MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đồ họa: Khương Duy

Kinh tế 24h: Đồng Yên suy yếu; Nợ xấu ngân hàng gặp khó

Khương Duy LDO | 26/09/2023 06:36

Xử lý nợ xấu ngân hàng còn gặp nhiều khó khăn; đồng Yên suy yếu, Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản nhận chỉ trích; phân khúc bánh trung thu cao cấp cháy hàng tại Nghệ An... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Xử lý nợ xấu ngân hàng còn gặp nhiều khó khăn

Gửi kiến nghị đến Bộ Tài chính, cử tri TP.Hải Phòng phản ánh, Nghị quyết số 42 ngày 21.6.2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (TCTD) đã nhận được sự ủng hộ, tin tưởng. Tuy nhiên, đây là quy định mới và áp dụng thí điểm nên còn tồn tại những khó khăn khi các TCTD thực hiện xử lý nợ xấu.

Ảnh minh hoạ: Thanh Vân

Trong phản ánh của cử tri TP Hải Phòng về Nghị quyết số 42/2017/QH14, cử tri đề xuất để điều chỉnh công tác xử lý nợ xấu vừa nhằm đảm bảo kế thừa các chính sách được quy định tại Nghị quyết 42, đồng thời tiếp tục hoàn thiện các cơ chế xử lý nợ xấu đối với các TCTD, cử tri kiến nghị trình Quốc hội nghiên cứu, xem xét xây dựng Luật Xử lý nợ xấu của các TCTD.

Qua đó, tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ, ổn định về xử lý nợ xấu đảm bảo phù hợp với thực tiễn và tiệm cận các chuẩn mực, thông lệ quốc tế cũng như giải quyết các vấn đề bất cập, xung đột pháp lý giữa các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; thúc đẩy nhanh quá trình xử lý nợ, góp phần làm giảm nợ xấu, từ đó đảm bảo hoạt động của các TCTD được an toàn, hiệu quả.

Trả lời vấn đề này ngày 25.9, Bộ Tài chính cho biết, tháng 2.2022, Chính phủ đề xuất Quốc hội giao Chính phủ nghiên cứu, xây dựng ban hành Luật Xử lý nợ xấu của các TCTD trên cơ sở kế thừa và hoàn thiện các quy định của Nghị quyết số 42 nhằm tạo hành lang pháp lý ổn định, bền vững cho việc xử lý nợ xấu của các TCTD. Xem thêm...

Đồng Yên suy yếu, Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản nhận chỉ trích

Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) đưa ra cảnh báo về triển vọng tiền lương và giá cả cũng như đề cập đến tình trạng suy yếu của đồng Yên gần đây.

Thống đốc BOJ Ueda cho biết Ngân hàng Nhật Bản vẫn đang theo dõi biến động của đồng Yên. Ảnh: BOJ

Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda cho biết, có "sự không chắc chắn" về giá cả của các mặt hàng cũng như tiền lương cho người lao động.

Thêm vào đó, vị lãnh đạo một lần nữa nhấn mạnh quyết tâm của BOJ trong việc duy trì chính sách tiền tệ siêu nới lỏng.

Ông Ueda tỏ ra thận trọng về triển vọng kinh tế nước ngoài, cảnh báo về hậu quả từ việc Mỹ tăng lãi suất mạnh mẽ và tốc độ tăng trưởng chậm chạp của nền kinh tế Trung Quốc.

Mấu chốt của triển vọng chính sách tiền tệ toàn cầu, là liệu tăng trưởng tiền lương và tiêu dùng mạnh mẽ hay không hay phải chịu áp lực do chi phí nhập khẩu tăng cao, kéo theo lạm phát. Xem thêm...

5 ngân hàng dẫn đầu nhóm lãi suất cao cuối tháng 9.2023

Khảo sát của PV Lao Động với 20 ngân hàng cho thấy, PVcomBank, HDBank, NCB, NamABank, DongABank... đang có nhiều kì hạn niêm yết lãi suất cao cuối tháng 9.2023.

Ảnh minh hoạ: Trà My

Dẫn đầu, lãi suất Ngân hàng PVcomBank đang dao động từ 4,25 - 11,0%. Trong đó, lãi suất cao nhất ở kì hạn 12 tháng, 13 tháng, khi khách hàng gửi tiết kiệm Đại Chúng, với số tiền gửi mở mới từ 2.000 tỉ đồng trở lên.

Ngoài ra, ở hình thức gửi tiết kiệm online, lãi suất PVcomBank cao nhất rơi vào kì hạn 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng (6,8%). Lãi suất PVcomBank thấp nhất rơi vào những kì hạn gửi tiền dưới 6 tháng, ở ngưỡng 4,25%. Xem thêm...

Phân khúc bánh trung thu cao cấp cháy hàng tại Nghệ An

Cận kề Tết Trung thu, thị trường bánh dành cho sự kiện đặc biệt này ngày càng trở nên sôi động. Theo một nhân viên đại lý bán hàng, lọai bánh Trung thu có giá cao lại được khách hàng chọn mua trước.

Nhân viên bán hàng của thương hiệu bánh Trung thu Kinh Đô giới thiệu sản phẩm cho khách hàng. Ảnh: Quang Đại

Ngày 25.9, đại lý bánh kẹo Kinh Đô trước cổng khách sạn Giao Tế (đường Hồ Tùng Mậu – TP. Vinh) bày bán nhiều loại bánh Trung thu.

Theo bảng giá niêm yết, giá bánh đơn Kinh Đô thấp nhất là 58 nghìn đồng/chiếc; hộp bánh có giá cao nhất tại đây là 1,3 triệu đồng/hộp.

Anh Bảy, người bán hàng tại đây cho hay, năm nay, phân khúc bánh cao cấp được người dân mua nhiều hơn, có thời điểm cháy hàng, còn phân khúc bình dân thì sức tiêu thụ cũng bình thường như những năm trước.

“Giá cả năm nay có biến động, một số loại bánh tăng, một số giảm, một số giữ nguyên như năm trước. Công ty chúng tôi cố gắng có giá hợp lý nhất cho các phân khúc khách hàng” – anh Bảy cho hay. Xem thêm...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn