MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Kinh tế 24h: Big C bị tố bán thịt lợn kém chất lượng

Khương Duy LDO | 09/05/2020 09:24

Bị tố bán thịt lợn bốc mùi, kém chất lượng, Big C nói gì?; Apple sản xuất hàng triệu AirPods "Made in Vietnam" trong quý này; Đẩy mạnh xuất khẩu nông sản sang Ấn Độ, bất chấp dịch COVID-19... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Bị tố bán thịt lợn bốc mùi, kém chất lượng, Big C nói gì?

Cho rằng mua phải thịt không đảm bảo chất lượng, chị N.T.H (Thanh Xuân - Hà Nội) đã liên hệ với Big C Lê Trọng Tấn để phản ánh. Tuy nhiên, chị N.T.H đã bức xúc khi không nhận được lời xin lỗi và bị yêu cầu mang miếng thịt trả lại để được hoàn tiền.

Miếng thịt lợn được cho là kém chất lượng sau khi khách hàng mua ở Big C. Ảnh: NVCC

"Trong quá trình làm việc này, phía Big C không hề có một lời xin lỗi và còn yêu cầu tôi mang miếng thịt lợn lên để trả lại và hoàn tiền. Đây rõ ràng là lỗi của Big C, không thể bán thực phẩm ôi thiu cho khách hàng như thế được. Mình chỉ cần một lời xin lỗi chứ không phải vì miếng thịt lợn 70.488 đồng mà phía chăm sóc khách hàng của Big C lại phản ứng như vậy. Nếu có lời xin lỗi đàng hoàng thì mình không bức xúc nhưng họ lại giải quyết như là một điều hết sức bình thường", chị N.T.H nói. Xem thêm...

Apple sản xuất hàng triệu AirPods "Made in Vietnam" trong quý này

Apple sẽ sản xuất hàng triệu tai nghe không dây AirPods tại Việt Nam lần đầu tiên trong quý này, nhiều nguồn tin nắm rõ tình hình chia sẻ với Nikkei ngày 8.5.

Apple sản xuất hàng triệu AirPods “made in Vietnam” trong quý này. Ảnh: AFP.

Theo đó, khoảng 3 triệu tới 4 triệu chiếc, tương đương khoảng 30% tổng sản lượng AirPods cổ điển của hãng trong quý này, sẽ là hàng "Made in Vietnam", nguồn tin tiết lộ.

Theo nguồn tin của Nikkei, việc Apple chuyển sản xuất sang Việt Nam chưa bao gồm AirPods Pro - phiên bản cao cấp với các tính năng khử tiếng ồn mà Apple giới thiệu vào tháng 10 năm ngoái. Xem thêm...

Cần Thơ: Người dân phục hồi kinh doanh sau giãn cách xã hội

Sau những ngày giãn cách xã hội, tình hình kinh doanh của các cơ sở ở Cần Thơ đang dần khởi sắc và nhộn nhịp trở lại.

Những quán cà phê ở Cần Thơ đã dần đông khách trở lại. Ảnh: Thành Nhân.

Ông Bùi Văn Thành – Chủ quán Cafe BomBay nằm ở trên đường Hùng Vương (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) cho biết: Sau khi cho phép buôn bán trở lại, tình hình kinh doanh của quán được khởi sắc, lượng khách đông dần trở lại. Mình sắp xếp chỗ ngồi cho khách được nhiều hơn. Trước đó, thực hiện cách ly xã hội, việc bố trí chỗ ngồi phải đảm bảo giãn cách xa và bán mang về. Hiện nay, lượng khách đã đông đúc, nếu lúc trước thu nhập giảm đến 80% thì hiện nay chỉ còn lại 40 -50%. Xem thêm...

Đẩy mạnh xuất khẩu nông sản sang Ấn Độ, bất chấp dịch COVID-19

Phòng Thương mại và Công nghiệp các Nhà nhập khẩu Ấn Độ (IICCI) cho biết, Việt Nam có thể xuất khẩu nhiều loại nông sản sang Ấn Độ, đặc biệt là các loại gia vị, hương liệu thực phẩm.

Ấn Độ đánh giá cao chất lượng càphê của Việt Nam. Ảnh: Khánh Vũ

Theo ông Vũ Bá Phú – Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), gần đây, người dân và doanh nghiệp Ấn Độ đã biết nhiều hơn đến các sản phẩm nông sản, thực phẩm đặc sản của Việt Nam. Cụ thể là cá basa Việt Nam được nuôi trồng theo tiêu chuẩn, có giá trị cạnh tranh cao nên được người tiêu dùng Ấn Độ ưa chuộng. Xem thêm...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn