MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Giá vàng hôm nay 30.5: Vàng thế giới đảo chiều, trong nước trầm lắng

Phương Anh (T/H) LDO | 30/05/2019 09:49
Giá vàng hôm nay (30.5) có nhiều biến động. Vàng thế giới bất ngờ đảo chiều tăng mạnh trong khi vàng trong nước vẫn diễn biến trầm lắng. Nhìn chung, các đơn vị kinh doanh kim loại quý tiếp tục điều chỉnh giá theo biên độ hẹp, 10.000 – 30.000 đồng/lượng.

Giá vàng trong nước sáng nay được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 36,15 triệu đồng/lượng (giảm 30.000 chiều mua vào) và 36,36 triệu đồng/lượng (giảm 10.000 đồng bán ra) so với phiên ngày 29.5.

Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 36,22 triệu đồng/lượng (giảm 30.000 đồng chiều mua vào) và 36,32 triệu đồng/lượng (giảm 30.000 đồng chiều bán ra) so với phiên liền trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức: 36,27 triệu đồng/lượng (tăng 10.000 đồng/lượng chiều mua vào) và 36,34 triệu đồng/lượng (giữ nguyên so với phiên trước ở chiều bán ra). 

Ảnh minh họa.

Giá vàng thế giới kết thúc phiên giao dịch 29.5 tại thị trường châu Á, giá vàng đảo chiều tăng trở lại sau bước giảm ngày thứ Ba. Lúc này, cuộc chiến thương mại Trung - Mỹ và diễn biến Brexit vẫn là các vấn đề mà giới thương nhân quan tâm nhất.

Tới đầu giờ sáng 30.5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.284 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 6 năm 2019 trên sàn Comex New York đứng ở mức 1.286 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay thấp hơn 1,4% (18,5 USD/ounce) so với đầu năm 2018. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 35,6 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 800.000 đồng so với vàng trong nước.

Nhiều chuyên gia cho rằng, giá vàng thế giới tăng trở lại bất chấp đồng USD cũng tăng trong bối cảnh giới đầu tư tìm đến đồng bạc xanh và trái phiếu Mỹ sau khi cả ông Donald Trump và Trung Quốc dội gáo nước lạnh vào nhau.

Mới đây, trong cuộc họp báo với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông vẫn chưa sẵn sàng đạt thỏa thuận với Trung Quốc. Đây là một tuyên bố trái với lời bày tỏ tin tưởng Mỹ và Trung Quốc sẽ có một thỏa thuận thương mại lớn trong tương lai.

Tuyên bố của ông Trump đã dội một gáo nước lạnh vào những hy vọng về một thỏa thuận thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trong khi đó, tờ China Daily của Trung Quốc cũng đã nói về khả năng kiềm chế xuất khẩu đất hiếm vào Mỹ như một biện pháp trả đũa chính quyền ông Donald Trump. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn