MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Kinh tế 24h: Giá vàng chịu nhiều áp lực; Mai dáng độc 200 triệu xuống phố

Khương Duy LDO | 15/01/2022 18:53

Giá gạo xuất khẩu giảm 5 USD/tấn; Mai dáng độc 200 triệu đồng từ SaPa về Hà Nội; Áp lực đè nén, giá vàng đột ngột tụt dốc... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Giá gạo xuất khẩu giảm 5 USD/tấn

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), ngày 15.1.2022, giá gạo xuất khẩu 5% tấm giảm 5 USD/tấn. Giá các loại gạo 25% tấm và 100% giữ nguyên.

Hiện tại, gạo 5% tấm của Việt Nam xuất khẩu với giá từ 393-397 USD/tấn; gạo 25% tấm xuất khẩu với giá 372-382 USD/tấn; gạo 100% tấm chào bán với giá 328-332 USD/tấn.

Như vậy, so với giá gạo xuất khẩu của Thái Lan, gạo của Việt Nam thấp hơn 10 USD/tấn (gạo 5% tấm), thấp hơn 11 USD (gạo 25% tấm) và thấp hơn 33 USD/tấn (gạo 100% tấm).

Điều đáng nói là, sau khi giảm thêm 5 USD/tấn, giá gạo Việt Nam đang rút ngắn khoảng cách với gạo Ấn Độ. Cụ thể, gạo 5% tấm và 25% của Việt Nam cao hơn gạo của Ấn Độ 55 USD/tấn, cao hơn gạo 100% tấm của Ấn Độ khoảng 50 USD, trong khi đó, so với thời điểm cao nhất, mức chênh lệch lên tới trên 90 USD/tấn. Xem thêm...

Mai dáng độc 200 triệu đồng từ SaPa về Hà Nội

Trên đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ) những ngày này bày bán hàng nghìn chậu cây cảnh các loại phục vụ người dân mua sắm Tết. Giới sành chơi cây thủ đô cũng truyền tai nhau về chậu cây Nhất chi mai có hình dáng độc lạ nhưng không dễ gì sở hữu bởi giá trị lên tới 200 triệu đồng. Xem thêm...

This browser does not support the video element.

Video: Thiện Nhân - Hoàng Vũ.

Áp lực đè nén, giá vàng đột ngột tụt dốc

Giá vàng hôm nay 15.1 ồ ạt giảm ở cả thị trường trong nước và thế giới. Giá vàng chịu nhiều áp lực trong bối cảnh USD đảo chiều tăng giá so với nhiều đồng tiền khác. Sau khi giá trị của USD suy yếu trong nhiều ngày trước, giới đầu tư tài chính bắt đầu dồn vốn vào "đồng bạc xanh" sau một cuộc khảo sát của Đại học Michigan (Mỹ).

Cụ thể cuộc khảo sát cho thấy chỉ số tâm lý người tiêu dùng từ 70,6 điểm xuống còn 68,8 điểm. Báo cáo Triển vọng kinh tế của Ngân hàng Thế giới chỉ ra kinh tế toàn cầu có thể giảm so với năm trước do những mối đe dọa mới từ COVID-19 và lạm phát tăng cao.

Bên cạnh đó trái phiếu Mỹ trở nên hấp dẫn khi lãi suất trái phiếu từ 1,72%/năm vọt lên 1,75%/năm. Nhiều người tích cực thu gom USD để mua trái phiếu giúp USD tăng giá nhiều hơn nữa. Giá vàng hôm nay suy yếu là dễ hiểu. Xem thêm...

Khối ngoại "đổi vị" mua ròng cổ phiếu bất động sản trong tuần qua

Thị trường chứng khoán Việt Nam biến động theo chiều hướng tiêu cực trong tuần thứ 2 của năm 2022. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần (14.1), VN-Index đứng ở mức 1.496,02 điểm, tương ứng giảm 32,46 điểm (-2,12%) so với tuần trước đó. HNX-Index giảm 26,98 điểm (-5,46%) xuống 466,86 điểm. UPCoM-Index cũng giảm 3,38 điểm (-2,92%) xuống 112,22 điểm.

Khối ngoại chuyển sang mua ròng giá trị lớn cổ phiếu bất động sản trong bối cảnh cổ phiếu ngành này lao dốc vì tin xấu. Ảnh: Bảo Chương

Trong tuần, nhóm cổ phiếu bất động sản chịu áp lực lớn nhất, nguyên nhân do hai sự kiện lớn “chấn động” thị trường là việc Tập đoàn Tân Hoàng Minh bỏ cọc lô đất đã đấu giá tại Thủ Thiêm và ông Trịnh Văn Quyết với lùm xùm xung quanh việc bán lượng lớn cổ phiếu FLC.

Theo đó, nhiều cổ phiếu bất động sản giảm giá rất sâu. Trong đó, trên sàn HOSE nhóm họ FLC góp mặt đầy đủ với cả 4 mã là FLC, ROS, AMD, HAI, với lượng dư bán giá sàn chất đống trong phiên. Trên sàn HNX, hai cổ phiếu liên quan đến FLC là ART và KLF cũng bị bán tháo ồ ạt và giảm sâu nhất sàn. Bên cạnh đó, là hiện tượng CEO cũng đã chững lại do ảnh hưởng chung từ dòng cổ phiếu bất động sản. Xem thêm...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn