MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Kinh tế 24h: Giá vàng lao dốc không phanh; Giá xăng sắp tăng mạnh

Khương Duy LDO | 20/04/2022 18:31

Giá xăng có thể tăng 1.000 đồng mỗi lít; Giá phân bón tăng "sốc"; Giá vàng lao dốc không phanh... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Giá xăng có thể tăng 1.000 đồng mỗi lít

Giá xăng có thể tăng 800-1.000 đồng một lít vào ngày 21.4 nếu nhà điều hành không trích Quỹ bình ổn. Ảnh: Phan Anh

Trao đổi với Lao Động, lãnh đạo một doanh nghiệp xăng dầu ở Hà Nội cho biết, giá xăng dầu tại kỳ điều chỉnh mới ngày 21.4 sẽ tăng trở lại. Theo tính toán của vị này, giá cơ sở trong nước đang thấp hơn thế giới khoảng 800 - 1.000 đồng với mỗi lít xăng và 1.300 - 1.600 đồng với mỗi lít dầu. Chính vì vậy, giá bán lẻ trong nước được dự báo sẽ tăng cao tương ứng.

Mức tăng chính xác ra sao còn phụ thuộc vào việc điều hành của cơ quan quản lý qua việc trích lập quỹ bình ổn giá, tuy nhiên, theo dự báo của doanh nghiệp, mức tăng có thể rơi vào khoảng 700 đồng/lít xăng và khoảng 1.100 đồng/lít dầu. Xem thêm....

Giá phân bón tăng "sốc", nông dân mong muốn doanh nghiệp ưu tiên nhu cầu trong nước

Trao đổi với PV Lao Động, TS Phùng Hà - Tổng thư ký Hiệp hội Phân bón Việt Nam cho biết, không chỉ tại Việt Nam, thị trường phân bón trên thế giới đang ở trong những ngày căng thẳng hơn bao giờ hết.

“Căng thẳng Nga - Ukraine làm tăng nguy cơ gián đoạn thương mại phân bón toàn cầu. Là nhà cung cấp phân bón lớn, Nga sản xuất trung bình 50 triệu tấn phân bón mỗi năm, chiếm 13% sản lượng phân bón trên thế giới và trên 70% nguyên liệu đầu vào để sản xuất phân bón tại Châu Âu. Vì vậy, tác động từ căng thẳng giữa Nga và Ukraine đang khiến giá phân bón thế giới biến động mạnh” – ông Phùng Hà chia sẻ.

Giá phân bón liên tiếp tăng đang ảnh hưởng đến sản xuất lúa gạo, rau màu. Ảnh: TL

Theo khảo sát của PV, trên thị trường, hiện nay giá urê đã lên ngưỡng 18.000 đồng/kg; phân DAP ngưỡng 18.500-19.000 đồng/kg; phân NPK ngưỡng 16.000-16.500 đồng/kg...

Trước tình trạng giá phân bón liên tiếp tăng giá, các doanh nghiệp cần ưu tiên cho nhu cầu sản xuất trong nước, có dư thừa mới xuất khẩu. Xem thêm...

Giá vàng lao dốc không phanh

Giá vàng ngày 20.4 ồ ạt giảm mạnh ở cả thị trường trong nước và thế giới. Ảnh: Phan Anh

Giá vàng giảm mạnh trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư liên tục mua USD. Trong khi đó, lãi suất trái phiếu Mỹ vọt lên gần 2,9%/năm đã kích thích giới đầu tư thu gom USD để mua trái phiếu làm cho USD tăng giá nhiều hơn nữa. Giá vàng hôm nay gánh thêm áp lực đi xuống.

Tại một diễn biến khác, chứng khoán Mỹ đêm qua đồng loạt xanh sàn, chứng tỏ một phần dòng tiền trên thị trường đang dồn vào cổ phiếu.

Dầu thô - mặt hàng có quan hệ mật thiết với kim loại quý - cũng ghi nhận đà lao dốc, xuống mức 103 USD/thùng, gây áp lực lên giá vàng hôm nay.

Vàng chịu áp lực từ một đợt chốt lời khi giới đầu cơ nhận thấy giá kim loại quý chịu quá nhiều áp lực giảm giá. Thế nên khi giá vàng thế giới giao dịch tại 1.980 USD/oze, họ mạnh tay bán ra thu hồi vốn. Xem thêm...

Quý đầu năm, xuất khẩu hải sản đạt trên 920 triệu USD

Theo Hiệp hội Xuất khẩu và Chế biến Thủy sản Việt Nam (VASEP), tháng 3.2022, tổng xuất khẩu các sản phẩm hải sản khai thác của Việt Nam đạt trên 355 triệu USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2021.

3 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu các sản phẩm này đạt trên 920 triệu USD, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện xuất khẩu hải sản chiếm 36% tổng giá trị xuất khẩu thuỷ sản của cả nước.

Xuất khẩu thuỷ hải sản đạt 920 triệu USD trong quý I/2022. Ảnh: Vasep

Xuất khẩu hải sản của Việt Nam, bao gồm các nhóm sản phẩm: cá các loại khác (trừ cá ngừ và cá tra, chiếm 45,7% tổng giá trị xuất khẩu hải sản của Việt Nam); cá ngừ (chiếm 28,2%); mực, bạch tuộc (17%); cua, ghẹ và giáp xác khác (5,6%); nhuyễn thể hai mảnh vỏ (3,4%) và còn lại là nhuyễn thể khác (trừ mực bạch tuộc và nhuyễn thể hai mảnh vỏ). Xem thêm...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn