MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trong bối cảnh giá gạo xuất khẩu tăng cao thì tại thị trường trong nước, các siêu thị vẫn duy trì giá bán bình ổn. Ảnh: Phan Anh

Giá gạo Việt Nam tăng cao, bỏ xa nhiều đối thủ đáng gờm

Khương Duy LDO | 30/08/2023 11:33

giá gạo xuất khẩu của nhiều nước đang chững lại, gạo Việt Nam vẫn đang tăng cao. Hiện tại, giá nhiều loại gạo nước ta vượt xa các đối thủ như Thái Lan, Pakistan...

Thị trường trong nước ghi nhận tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa gạo biến động theo hướng tăng.

Tại An Giang, cập nhật của Sở NNPTNT An Giang sáng 30.8, lúa Đài thơm 8 được điều chỉnh lên 8.000 - 8.200 đồng/kg (tăng 200 đồng/kg); nàng Hoa 9 giá 8.000 - 8.400 đồng/kg (tăng 200 đồng/kg); lúa OM 18 được điều chỉnh lên mức 8.000 - 8.200 đồng/kg (tăng 200 đồng/kg)...

Các nhà máy chào bán vững giá so với cuối tuần trước. Với lúa Thu đông, giá được nông dân chào nhích nhẹ, còn lúa Hè thu gần cạn nguồn, lượng còn ít, chủ yếu là Japonica và lượng ít OM18/ Đài Thơm 8.

Tại khu vực Kiên Giang, Cần Thơ, lúa Hè thu vẫn ở mức cao. Thương lái và doanh nghiệp hỏi mua đều.

Theo các thương lái, tại Sa Đéc (Đồng Tháp), lượng gạo nguyên liệu về ít, các bến vắng ghe gạo về, người mua lác đác. Giá gạo bình ổn. Trong khi đó, tại An Cư, Cái Bè (Tiền Giang), gạo về ít, khó mua.

Trong khi đó nguồn cung và giá cả các mặt hàng gạo tại nhiều hệ thống siêu thị tại Hà Nội vẫn ổn định, thậm chí, có các siêu thị đưa ra chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh giá gạo xuất khẩu tăng cao.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Vân - Giám đốc truyền thông tập đoàn Central Retail tại Việt Nam, hiện nay các siêu thị GO!, Big C vẫn kinh doanh mặt hàng gạo bình thường, không có đột biến về lượng mua.

Số liệu ghi nhận của Hiệp hội Lương thực Việt Nam đến ngày 29.8.2023 cho thấy, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đang ở ngưỡng rất cao.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo nước ta tiếp tục tăng khoảng 5 USD/tấn. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo 5% tấm của nước ta đang ở ngưỡng 643 USD/tấn, cao hơn Thái Lan (630 USD/tấn) hay Pakistan (608 USD/tấn).

Trong khi đó, gạo 25% tấm của nước ta cũng bỏ xa đối thủ. Cụ thể gạo 25% tấm Việt Nam đang có giá 628 USD/tấn, bỏ xa Thái Lan (563 USD/tấn) hay Pakistan (533 USD/tấn)...

Theo Nikkei Asia, dù lạm phát tiêu dùng ở châu Á trong năm 2022 không tăng nhiều như ở phương Tây, nhưng toàn khu vực phải mất tương đối nhiều thời gian để bình ổn lạm phát. Tuy nhiên, đà tăng cao của chi phí lương thực tại nhiều quốc gia châu Á có thể khiến xu hướng bình ổn này bị phá vỡ.

Giá thực phẩm châu Á trong tháng 7 năm nay cao hơn 7,3% so với một năm trước đó. Con số này cao hơn đáng kể mức 4,8% vào tháng 6 năm nay và chỉ thấp hơn một chút so với mức tăng cao nhất là 7,4% vào tháng 9 năm ngoái.

Nikkei Asia đánh giá, Ấn Độ có tác động lớn trong việc tăng giá này. Những cơn mưa gió mùa đến muộn và phân bố không đều đã ảnh hưởng xấu đến năng suất cây trồng và đẩy lạm phát thực phẩm tại nước này lên tới 10,6%.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn