MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Kinh tế 24h: Giá vàng, giá xăng liên tục tăng phi mã

Khương Duy LDO | 10/11/2021 19:01
Nhà đầu tư chờ giá vàng chọc thủng ngưỡng 60 triệu đồng/lượng; Giá xăng tăng lần thứ 5 liên tiếp; Cho vay tăng vọt, lãi suất nóng trở lại... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Nhà đầu tư chờ giá vàng chọc thủng ngưỡng 60 triệu đồng/lượng

Chỉ trong 10 ngày, giá vàng tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng, giúp người đầu tư vàng có lãi trong ngắn hạn. Ảnh minh họa: Phan Anh

Giá vàng đang giữ vững được đà tăng và được nhiều người kỳ vọng sẽ sớm chọc thủng ngưỡng 60 triệu đồng/lượng. Tính đến 16h30 ngày 10.11, giá vàng trong nước đang được Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 58,70 - 59,40 triệu đồng/lượng (mua - bán). Chênh lệch giá mua - bán hiện là 700.000 đồng/lượng.

So với phiên giao dịch đầu tháng (1.11.2021), giá vàng tại Công ty VBĐQ Sài Gòn tăng đến 950.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra. Xem thêm...

Giá xăng tăng lần thứ 5 liên tiếp, lên gần 25.000 đồng/lít

Chiều nay (10.11), liên Bộ Tài chính - Công Thương đã điều chỉnh tăng giảm đan xen giá xăng, dầu so với mức giá hiện hành.

Theo đó, xăng E5 RON 92 tăng 559 đồng/lít; Xăng E5 RON 92 tăng 658 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S tăng 564 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 389 đồng/kg; Dầu diesel 0.05S và dầu hỏa giữ nguyên giá so với mức hiện hành.

Như vậy, từ 15h hôm nay (10.11), giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến được áp dụng như sau: Xăng E5 RON 92 không cao hơn 23.669 đồng/lít, xăng RON 95-III không cao hơn 24.996 đồng/lít, dầu diesel 0.05S không cao hơn 18.716 đồng/lít, dầu hỏa không cao hơn 17.637 đồng/lít, dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 16.821 đồng/kg. Xem thêm...

Cho vay tăng vọt, lãi suất nóng trở lại

Chỉ trong vòng 3 tuần, tăng trưởng tín dụng tăng trưởng 1,3% kéo theo sức nóng lãi suất trên thị trường ngân hàng. 

Báo cáo thị trường tiền tệ trong tuần đầu tháng 11.2021 vừa được Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) công bố cho thấy nhiều thay đổi trên mặt bằng lãi suất thị trường.

Lãi suất huy động tại ngân hàng từng có thời điểm chạm ngưỡng 9%/năm. Ảnh: Lam Duy

Theo đó, trong tuần đến ngày 5.11.2021, lãi suất vay mượn vốn trên thị trường liên ngân hàng bất ngờ có chung diễn biến tăng trở lại ở cả 3 loại kỳ hạn giao dịch chính gồm qua đêm, 1 tuần và 2 tuần.

Cụ thể lãi suất liên ngân hàng tăng lần lượt 0,01%, 0,07% và 0,12%, đưa lãi suất giao dịch các kỳ hạn trên tương ứng lên mức 0,62%, 0,7% và 0,80%/năm. Xem thêm...

RCEP có hiệu lực từ 1.1.2022, hàng hóa Việt Nam lợi thế nhưng nhiều áp lực

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) có hiệu lực từ tháng 1.2022 sẽ góp phần đa phương hóa các Hiệp định thương mại tự do đã ký kết.

Trao đổi với PV Lao Động, các chuyên gia kinh tế bày tỏ ý kiến về việc RCEP (Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực) được phê duyệt hơi muộn, cơ hội tận dụng lợi thế do Hiệp định này mang lại bị chậm lại ít  nhiều.

“Đáng lý Việt Nam cần phê duyệt sớm hơn để khẳng định vị thế quốc gia chủ động, tích cực rất cao trong hội nhập khu vực, tăng thêm uy tín quốc tế cho đất nước. Lợi ích từ thương mại RCEP sẽ rất lớn vì tiếp cận một thị trường trên 2,2 tỉ người tiêu dùng. Lợi ích đó đến từ sự tích hợp cả lợi thế tuyệt đối, lợi thế so sánh, lợi thế cạnh tranh và lợi thế quy mô. Khoảng cách gần, tương đồng văn hoá cũng là lợi thế để Việt Nam phát huy và thu lợi lâu dài, to lớn” – chuyên gia kinh tế - PGS.TS Nguyễn Thường Lạng nêu ý kiến. Xem thêm...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn