MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Kinh tế 24h: Giá vàng đột ngột nhảy vọt; tiềm ẩn nguy cơ

Khương Duy LDO | 05/11/2020 19:15

Giá vàng vọt tăng; Eurowindow Holding: Trái cực dòng tiền âm và doanh thu gia tăng bất ngờ; ĐBQH nói về mục tiêu Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Giá vàng vọt tăng do lo ngại bất ổn

Giá vàng trên thị trường thế giới tăng vọt 17 USD trong phiên giao dịch chiều ngày 5.11 vì nhu cầu trú ẩn trong vàng tiếp tục tăng lên.

Ảnh minh họa: Phan Anh

Đáng nói dù đang duy trì xu hướng đi lên, diễn biến của giá vàng trong ít ngày tới vẫn rất khó đoán định. Thực tế trong ít ngày gần đây, giá vàng thế giới liên tục biến động với biên độ rất lớn khi có thời điểm giảm sâu xuống dưới ngưỡng 1.885 USD/ounce. Tuy nhiên ngay trong ngày 5.11, giá vàng thậm chí có thời điểm lên lên ngưỡng 1.920 USD/ounce. Xem thêm...

Eurowindow Holding: Trái cực dòng tiền âm và doanh thu gia tăng bất ngờ

Báo cáo tài chính của Eurowindow Holding cho thấy trong 3 năm liền (2016, 2017, 2018), lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh liên tục âm. Trong đó, năm 2016 âm 322,6 tỉ đồng, năm 2017 âm 57,58 tỉ đồng và 2018 âm 233,8 tỉ đồng. Năm 2019, dòng tiền kinh doanh của Eurowindow Holding bất ngờ đảo chiều thoát âm, đạt mức 317,5 tỉ đồng.

Kết quả kinh doanh của Eurowindow bất ngờ đảo chiều năm 2019. Ảnh: T.H

Trao đổi với phóng viên, một chuyên viên tài chính tại hãng kiểm toán thuộc nhóm Big4 cho biết, dòng tiền trong hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính trong một kỳ nào đó không nhất thiết phải dương. Nhưng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh dương thì mới đảm bảo duy trì hoạt động liên tục của doanh nghiệp, khi đó sẽ kéo theo các hoạt động khác như đầu tư, tài trợ…

“Dòng tiền kinh doanh là phản ánh thật nhất doanh nghiệp có thực làm ăn được hay không”, vị này nói với Lao Động. Xem thêm...

ĐBQH nói về mục tiêu Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao

Đại biểu Hoàng Văn Cường (Đoàn TP.Hà Nội) đề xuất nên phát triển các tập đoàn mạnh để làm trụ cột của nền kinh tế. Điều này có thể giúp Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Đại biểu Hoàng Văn Cường (Đoàn TP Hà Nội) phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: Quốc hội

Ông cho rằng theo kinh nghiệm phát triển của "những con rồng Châu Á", Việt Nam cần có những giai đoạn tăng trưởng nhanh, có thể trên 10%, mới có thể đạt được mục tiêu đề ra. Trong đó, một giải pháp là phát triển các tập đoàn mạnh để làm trụ cột trong chuỗi giá trị và cung ứng.

Đại biểu Hoàng Văn Cường đề nghị, trong kế hoạch 5 năm 2021-2025 và chiến lược phát triển kinh tế giai đoạn 2021-2030 cần tập trung nguồn lực đầu tư và hỗ trợ tập đoàn kinh tế mạnh, trở thành trụ cột cho nền kinh tế. Khuyến khích các đơn vị tư nhân đầu tư các công trình để phát triển hệ thống đường sắt ở đô thị. Xem thêm...

Vinaconex: Áp lực dòng tiền và rủi ro từ các khoản phải thu

Dù báo lãi ròng hơn 1.000 tỉ đồng nhưng kết thúc 9 tháng đầu năm, Vinaconex lại lâm vào các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi, còn dòng tiền chính cho hoạt động kinh doanh vẫn kẹt trong trạng thái âm.

Vinaconex gặp khó trong các khoản phải thu khó đòi. Ảnh: PV.

Báo cáo tài chính mới nhất của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, HNX: VCG) cho thấy trong quý III/2020, doanh thu tài chính của doanh nghiệp tăng tới hơn 3.000% so với cùng kỳ 2019, đạt 2.185 tỉ đồng.

Trong khi doanh thu tài chính tăng đột biến thì các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Thậm chí, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh chính của Vinaconex giảm tới 45% so với cùng kỳ năm ngoái, ở mức 1.270 tỉ đồng. Xem thêm...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn