MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Kinh tế 24h: Giá vàng cao chót vót; Tin mới về hàng ùn ứ tại cửa khẩu

Khương Duy LDO | 25/02/2022 21:26

Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn gần 900 tỉ đồng; Vẫn còn 1.729 xe hàng ùn ứ tại cửa khẩu "ngóng" được thông quan; Giá vàng cao chót vót... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn gần 900 tỉ đồng

Ngày 25.2, Bộ Tài chính vừa công khai số dư của Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến hết quý IV năm 2021. 

Cụ thể, tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá theo quy định của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu quý IV năm 2021.

Bộ Tài chính công khai số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu. Ảnh: T.G.

Theo đó, số dư Quỹ Bình ổn giá đến hết Quý IV năm 2021 (đến hết ngày 31.12.2021) là hơn 898 tỉ đồng.

Cũng trong quý cuối của năm 2021, tổng số trích Quỹ Bình ổn giá là gần 740 tỉ đồng. Tổng số sử dụng quỹ là hơn 666 tỉ đồng. Lãi phát sinh trên số dư quỹ dương là 1,7 tỉ đồng. Xem thêm...

Vẫn còn 1.729 xe hàng ùn ứ tại cửa khẩu "ngóng" được thông quan

Sở Công Thương cho hay, tình hình ùn ứ hàng hóa, nông sản tại các cửa khẩu vẫn đang tiếp diễn. Cụ thể, tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, đến 20h ngày 24.2.2022, tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 1.003 xe, trong đó có 662 xe hoa quả. Không có xe chở hàng mới từ nội địa lên cũng không có xe phải "quay đầu". Trong ngày 24.2.2022, chỉ xuất khẩu được 1 xe và nhập khẩu 213 xe.

Xe chở hàng được thông quan tại Cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn, chuẩn bị xuất khẩu sang Trung Quốc. Ảnh: Hữu Chánh

Tại Cửa khẩu song phương Chi Ma, đến 20h ngày 25.2.2022 còn 23 chở ván bóc, linh kiện điện tử chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu. Trong ngày  24.2 có 8 xe chở ván bóc, linh kiện điện tử từ nội địa lên cửa khẩu này; năng lực thông  quan vẫn chậm và mất cân đối: Chỉ xuất khẩu được 3 xe và nhập khẩu tới 50 xe.

Tại Cửa khẩu phụ Tân Thanh, trong ngày 24.2.2022 đã xuất khẩu được 49 xe, trong đó có 47 xe hoa quả; nhập khẩu 37 xe; có 11 xe chở tinh bột sắn từ nội địa lên, không có xe phải quay đầu về nội địa. Xem thêm...

Giá vàng cao chót vót, nên mua vào hay bán ra?

Trong khi giá vàng thế giới quay đầu giảm, thị trường trong nước phiên sáng nay vẫn tăng "điên đảo". Nhiều đơn vị kinh doanh tiếp tục tăng đến 1,5 triệu đồng cho mỗi lượng vàng.

Ông Peter Mooses từ hãng RJO Futures cho rằng, nguyên nhân khiến giá vàng tăng sốc đến từ căng thẳng chính trị giữa Nga và Ukraine. Trước những thông tin tiêu cực, giới đầu tư sẽ đổ xô tìm đến vàng như là một kênh trú ẩn an toàn.

Tuy nhiên, vị chuyên gia cũng nhấn mạnh, giá kim loại quý sẽ được điều chỉnh trong thời gian sắp tới nên mọi người cần cân nhắc lại danh mục đầu tư.

Ảnh minh họa: Phan Anh

Đồng quan điểm, nhà phân tích Edward Moya từ OANDA nhận định, giá vàng sẽ không còn tăng sốc trong vài ngày tới. "Giá vàng khó có thể vượt qua ngưỡng 2.000 USD/ounce vào hôm nay khi Mỹ ra tuyên bố sẽ trừng phạt Nga", ông Edward Moya nói với Kitco. Xem thêm...

Xuất khẩu cá tra 1,6 tỉ USD: Không phải là “con đường trải hoa hồng"

Ngành cá tra đặt mục tiêu xuất khẩu nhóm hàng này đạt 1,6 tỉ USD trong năm 2022. Đây là nhiệm vụ khó khăn trong giai đoạn hiện nay.

Diện tích nuôi thả cá tra năm 2021 tại một số vùng trọng điểm. Nguồn: TCTS

Để đạt mục tiêu xuất khẩu 1,6 tỉ USD trong năm 2022, Chính phủ và Bộ NNPTNT tăng cường tháo gỡ khó khăn cho người nuôi, doanh nghiệp chế biến xuất khẩu tạo ra do ảnh hưởng của COVID-19 để ngành sớm trở lại hoạt động bình thường. Ngành cá tra cũng thúc đẩy cải thiện chất lượng ngành cá, tập trung vào việc cải thiện chất lượng con giống, chất lượng cá tra nguyên liệu ở khâu nuôi gắn liền với việc cải thiện chất lượng môi trường;

Đẩy mạnh tái cấu trúc về thị trường, sản phẩm và chất lượng sản phẩm, tái cấu trúc về tài chính doanh nghiệp, năng lực quản trị doanh nghiệp. Trong chiến lược thị trường, ngành tiếp tục tập trung phát triển các thị trường có sẵn, đặc biệt là 4 thị trường Mỹ, EU, Trung Quốc, ASEAN với thị phần chiếm từ 50-60%". Xem thêm...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn