô trên thị trường thế giới giảm sâu, tình hình dịch bệnh khiến nhu cầu vận tải giảm mạnh, kéo theo tiêu thụ xăng dầu thấp, giảm 30-40% so với cùng kỳ các năm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn