MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Xoài Úc rớt giá, tiêu thụ chậm nhà nông Khánh Hòa để đầy gốc.

Khẩn trương xác minh xoài Úc rớt giá, dân để đầy gốc ở Khánh Hòa

Hữu Long LDO | 14/04/2022 11:36

Năm nay, thị trường Trung Quốc giảm mua khiến giá xoài Úc ở huyện Cam Lâm giảm mạnh chỉ còn từ 10.000 - 12.000 đồng/kg, nông dân để đầy gốc vì bán cũng lỗ. Trước tình trạng này, chính quyền khẩn trương kiểm tra, đồng thời có kế hoạch hỗ trợ nông dân.

Sáng 14.4, ông Lê Bá Ninh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) tỉnh Khánh Hòa - cho biết, đã ký văn bản gửi UBND huyện Cam Lâm về việc báo cáo về tình hình sản xuất, tiêu thụ xoài trên địa bàn.

Động thái này của Sở NNPTNT tỉnh Khánh Hòa được đưa ra sau khi Báo Lao Động có bài viết về thực trạng xoài rớt giá, nông dân để đầy gốc xảy ra trên địa bàn huyện Cam Lâm.

Trong công văn gửi đi, Sở NNPTNT tỉnh Khánh Hòa đề nghị UBND huyện Cam Lâm chỉ đạo rà soát, nắm bắt các thông tin về diện tích cho sản phẩm, sản lượng ước tính, tình hình thu hoạch, giá bán, tình hình thu mua, tiêu thụ, các giải pháp hỗ trợ tiêu thụ xoài Úc trên địa bàn huyện Cam Lâm, các kiến nghị và báo cáo khẩn gửi về sở chậm nhất vào ngày 18.4.

Sở cũng yêu cầu huyện theo dõi chặt chẽ tình hình thu hoạch, tiêu thụ xoài và thực hiện báo cáo định kỳ hàng tuần cho sở trong vụ thu hoạch chính để có giải pháp hỗ trợ kịp thời cho người dân trồng xoài.

Giá xoài giảm khiến nông dân trồng xoài đứng trước nguy cơ thua lỗ, nợ ngân hàng.

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Lê Bá Ninh thừa nhận, việc Báo Lao Động phản ánh về tình trạng xoài rớt giá, nông dân điêu đứng, là một thực tế hiện nay.

Sau khi có phản ánh của báo, sở đã chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khẩn trương kiểm tra thông tin liên quan đến tình trạng xoài Úc ở huyện Cam Lâm rớt giá thảm.

Trên cơ sở kiểm tra, Sở NNPTNT tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp với địa phương có giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho nông dân trồng xoài huyện Cam Lâm.

"Hiện nay, một số vùng chuyên canh trồng xoài ở huyện Cam Lâm đang bước vào vụ thu hoạch. Tuy vậy, phần lớn sản lượng xoài trồng được đều gặp khó khăn khi xuất sang thị trường Trung Quốc. Cùng với đó, hiện chi phí vật tư, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao…

Ngoài ra, huyện Cam Lâm cũng đang lập quy hoạch với tầm nhìn xây dựng đô thị sân bay ở tỉnh Khánh Hòa. Việc này khiến tâm lý của một bộ phận người dân không còn mặn mà với nghề trồng xoài. Hội tụ những yếu tố này khiến giá xoài xuống thấp...” - ông Lê Bá Ninh thông tin.

Trong khi đó, ông Nguyễn Trọng Trung - Bí thư Huyện ủy Cam Lâm xác nhận Huyện ủy - đã có chỉ đạo cơ quan quản lý chính quyền, các xã trên địa bàn huyện rà soát thực trạng trồng xoài và có báo cáo tham mưu UBND huyện, Huyện ủy.

Theo Bí thư Huyện ủy Cam Lâm Nguyễn Trọng Trung, hiện nay trên địa bàn huyện có một số tập đoàn lớn quan tâm xây dựng các dự án trọng điểm. Sau khi nghe một số thông tin nói trên, người dân có xu hướng chờ đợi, không đầu tư bài bản, không mạnh dạnh trồng xoài…

Về giải pháp lâu dài, Bí thư Huyện ủy Cam Lâm cho biết, địa phương sẽ xác định xây dựng những vùng chuyên canh trồng cây nông nghiệp công nghệ cao; loại bỏ dần các hình thức sản xuất nông nghiệp theo hướng manh mún, nhỏ lẻ…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn