MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Giá vàng hôm nay 1.4: Đua nhau bắt đáy, giá vàng bất ngờ bật ngược

Khương Duy LDO | 01/04/2021 10:04

Giá vàng hôm nay 1.4 tăng mạnh ở cả thị trường trong nước và thế giới. Sau nhiều phiên lao dốc, nhu cầu bắt đáy của giới đầu tư đã trợ lực cho giá kim loại quý hồi phục.

Giá vàng trong nước mở cửa phiên giao dịch sáng nay 1.4 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết cho khu vực Hà Nội ở mức: 54,35 triệu đồng/lượng (mua vào) và 54,75 triệu đồng/lượng (bán ra). Trong khi đó, giá vàng khu vực TPHCM được niêm yết ở ngưỡng 54,20 triệu đồng/lượng (mua vào) và 54,70 triệu đồng/lượng (bán ra)

Cùng thời điểm, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC áp dụng cho khu vực Hà Nội ở mức 54,35 triệu đồng/lượng (mua vào) và 54,75 triệu đồng/lượng (bán ra). Tăng 200.000 đồng/lượng chiều mua vào và 180.000 đồng chiều bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra ở ngưỡng 400.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giao ngay phiên sáng nay tăng gần 23 USD lên 1.708 USD một ounce. Dù bật ngược tăng mạnh, chấm dứt chuỗi 2 phiên liên tiếp mất giá mạnh, tuy nhiên, tính chung cả quý, vàng vẫn giảm gần 10%, ghi nhận quý tệ nhất kể từ cuối năm 2016.

Nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm giá vàng thời gian qua chủ yếu là bởi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng khiến kim loại quý kém hấp dẫn do không trả lãi cố định. Ảnh minh họa: Phan Anh

Theo giới chuyên gia, giá vàng sáng nay tăng trở lại chủ yếu do lực cầu bắt đáy gia tăng khi vàng tụt xuống mức thấp trong phiên liền trước. Tuy nhiên, thị trường vàng vẫn chịu áp lực khá lớn trước một đồng USD đứng ở mức cao và lợi suất trái phiếu Mỹ có xu hướng đi lên.

Bên cạnh đó, sự chùng lại của nhiều thị trường chứng khoán trên thế giới và giá USD quay đầu giảm cũng góp phần hỗ trợ đối với mặt hàng kim loại quý.

David Meger - Giám đốc Giao dịch Kim loại quý tại High Ridge Futures nhận định, giá USD hôm qua đi xuống từ đỉnh gần 5 tháng đã giúp giá vàng phục hồi: "Khi lợi suất trái phiếu bình ổn và đồng USD rời đỉnh gần đây, chúng ta mới thấy thị trường vàng nhích khỏi đáy".

Cũng theo chuyên gia này, "gói cơ sở hạ tầng rất lớn" của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã làm dấy lên lo ngại lạm phát, từ đó hỗ trợ thị trường vàng.

Trước đó hôm 31.3, Tổng thống Mỹ công bố gói đầu tư cơ sở hạ tầng trị giá hơn 2.000 tỉ USD nhằm củng cố kinh tế hậu đại dịch.

"Thị trường đang theo dõi liệu vàng có giữ được ngưỡng hỗ trợ tại 1.680 USD hay không", Daniel Ghali - chiến lược gia hàng hóa tại TD Securities nhận định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn