MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Kinh tế 24h: Apple “mạnh tay” hơn tại thị trường Việt

Khương Duy LDO | 22/10/2021 19:30
Nhiều cơ sở kinh doanh karaoke ở Quảng Nam xin mở cửa lại; Giá vé chặng TPHCM-Hà Nội giảm mạnh sau khi tăng tần suất chuyến bay; iPhone 13 cẩn trọng mở bán, Apple “mạnh tay” hơn tại thị trường Việt... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Nhiều cơ sở kinh doanh karaoke ở Quảng Nam xin mở cửa lại, tỉnh không cho

Tại Quảng Nam, nhiều cơ sở kinh doanh karaoke kiến nghị, xin được mở cửa đón khách trở lại. Ông Trần Anh Tuấn, chủ quán karaoke Ruby tại TP.Tam Kỳ Quảng Nam cho biết, đây lần thứ 2 ông cùng 10 chủ quán karaoke ký đơn kiến nghị gửi lên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam xin được mở cửa đón khách trở lại trong trạng thái bình thường mới.

Nhiều cơ sở kinh doanh karaoke ở Quảng Nam kiến nghị được mở cửa trở lại. Ảnh: Thanh Chung

Ông Trần Văn Tân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho hay, hiện tại tỉnh Quảng Nam đang được đánh giá cấp độ dịch cấp 2 - thuộc vùng nguy cơ trung bình, dịch bệnh ở các huyện vùng núi vẫn đang diễn biến phức tạp nên tỉnh chưa cho phép mở cửa trở lại.

Các loại hình kinh doanh này đều trong phòng kín, điều hoà nên nguy cơ lây nhiễm cực kỳ cao. Khi nào đảm bảo an toàn và tỉ lệ tiêm phòng vaccine COVID-19 của tỉnh đạt trên 80% dân số người trong độ tuổi tiêm chủng đủ 2 mũi thì tỉnh mới cho phép (hiện nay dưới 10 phần trăm). Xem thêm...

Giá vé chặng TPHCM-Hà Nội giảm mạnh sau khi tăng tần suất chuyến bay

Sau khi tần suất chuyến bay chặng TPHCM - Hà Nội chính thức được tăng lên, mở lại nhiều đường bay từ sau ngày 21.10, giá vé máy bay chặng này đã giảm mạnh so với vài ngày trước khi tần suất chuyến bay bị giới hạn 1 chuyến khứ hồi/ngày.

Giá vé đường bay TPHCM-Hà Nội của hãng Vietnam Airlines. Ảnh chụp màn hình ngày 22.10.

Theo khảo sát của Lao Động vào ngày 22.10, vé chặng bay TPHCM - Hà Nội đang còn khá nhiều và giá đều giảm so với mức giá cách đây vài ngày. Cụ thể, theo khảo sát hiện tại Hãng hàng không quốc gia VietnamAirlines đang bán vé đường bay TPHCM - Hà Nội từ ngày 24 - 31.10 với mức giá dao động từ 2,1 triệu đồng đến 3,1 triệu đồng đối với loại vé phổ thông một chiều đã bao gồm thuế phí.

Sang tháng 11, mức giá vé chặng này giảm xuống phổ biến ở mức hơn 1,2 triệu đồng/vé phổ thông một chiều đã bao gồm thuế phí. Xem thêm...

Dòng tiền đầu tư vẫn chảy mạnh vào thị trường chứng khoán

Bên cạnh việc nhà đầu tư mở tài khoản mới liên tục tăng mạnh, thanh khoản sôi động trên thị trường chứng khoán còn được trợ lực bởi dòng tiền margin.

Báo cáo mới đây tại thời điểm 30.9.2021, dư nợ cho vay bao gồm cho vay margin và ứng trước của 56 Công ty Chứng khoán (CTCK) đã công bố báo cáo tài chính đạt khoảng 154.000 tỉ đồng, cao hơn 68% so với cuối năm 2020.

Dư nợ cho vay của các công ty chứng khoán tiếp tục đạt kỷ lục mới. Ảnh: B. Chương

Dư nợ margin tính đến 30.9.2021 tại CTCK VNDIRECT lập kỷ lục mới, với 11.300 tỉ đồng, tăng 22% so với thời điểm 30.6.2021 (9.300 tỉ đồng) và tăng 141% so với đầu năm 2021. Trong khi đó, dư nợ margin tại SSI đạt 18.100 tỉ đồng vào cuối tháng 9.2021, tăng 2.600 tỉ đồng so với cuối tháng 6.2021.

CTCK Mirae Asset cũng có dư nợ cho vay đạt 14.800 tỉ đồng, tăng 3.700 tỉ so với đầu năm. Các Công ty Chứng khoán khác như HSC, MBS, ACBS… cũng ghi nhận con số dư nợ margin cao nhất từ trước đến nay, giúp các công ty này gia tăng lợi nhuận từ hoạt động cho vay. Ngoài ra, các công ty chứng khoán khác hầu hết cũng ghi nhận sự tăng trưởng về dư nợ. Xem thêm...

iPhone 13 cẩn trọng mở bán, Apple “mạnh tay” hơn tại thị trường Việt

Mùa iPhone 13 năm nay, quyết định rõ nét nhất ngay lập tức tác động đến khách hàng là hầu hết các chuỗi không nhận đặt cọc trước, thay vào đó chỉ cho đăng ký nhận thông tin, hoặc đăng ký sản phẩm.

Khách hàng ngồi giãn cách chờ nhận iPhone 13 tại cửa hàng Di Động Việt. Ảnh: KV.

Theo đại diện một số chuỗi bán lẻ không tiện nêu tên, đây là chủ trương của hãng Apple nhằm tránh tình trạng lượng người đặt cọc nhiều nhưng lượng sản phẩm về không kịp đáp ứng, gây ra điều tiếng không hay ảnh hưởng đến tiếng tăm của Apple. Được biết, đây cũng là sự “chấn chỉnh” trên phạm vi toàn cầu của “táo khuyết”.

Bên cạnh việc “mạnh tay” không cho nhận đặt cọc trước, thị trường iPhone 13 năm nay thêm một mùa nữa ghi nhận thị trường iPhone xách tay đang dần bị quên lãng, bị hàng chính hãng đẩy lùi và ngày càng ít người còn nhớ đến hay quan tâm đến. Xem thêm...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn