MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Kinh tế 24h: Giá vàng giảm điên loạn; Giá xăng sắp tăng kỷ lục

Khương Duy LDO | 08/03/2022 19:12
Giá vàng trong nước giảm điên loạn; Giá xăng có thể lên 30.000/lít; Tỏi Lý Sơn mất mùa, sản lượng chỉ đạt 30%... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Giá vàng trong nước giảm điên loạn

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 8.3, giá vàng trong nước giảm mạnh về ngưỡng 69 - 71,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Ảnh: Tùng Giang

Tính đến 18h ngày 8.3, Tập đoàn DOJI niêm yết chiều mua vào ở ngưỡng 69 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 71,8 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI là 2,8 triệu đồng/lượng. So với đóng cửa phiên giao dịch ngày 7.3 giá vàng tại DOJI giảm mạnh 2,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1,7 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Sau 1 ngày mua vào, nhà đầu tư thu về khoản lỗ "kỷ lục". Cụ thể nếu mua vàng tại Tập đoàn DOJI vào chốt phiên ngày 7.3 với giá 73,5 triệu đồng/lượng và bán ra vào phiên hôm nay với giá 69 triệu đồng/lượng, người mua lỗ 4,5 triệu đồng/lượng. Xem thêm...

Tỏi Lý Sơn mất mùa, sản lượng chỉ đạt 30%

Ông Đặng Tấn Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi cho biết, năm nay sản lượng tỏi ở Lý Sơn đạt rất thấp so với năm trước. Nguyên nhân tỏi Lý Sơn mất mùa là do ảnh hưởng thời tiết trong thời gian đầu xuống giống vụ tỏi Đông Xuân.

Sản lượng tỏi ở Lý Sơn giảm nghiêm trọng trọng vụ Đông Xuân. Ảnh: Thanh Chung

Ông Thành thông tin, bên cạnh đó, giá cả thấp, một phần do thương lái trà trộn nhiều loại tỏi khác vào tỏi Lý Sơn để bán làm mất niềm tin người tiêu dùng. Huyện Lý Sơn đang tăng cường công tác quảng bá tỏi Lý Sơn để nâng tầm giá trị sản phẩm cũng như công tác quản lý thị trường tại huyện.

Theo Phòng Kinh tế và hạ tầng nông thôn huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi), vụ Đông Xuân năm 2021-2022, sản lượng tỏi huyện Lý Sơn ước khoảng 1.225 tấn, năng suất bình quân là 37,69 tạ/ha, chỉ đạt khoảng 30,1% so với năm trước. Xem thêm...

Thanh Hóa: Ngư dân không mặn mà cho thuyền vươn khơi vì có đi cũng bị lỗ

Sau dịp Tết Nguyên đán 2022, giá dầu liên tục tăng và cao chưa từng thấy. Trong khi đó, sản lượng đánh bắt cá lại giảm đi nhiều, vậy nên nhiều chủ tàu, thuyền bè đành phải cho tàu nằm bờ, vì có ra khơi cũng bị thua lỗ.

This browser does not support the video element.

Video: Quách Du - Hoàng Dương

Giá xăng có thể lên 30.000/lít

Bộ Tài chính vừa gửi công văn tới các bộ, ngành xin ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường của các mặt hàng xăng, dầu và mỡ nhờn. Cơ quan này dự kiến đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường 1.000 đồng/lít với xăng (trừ ethanol), tức từ 4.000 đồng xuống còn 3.000 đồng.

Nhiều người cho rằng cần giảm thuế ngay để “hạ nhiệt” giá xăng. Ảnh: Hải Nguyễn

Nhiều doanh nghiệp, chuyên gia cho rằng, giảm thuế bảo vệ môi trường là cần thiết để "hạ nhiệt" giá xăng. Bởi theo tính toán của các doanh nghiệp phân phối xăng dầu, trong kỳ điều chỉnh tới (11.3), giá xăng có thể tăng hơn 3.000 đồng, chạm ngưỡng 30.000 đồng/lít.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường chưa được thông qua. Dư luận, đồng thời cũng đặt câu hỏi số thu từ thuế bảo vệ môi trường được chi để bảo vệ môi trường như thế nào? Xem thêm...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn