Loạt siêu thị ở TP.Hồ Chí Minh tiếp tục khuyến mãi, giảm giá kích sức mua
Hiện giá các mặt hàng tại TP.Hồ Chí Minh không có nhiều biến động. Tuy nhiên, sức mua vẫn chưa có sự bứt phá nên các đơn vị kinh doanh đã tăng khuyến mãi, giảm giá để kích cầu tiêu dùng.
Cụ thể, từ ngày 27.7 đến 9.8, hơn 800 siêu thị, đại siêu thị, cửa hàng tiện lợi của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) giảm giá hơn 20% với 1.000 sản phẩm sữa, sữa tươi, nước uống sữa trái cây, sữa chua, sữa chua trái cây, nước trái cây, thực phẩm bổ sung sữa…
Thực phẩm tươi sống giảm giá từ 15- 40%. 3 ngày cuối tuần (28- 30.7), thuỷ hải sản gồm thịt hàu sữa, cá viên basa, chả cá deli, file basa tươi, cá lóc cắt lát, cá basa nguyên con không đầu, cá rô phi, mình cá thu, cá ngừ bò, cá nục giảm giá từ 11- 25%.
Tại siêu thị Emart tại TP Hồ Chí Minh ưu đãi đến hết tháng 7 với một loạt sản phẩm Hàn Quốc tại Emart thuộc các ngành hàng như thực phẩm chế biến, bánh kẹo, hàng tiêu dùng giảm giá 40-50%. Xem thêm...
Tài chính thông minh: 4 khoản thu nhập miễn thuế hầu như ai cũng có
This browser does not support the video element.
Trái phiếu doanh nghiệp sôi động trở lại
Ngày 27.7, theo dữ liệu Hiệp hội thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp tính đến ngày công bố thông tin 21.7, có 10 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị 3.895 tỉ đồng được ghi nhận trong 3 tuần đầu của tháng 7.
Trong đó có 9 đợt phát hành riêng lẻ và 1 đợt phát hành ra công chúng của CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam trị giá 300 tỉ đồng.
Nhóm ngành ngân hàng dẫn đầu với tổng giá trị phát hành 1.295 tỉ (chiếm 33.2%). Ngoài ra, có 2 đợt phát hành của Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo (1.000 tỉ); 2 đợt phát hành của CTCP Chứng khoán Kỹ thương (700 tỉ) và 2 đợt phát hành của CTCP Hàng không Vietjet (600 tỉ).
Lãi suất phát hành của nhóm Ngân hàng ở mức 7%/năm và các nhóm ngành còn lại dao động trong khoảng từ 9% - 12%/năm. Xem thêm...
Đề xuất khôi phục các chuyến bay từ Thanh Hóa đi các tỉnh phía Nam
Ông Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.Thanh Hóa và nhiều doanh nhân đã đề xuất khôi phục lại các đường bay từ Thanh Hóa đi các tỉnh phía Nam vì không chỉ người Thanh Hóa có nhu cầu mà người dân từ Ninh Bình đi vào sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) cũng tiện hơn đi ra sân bay Nội Bài (Hà Nội).
Theo ông Nguyễn Văn Thành, qua rất nhiều cuộc tiếp xúc với cộng đồng doanh nghiệp các tỉnh phía Nam gần đây, rất nhiều doanh nhân bày tỏ sự bất tiện khi di chuyển về thăm hay đầu tư về quê hương vì tần suất chuyến bay từ Thanh Hóa đi các tỉnh phía Nam hạn chế.
Theo ông Thành, trước dịch COVID-19, từ sân bay Thọ Xuân hàng ngày có 8 chuyến bay đi các tỉnh phía Nam, gồm: TP. Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Nha Trang, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đà Lạt, Quy Nhơn, Buôn Mê Thuột nhưng hiện nay, đến tháng 7.2023 chỉ còn khai thác 2 đường bay là Thanh Hóa đi TP. Hồ Chí Minh và Phú Quốc trong khi sân bay Vinh hiện đang khai thác 6 chuyến/ngày. Xem thêm...