MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Việt Nam vừa gửi đơn kiến nghị lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về việc Mỹ hạn chế nhập khẩu cá tra từ Việt Nam. Ảnh minh họa: PV

Kiến nghị WTO về việc Mỹ hạn chế nhập khẩu cá tra từ Việt Nam

L.V LDO | 02/03/2018 10:14
Việt Nam vừa gửi đơn kiến nghị lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về việc Mỹ hạn chế nhập khẩu cá tra từ Việt Nam.

Theo bản kiến nghị, cá tra có ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam, đồng thời là nguồn protein dồi dào, giá thành hợp lý đối với người tiêu dùng Mỹ. Tuy nhiên, phía Mỹ lại hạn chế nhập khẩu sản phẩm này mà không đưa ra bằng chứng khoa học nào. Theo luật của WTO, Việt Nam có quyền yêu cầu WTO giải quyết tranh chấp nếu Mỹ không xử lý xong trong vòng 60 ngày. Trước đó, ngày 8.1, Việt Nam gửi yêu cầu tới Mỹ đề nghị tham vấn trong khuôn khổ Cơ chế giải quyết tranh chấp WTO liên quan tới biện pháp chống bán phá giá mà Mỹ áp dụng đối với cá tra, basa nhập khẩu từ Việt Nam. Việc tham vấn là bước đầu tiên, bắt buộc trong quy trình, thủ tục giải quyết tranh chấp theo quy định của WTO.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn