MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Giá khẩu trang y tế và nước sát khuẩn vẫn bình ổn

LƯƠNG HẠNH LDO | 24/04/2021 19:12

Sau khi Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23.4.2021 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19, phóng viên Báo Lao Động đã có ghi nhận về giá khẩu trang y tế và nước sát khuẩn trên thị trường hiện nay.

Ghi nhận của PV Báo Lao Động chiều ngày 24.4 tại các hệ thống siêu thị lớn như Vinmart, Satra, Co.op Mart trên địa bàn TP. Hà Nội, sản phẩm nước rửa tay, gel rửa tay khô và khẩu trang kháng khuẩn có rất nhiều trên kệ hàng siêu thị.

Ghi nhận giá của các loại nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn tại các siêu thị đều không đổi. Ảnh: Lương Hạnh.

Giá của các loại dung dịch nước nước rửa tay nhìn chung không thay đổi. Loại 40- 50ml có giá dao động từ 20.000 - 30.000 đồng/chai. Đối với loại nước rửa tay có dung tích lớn hơn có giá từ 50.000 - 90.000 đồng/chai.

Ngoài ra, giá của các loại khẩu trang vải kháng khuẩn vẫn giữ dao động từ 20.000 đồng - 30.000 đồng/gói 3 cái. Đối với loại hộp khẩu trang có 50 cái, 2 lớp có giá dao động từ 50.000 - 70.000 đồng/hộp. Với mỗi loại khẩu trang khác nhau sẽ có mức giá khác nhau.

Các mặt hàng này không có hiện tượng khan hiếm. Ảnh: Lương Hạnh

Cũng theo khảo sát của PV, tại những cửa hàng tạp hóa, kinh doanh thuốc và dụng cụ y tế nhỏ lẻ, giá của các loại khẩu trang, dung dịch rửa tay sát khuẩn cũng không tăng, không giảm.

Chị Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1982) - chủ một tiệm tạp hóa có buôn bán khẩu trang chia sẻ: "Giá của các loại dung dịch sát khuẩn không đổi. Người mua thì vẫn thế, không tăng, không giảm. Nếu mà hàng công ty thì không có chuyện tăng giá đâu, giá niêm yết rồi".

Các cửa hàng tạp hóa, không thiếu những mặt hàng nước rửa tay hay khẩu trang y tế. Ảnh: Lương Hạnh.

Dược sĩ Cao Thị Thu - chủ một cửa hàng thuốc tại Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết: "Hiện nay không còn hiện tượng vơ vét khẩu trang để bán giá cao nữa nên giá của các loại này không đổi. Nhiều người dân đã tự ý thức việc phòng chống dịch nên lúc nào họ cũng sẵn khẩu trang trong nhà mà không phải đi mua".

Cùng nhận định, dược sĩ Trần Quốc Hoàn cho rằng nguồn cung khẩu trang từ các nơi sản xuất đều ổn định, vì vậy không có hiện tượng "găm hàng", trục lợi qua việc dự trữ khẩu trang.

Có thể bị phạt 30 triệu đồng nếu tăng giá bán khẩu trang y tế

Ngày 30.1.2020, Tổng cục Quản lý thị trường thuộc Bộ Công Thương có văn bản hoả tốc 149/TCQLTT-CNV yêu cầu Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố cùng Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường nhanh chóng phát hiện, xử lý các hành vi lợi dụng dịch bệnh viêm phổi do virus Corona để thu lợi trái phép.

Ngoài các mặt hàng Khẩu trang y tế, cồn, nước rửa tay, … đối với các sản phẩm y tế là thuốc, Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 8.5.2017 quy định giá thuốc phải được niêm yết, giá bán lẻ lợi nhuận không vượt quá 15%. Cơ sở bán lẻ thuốc nào vi phạm quy định này đều có thể bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Dược.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn