MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Kinh tế 24h: Giá vàng sắp tăng mạnh; Giá phân bón áp lực lên gạo xuất khẩu

Khương Duy LDO | 27/03/2022 19:00
Giá vàng có thể vượt mức 84 triệu đồng/lượng; Giá phân bón tăng cao đe dọa năng lực cạnh tranh xuất khẩu gạo Việt; Hàng loạt doanh nghiệp bị xử phạt nặng vì vi phạm công bố thông tin... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.


Chuyên gia nhận định tích cực, giá vàng có thể vượt mức 84 triệu đồng/lượng

Giá vàng đang nhận được nhiều yếu tố hỗ trợ. Theo bà Chantelle Schieven, Giám đốc nghiên cứu Tập đoàn Murenbeeld & Co, thị trường vàng đang được hưởng lợi đáng kể từ khi chiến sự Nga và Ukraina bước sang tháng thứ 2. Nguyên nhân nhà đầu tư vẫn lo ngại tính bất ổn từ đây, mà đã đưa tiền vào vàng mới mục đích trú ẩn an toàn.

Kể cả khi cuộc xung đột này được giải quyết, nhưng nhu cầu trú ẩn an toàn của vàng vẫn không hoàn toàn cạn kiệt. Bởi cuộc xung đột này đã làm thay đổi cục diện địa chính trị và thị trường tài chính toàn cầu.

Ảnh minh họa: Phan Anh

Nỗi sợ hãi này không sớm biến mất và vẫn thiết lập vững chắc xung quanh mốc giá 1.900 USD/ounce, thậm chí quay lại 2.000 USD/ounce. Trong dài hạn, giá vàng vượt qua mức cao nhất mọi thời đại được điều chỉnh theo lạm phát khoảng 3.000 USD/oz (tương đương khoảng 84 triệu đồng/lượng). Xem thêm...

Giá phân bón tăng cao đe dọa năng lực cạnh tranh xuất khẩu gạo Việt

Giá phân bón tăng 40-50% đẩy giá thành sản xuất gạo lên cao, làm giảm năng lực cạnh tranh xuất khẩu của gạo Việt Nam. Ảnh minh họa: T.Long

Hàng năm, Việt Nam sử dụng trung bình trên 10 triệu tấn phân bón sản xuất công nghiệp. Bộ NNPTNT dự báo nhu cầu sử dụng phân bón cho sản xuất nông nghiệp năm 2022 không có sự biến động lớn so với năm 2021, tuy nhiên, giá phân bón đang liên tục tăng cao dự báo đe dọa năng lực cạnh tranh của lúa gạo Việt Nam trên thị trường thế giới, thậm chí ngay cả tại thị trường nội địa. 

Trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Như Cường – Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT) lưu ý: Phân bón chiếm từ trên 20 đến 25% chi phí giá thành sản xuất lúa. Hiện nay, giá mặt hàng này đang tăng mạnh. Để giảm chi phí sản xuất nông nghiệp, nông dân cần tìm cách thay thế, sử dụng các loại phân bón khác và thực hiện “5 đúng”: Bón đúng chủng loại phân, bón đúng nhu cầu sinh lý của cây, bón đúng nhu cầu sinh thái, bón đúng vụ và thời tiết, bón đúng phương pháp... Xem thêm...

Hàng loạt doanh nghiệp bị xử phạt nặng vì vi phạm công bố thông tin

Tuần qua Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) công bố nhiều quyết định xử phạt vi phạm trong hoạt động công bố thông tin, trong đó có doanh nghiệp nhận hình phạt bổ sung là đình chỉ giao dịch chứng khoán trong vòng 2 tháng.

UBCKNN xử phạt nhiều doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin. Ảnh: A.D

Tâm điểm của việc xử phạt là Công ty cổ phần Tập đoàn FLC vừa bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phạt tiền tổng cộng 495 triệu đồng với các hành vi phạm hành chính về công bố thông tin.

Cụ thể, UBCKNN đã quyết định phạt tiền 100 triệu đồng Tập đoàn FLC và các công ty con với hành vi không công bố thông tin phải công bố và công bố thông tin muộn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HSX), gồm 34 nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) về giao dịch với bên liên quan trong giai đoạn từ 24.3.2020 đến 13.5.2021; báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2019, 2020; nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc góp vốn và thay đổi tỉ lệ sở hữu vốn của tập đoàn tại Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt... Xem thêm...

Nông sản "ngược biên" gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ ở Lào Cai

Phía Trung Quốc dừng nhập khiến lượng lớn nông sản tại cửa khẩu ở Lào Cai phải quay đầu về nội địa bán lẻ hòng gỡ vốn. Tuy nhiên, giải pháp tình thế này đang gặp nhiều khó khăn vì vấn đề mặt bằng.

Những ngày cuối tháng 3, ghi nhận tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành, hiện còn hàng chục xe nông sản đỗ rải rác. Chủ yếu các mặt hàng tồn đến thời điểm này là xoài, mít, thanh long... các loại nông sản này đều phải bảo quản trong công lạnh dài ngày.

Chị Đặng Thu Hương (thương nhân Lào Cai) chia sẻ: “Tôi có gần 100 tấn xoài do không thể xuất khẩu, đành tìm đến những bãi đất trống trên địa bàn thành phố để bày bán, mong được người dân chung tay giúp đỡ”. Xem thêm...

Chiều 27.3, có mặt tại bãi đất trống cạnh đường Trần Hưng Đạo thuộc phường Bắc Cường, TP Lào Cai, PV ghi nhận xe container bán nông sản của chị Hương đỗ sâu khoảng 8m so với lề đường, không gây ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của các phương tiện. Ảnh: Trần Trọng

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn