MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Kinh tế 24h: Đìu hiu thị trường bánh dù cận kề Tết Trung thu

Khương Duy LDO | 08/09/2021 19:35
Đà Nẵng mở lại chợ nhưng lại thưa vắng người mua; Vựa hồng Phú Thọ sụt giá, nông dân loay hoay tìm cách tiêu thụ; Thợ làm bánh Trung thu handmade đồng loạt tắt bếp, bỏ nghề... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Vì sao Đà Nẵng mở lại chợ nhưng lại thưa vắng người mua?

Nhiều hoạt động được mở trở lại, vấn đề lương thực ở Đà Nẵng cũng đảm bảo cung ứng cho người dân. Đây cũng là thành công của thành phố trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội. Tuy nhiên hiện nay, một số mặt hàng thiết yếu trong chế biến thực phẩm, đồ khô, gia vị thì thiếu hụt nghiêm trọng khiến nhiều tiểu thương bức xúc. Xem thêm...

This browser does not support the video element.

Video: Thanh Chung

Thợ làm bánh Trung thu handmade đồng loạt tắt bếp, bỏ nghề

Trái ngược với mọi năm, năm nay, các mặt hàng liên quan đến Tết Trung thu, đặc biệt là bánh Trung thu không còn được trưng bày trên đường phố. Những người làm bánh handmade cũng đang chật vật "nuôi nghề" trong điều kiện giãn cách xã hội.

Chị Nghiêm Thị Bích ( một người làm bánh handmade tại Cầu Giấy - Hà Nội) cho biết đã quyết định chỉ làm bánh để biếu người thân và phục vụ nhu cầu của gia đình.

Thị trường bánh handmade cũng kém nhộn nhịp vào Trung thu năm nay. Ảnh: NVCC

"Giá nguyên vật liệu, thậm chí dụng cụ làm bánh đều tăng giá. Hơn nữa, dù có muốn cũng chưa chắc mua được tầm này. Năm nay, tôi quyết định không làm bánh để bán nữa" - chị Bích chia sẻ.

Nhiều thợ làm bánh handmade cũng cho biết, dịp Trung thu năm nay họ quyết định "tắt bếp", không tiếp tục làm bánh như mọi năm. Lý do vì sức mua thấp, giãn cách xã hội khó vận chuyển bánh và muốn ưu tiên nhiệm vụ phòng dịch. Xem thêm...

Vựa hồng Phú Thọ sụt giá, nông dân loay hoay tìm cách tiêu thụ

Người dân trồng hồng ở xã Gia Thanh (huyện Phù Ninh, Phú Thọ) đang phải loay hoay tìm cách tiêu thụ khi năm nay hồng mất mùa, sụt giá mạnh. Đây vốn là thứ quả nổi tiếng của địa phương này được người dùng ưa chuộng nhưng cũng đang phải chịu những ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh.

Dân trồng hồng đang lo lắng vì mất mùa, giá mua giảm sâu. Ảnh: Nguyễn Thúy.

Theo ghi nhận của PV, khác với cảnh tấp nập thương lái đến tìm mua hồng Gia Thanh như các năm trước, vụ mùa năm nay không được như kỳ vọng vì hồng mất mùa, giá bán giảm.

Ông Nguyễn Văn Long - chủ vườn hồng hơn 70 gốc tại khu 1, xã Gia Thanh cho hay, hồng chín rụng ngày càng nhiều trong khi thương lái chỉ thu mua nhỏ lẻ. Hơn thế, giá hồng giảm mạnh, hiện chỉ dao động từ 10.000 - 30.000 đồng/kg, thấp hơn nhiều so với những năm trước. Đến nay, có rất ít lái buôn đặt hợp đồng để mua tại vườn khiến gia đình ông lo lắng trong khâu tiêu thụ sản phẩm. Xem thêm...

Đắk Lắk kêu gọi tiêu thụ hơn 85.000 tấn bơ, sầu riêng

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, năm 2021 địa phương có 12.000ha sầu riêng, diện tích thu hoạch khoảng 5.300ha với sản lượng khoảng 103.000 tấn. Sầu riêng ở tỉnh Đắk Lắk bao gồm các loại sầu riêng địa phương, Ri6, Dona. Tính đến ngày 30.8.2021, chủ yếu còn lại sầu riêng giống Dona với diện tích khoảng 4.300ha, sản lượng còn khoảng 62.000 tấn.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đáng có hơn 83.000 tấn bơ, sầu riêng cần hỗ trợ tiêu thụ. Ảnh: Phan Tuấn

Đối với cây bơ có tổng diện tích khoảng 9.000ha, diện tích cho thu hoạch khoảng 5.400ha, sản lượng khoảng 82.000 tấn. Các giống bơ ở Đắk Lắk chủ yếu như bơ 034, bơ Sáp, bơ Booth, bơ Hass. Tính đến ngày 30.8.2021, chủ yếu còn lại bơ Booth, bơ Hass chuẩn bị vào vụ thu hoạch với diện tích khoảng 2.200ha, sản lượng khoảng 23.500 tấn.

Nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ sầu riêng và bơ, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản gửi các bộ, ngành trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trong nước đề nghị quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi trong việc giới thiệu, hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản. Xem thêm...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn