MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Kinh tế 24: Kosy nợ cả chục tỉ tiền sử dụng đất, trách nhiệm thuộc về ai?

Khương Duy LDO | 07/12/2020 18:55

Nợ gần 14 tỉ tiền sử dụng đất, Kosy bị điểm mặt; Tài xế Grab tập trung phản đối tăng chiết khấu thuế VAT; Kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc bị phạt trên 400 triệu đồng... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.


Công ty Cổ phần Kosy nợ gần 14 tỉ tiền sử dụng đất, trách nhiệm thuộc về ai?

Thanh tra Chính phủ vừa công bố Kết luận Thanh tra số 1935/KL-TTCP, chỉ ra hàng loạt sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng của tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2006 - 2017.

Trong kết luận nói trên, Thanh tra Chính phủ đã vạch hàng loạt sai phạm tại dự án Khu dân cư mới thị trấn Cầu Gồ do Kosy làm chủ đầu tư. Cụ thể, công ty Kosy đã nợ đọng hơn 13,7 tỉ đồng tiền sử dụng đất của Dự án Khu dân cư mới thị trấn Cầu Gồ.

Theo Thanh tra Chính phủ, để xảy ra tình trạng nợ đọng như trên, ngoài trách nhiệm của chủ đầu tư, còn có trách nhiệm của UBND huyện Yên Thế, phòng Tài Nguyên Môi Trường, phòng Tài chính và Chi cục Thuế huyện Yên Thế. Xem thêm...

Tài xế Grab tập trung phản đối tăng chiết khấu thuế VAT

Rất nhiều tài xế xe ôm công nghệ đã tập trung về văn phòng đại diện của GrabBike (ngõ 78 phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội) để phản đối việc đơn vị này tăng chiết khấu thuế VAT lên đối tác tài xế.

Ngày 7.12, tại khu vực trước trụ sở GrabBike (ngõ 78 phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội), rất đông tài xế đã tập trung để phản đối việc đơn vị này tăng chiết khấu thuế VAT lên đối tác tài xế. Video: Cao Nguyên - Trần Vương

Tài xế Nguyễn Đình Triệu (ba năm làm cho Grab) cho rằng, việc tài xế bị thu thuế VAT là không hợp lý. Theo anh Triệu, Grab đã có thông báo là tăng giá cước đối với mỗi chuyến xe nhưng trên thực tế thì không hề tăng mà vẫn bị trừ chiết khấu. Thậm chí, anh Triệu cho rằng có những cuốc xe giá còn giảm hơn trước. Xem thêm...

Kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc bị phạt trên 400 triệu đồng

Ngày 7.12.2020, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết: Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa vừa trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Hữu Dũng, địa chỉ tại xã Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa về các hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Cơ quan chức năng đã xử phạt số tiền 35.000.000 đồng, tịch thu toàn bộ thực phẩm vi phạm gồm: 220kg ruốc thịt, 360kg bánh tráng trắng, 240kg bánh tráng trộn, 125 lít nước sốt. Tổng trị giá hàng tịch thu: 57.083.000 đồng.

Ngoài lỗi trên, cá nhân vi phạm còn bị phạt 389.250.000 đồng đối với hành vi buôn bán, lưu thông trên thị trường sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm mà có một trong các chỉ tiêu an toàn thực phẩm không phù hợp với mức quy định tại quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định của pháp luật. Đồng thời, buộc tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm 6.920 kg thịt sấy khô. Tổng cả 2 mức phạt là 424.250.000 đồng. Xem thêm...

Có gì hot khi sóng cổ phiếu ngân hàng "game chuyển sàn" đổ bộ thị trường?

Video: Lan Hương - Anh Tú

Hàng loạt cổ phiếu ngân hàng có thông tin chuyển sàn từ thị trường UPCoM hoặc HNX sang niêm yết trên HOSE như VIB, LPB, SHB, ACB ghi nhận mức tăng ấn tượng cả về thanh khoản và thị giá. Xem thêm...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn