MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sức mua sầu riêng tại TP Cần Thơ hiện giảm khoảng 20% so với cùng kì năm ngoái. Ảnh: Ngọc Ly

Giá sầu riêng giảm sâu, người mua vẫn kén

VÂN HI LDO | 15/09/2024 10:19

Giá sầu riêng tại TP Cần Thơ hiện ở mức 40.000 - 80.000 đồng/kg, giảm khoảng 1/2 so với cùng kì.

Ghi nhận tại các chợ truyền thống trên địa bàn TP Cần Thơ như Xuân Khánh, Tân An, Bà Bộ... sầu riêng chỉ xuất hiện lác đác tại một số sạp hàng do miền Tây đã hết vụ.

Hiện giá sầu riêng tại chợ được rao bán ở mức 40.000 - 80.000 đồng/kg, còn tại cửa hàng ở mức 90.000 - 160.000 đồng/kg, tùy loại. Theo chia sẻ của các tiểu thương, đa số sầu riêng nhập từ các tỉnh Tây Nguyên, mức giá hiện đã giảm khoảng 1/2 so với cùng kì năm trước.

Tại quầy hàng trái cây chợ Xuân Khánh của bà Nguyễn Thị Tú (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), giá sầu riêng đã giảm khoảng 20.000 - 40.000 đồng/kg so với cách đây gần 2 tháng.

"Tôi nhập hàng từ Đắk Lắk về bán, do mấy hôm rồi trời mưa quả bị sượng, nhão nên giá thu mua tại vườn cũng rẻ từ 30.000 - 35.000 đồng/kg, do đó vận chuyển về Cần Thơ, giá cũng giảm vài chục nghìn đồng", bà Tú cho hay.

Sầu riêng tại TP Cần Thơ dao động ở mức 40.000- 80.000 đồng/kg, tùy loại. Ảnh: Kiều Phụng

Mặc dù giá rẻ, thế nhưng chị Nguyễn Hồng Nhung - tiểu thương chợ Mỹ Khánh (TP Cần Thơ) - lại giảm lượng hàng nhập vì e ngại ôm hàng.

"Bây giờ sầu riêng người ta bán quanh năm, chỉ là tùy vào thời điểm mà giá nhỉnh hơn một chút. So với 3-4 tháng trước, sức mua tại cửa hàng hiện giảm 20%. Lượng mua ít cộng với chất lượng quả nhập thấp, sợ để lâu hỏng nên tôi giảm lượng hàng nhập", chị Nhung nói.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNN), diện tích sầu riêng cả nước từ 32.000ha của năm 2015 đã tăng đột biến lên hơn 150.000ha vào năm 2023. Diện tích này đã vượt gấp đôi so với định hướng phát triển sầu riêng (khoảng 65.000 - 75.000ha, sản lượng 830.000 - 950.000 tấn) trong Đề án Phát triển cây ăn quả chủ lực đến năm 2025 và 2030.

Bộ NNPTNN khuyến cáo, các địa phương cần xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất cây sầu riêng theo vùng tập trung, không mở rộng diện tích, đặc biệt là tại các vùng có thổ nhưỡng không phù hợp, không có điều kiện đầu tư thâm canh, vùng chưa có đê bao khép kín, đê bao không đảm bảo gây ngập lụt trong mùa mưa và xâm nhập mặn trong mùa khô tại khu vực ĐBSCL.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn