MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thịt heo tại một số siêu thị có dấu hiệu giảm giá. Ảnh: Phan Anh

Hàng hóa tại siêu thị "hạ nhiệt": Chưa tương xứng với đà giảm của giá xăng

Khương Duy LDO | 09/08/2022 14:44
Sau 4 đợt giá xăng điều chỉnh giảm, giá hàng hóa tại một số siêu thị đang có xu hướng hạ nhiệt. Tuy nhiên, người dân đánh giá mức giảm này chưa tương xứng với đà giảm của giá xăng.

Trao đổi với PV Lao Động, một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối cho biết, nếu giá dầu thế giới tiếp tục giảm hoặc đi ngang trong những ngày tới thì chắc chắn giá bán lẻ trong nước sẽ giảm mạnh.

"Theo dự báo, giá xăng trong kỳ điều chỉnh ngày 11.8 có thể giảm nếu cơ quan điều hành không trích lập Quỹ bình ổn xăng dầu. Theo đó, giá xăng có thể giảm từ 1.000 - 1.300 đồng mỗi lít; giá dầu có thể giảm từ 900-1.100 đồng mỗi lít", vị doanh nghiệp đầu mối cho hay.

Như vậy, giá xăng có thể giảm đến đợt thứ 5, từ mức kỷ lục gần 33.000 đồng/lít xuống còn hơn 23.000 đồng/lít. Trước đà giảm sâu của giá xăng, một số mặt hàng thiết yếu như thịt, rau, gạo, mì, dầu ăn… tại các siêu thị trên địa bàn Hà Nội có xu hướng hạ nhiệt. Thế nhưng vẫn có những mặt hàng tăng giá.

Ghi nhận của PV Lao Động tại siêu thị WinMart (Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội); thời điểm trước khi giá xăng giảm đợt thứ 4 (ngày 29.7), giá thịt lợn Meat Deli ở mức: Thịt ba rọi đặc biệt có giá 211.900 đồng/kg, bắp giò cuộn có giá 186.900 đồng/kg, móng giò có giá 111.900 đồng/kg, lưỡi heo có giá 171.900 đồng/kg, thăn chuột heo có giá 161.900 đồng/kg, sườn vai heo có giá 136.900 đồng/kg...

Đến nay, giá thịt tại WinMart Dịch Vọng Hậu vẫn giữ nguyên, chưa có bất cứ điều chỉnh nào. Ảnh: Phan Anh 

Trong khi đó, một số loại cá cũng có giá giữ nguyên như cá chim trắng có giá 279.000 đồng/kg, cá chim vàng có giá 315.900 đồng/kg. Riêng cá hồi nguyên con tăng từ 429.000 đồng/kg lên 449.000 đồng/kg.

Tại siêu thị BigC Thăng Long (Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội) vào ngày 9.8, nhiều mặt hàng có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuy nhiên người tiêu dùng cho rằng mức giảm còn khá nhẹ, một số mặt hàng thậm chí còn được điều chỉnh tăng.

Nếu như giá bơ sáp Đà Lạt ngày 29.7 niêm yết ở ngưỡng 18.900 đồng/kg thì đến chiều ngày 8.8 tăng lên 19.900 đồng/kg. Một số mặt hàng như sầu riêng Đăk Lăk (78.900 đồng/kg), cam sành (25.000 đồng/kg)... vẫn giữ nguyên giá bán.

Trong khi đó, thịt tại heo tại BigC Thăng Long bắt đầu có xu hướng giảm giá. Cụ thể, ngày 29.7 giá các loại thịt heo niêm uyết như sau: Ba chỉ heo loại 1 (169.000 đồng/kg), sườn non cắt khúc (185.000 đồng/kg), sườn non (180.500 đồng/kg), thịt đùi (127.000 đồng/kg), nạc đùi heo (135.000 đồng/kg), nạc vai (163.000 đồng/kg)....

Đến chiều ngày 8.8 ba chỉ heo loại 1 giảm 2.000 đồng/kg, sườn non cắt khúc giảm 3.000 đồng/kg, sườn non giữ nguyên giá, thịt đùi giảm mạnh 12.000 đồng/kg, nạc đùi heo giảm 3.000 đồng/kg, nạc vai giữ nguyên giá.

Người dân cho rằng giá hàng hóa phản ứng chưa nhiều với đà giảm của giá xăng dầu. Ảnh: Phan Anh 

Nhận định về giá cả hàng hóa, chị Nguyễn Thị Liên (Nam Từ Liêm, Hà Nội) nói: "Tôi thấy giá một số hàng hóa bắt đầu giảm, nhưng còn khá ít. Nếu như so với đà giảm giá xăng thì chưa đáng kể. Rau củ tại chợ và siêu thị tôi vẫn thấy giá như cũ hoặc có giảm nhưng không đáng kể".

Giống như chị Liên, anh Anh Tuấn (Cầu Giấy) chia sẻ: "Tôi đọc tin tức thấy dự báo giá xăng tiếp tục giảm. Tôi cũng chờ đợi giá hàng hóa có thể giảm mạnh theo giá xăng để chi tiêu gia đình đỡ eo hẹp. Mấy lần xăng giảm sâu mà hàng hóa vẫn đắt đỏ quá".

Giá xăng chưa thể về ngưỡng 21.000 đồng/lít

Giá dầu thế giới lao dốc mạnh trong tuần vừa qua, xuống mức dưới 100 USD/thùng. Tại phiên giao dịch hôm nay (9.8), giá dầu WTI giảm 0,14 USD/thùng tương ứng 0,14 xuống mức 90,63 USD/thùng; Dầu Brent giảm 0,11 USD/thùng tương ứng 0,11% xuống mức 96,54 USD/thùng.

Mặc dù trong kỳ điều chỉnh tới (ngày 11.8), nhiều doanh nghiệp dự báo giá xăng sẽ giảm, tuy nhiên, chưa thể về mức 21.000 đồng.

Ngày hôm qua (8.8), Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51/2022/NĐ-CP sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10.

Cụ thể theo Nghị định, mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng động cơ, không pha chì (thuộc mã HS từ 2710.12.21 đến 2710.12.29) được điều chỉnh giảm từ 20% xuống 10%.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn