MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Kinh tế 24h: EVN vẫn lỗ lớn; Giá xăng dầu giảm mạnh

Khương Duy LDO | 15/12/2023 06:52

Cây quýt hình thỏi vàng tài lộc giá hàng chục triệu đồng hút khách dịp Tết; Khu giết mổ hơn 111 tỉ đồng ở Hà Nội bỏ hoang 10 năm vì thiếu vốn; EVN vẫn lỗ lớn dù đã 2 lần tăng giá điện trong năm 2023... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24 giờ qua.

Giá xăng dầu giảm mạnh từ 15h chiều 14.12

Từ 15h ngày 14.12, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Theo đó, xăng E5 RON 92 và RON 95 đều giảm giá.

Giá xăng được điều chỉnh mới từ 15h chiều 14.12. Ảnh: Nguyễn Bình

Trong kỳ điều chỉnh lần này, giá mặt hàng xăng đồng loạt giảm. Cụ thể, giá xăng RON 95-III có mức giá mới là 21.400 đồng (giảm 920 đồng), xăng E5 RON 92 là 20.510 đồng một lít (giảm 780 đồng).

Giá các mặt hàng dầu cũng đồng loạt giảm. Cụ thể, giá dầu diesel là 19.000 đồng một lít (giảm 720/lít); dầu hỏa có mức giá mới là 19.690 đồng (giảm 960 đồng/lít); dầu mazut giảm 550 đồng, có giá mới là 14.970 đồng/kg.

Trong kỳ điều chỉnh lần này, cơ quan điều hành không trích lập Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) đối với tất cả mặt hàng xăng dầu, cũng không chi sử dụng Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng dầu.

Cây quýt hình thỏi vàng tài lộc giá hàng chục triệu đồng hút khách dịp Tết

This browser does not support the video element.

Nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, những gia đình trồng cây cảnh ở xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang (Hưng Yên) tạo ra cây quýt hình thỏi vàng “tài lộc”để phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên đán. Mỗi cây quýt hình thỏi vàng có giá bán hàng chục triệu đồng. Video: Thế Đại

EVN vẫn lỗ lớn dù đã 2 lần tăng giá điện trong năm 2023

Trong năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) điều chỉnh tăng giá điện 2 lần, một lần 3%, một lần 4,5%. Tuy nhiên, Tập đoàn này vẫn ghi nhận khoản lỗ ước tính 17.000 tỉ đồng, riêng công ty mẹ lỗ 24.595 tỉ đồng.

EVN vẫn lỗ dù 2 lần tăng giá điện trong năm 2023. Ảnh: EVN

Báo cáo mới đây gửi Bộ Công Thương, EVN cho biết, trong năm 2023 vẫn gặp nhiều khó khăn thách thức trong đảm bảo cung ứng điện và cân đối tài chính. Trong đó, giá các loại nhiên liệu có giảm so với năm 2022, song vẫn ở mức cao so với giai đoạn 2020-2021.

Trong khi đó, công tác đầu tư xây dựng tiếp tục gặp nhiều vướng mắc do các quy định hiện hành còn thiếu đồng bộ, khó khăn trong việc chuyển đổi đất rừng, giải phóng mặt bằng...

Kết quả là điện sản xuất và mua của EVN ước đạt 271,04 tỉ kWh, tăng 3,43% so với năm 2022; điện thương phẩm ước đạt 252,6 tỉ kWh, tăng 4,08% so với cùng kỳ 2022. Xem thêm...

Khu giết mổ hơn 111 tỉ đồng ở Hà Nội bỏ hoang 10 năm vì thiếu vốn

Dù đã triển khai nhiều năm, nhưng dự án xây dựng khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã Bình Minh (huyện Thanh Oai, Hà Nội) đến nay vẫn còn ngổn ngang vật liệu xây dựng, khiến người dân "mất ăn, mất ngủ" vì môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Dự án xây dựng khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã Bình Minh (huyện Thanh Oai, Hà Nội) đến nay vẫn ngổn ngang vật liệu xây dựng. Ảnh: Thu Giang

Tìm hiểu của PV Lao Động, dự án xây dựng khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã Bình Minh (huyện Thanh Oai) đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt từ năm 2012, thời gian hoàn thành đến năm 2016, giao UBND huyện Thanh Oai làm chủ đầu tư.

Tổng vốn đầu tư dự án hơn 100 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách TP Hà Nội, nhằm đảm bảo thu gom các hộ giết mổ nhỏ lẻ, chấm dứt tình trạng giết mổ phân tán trong dân cư. Tuy nhiên, hơn 10 năm qua, dự án khu giết mổ tập trung ở xã Bình Minh vẫn chưa được khai thác sử dụng, khiến tình trạng ô nhiễm môi trường tại đây ngày càng nghiêm trọng.

Ông Bùi Văn Sáng - Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai thông tin, trên địa bàn xã đang có 2 khu tập trung giết mổ 1.500 con lợn/ngày, sản lượng trên 1.000 tấn. Dự án khu giết mổ tập trung xã Bình Minh đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt với diện tích 4,2ha, tổng mức đầu tư hơn 111 tỉ đồng, đã được phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Xem thêm...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn