MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Kinh tế 24h: Giá vàng tiềm ẩn nguy cơ; Nhiều loại thuốc tăng giá "sốc"

Khương Duy LDO | 26/07/2021 19:16
Nhiều loại thuốc tăng giá "sốc"; Siêu thị tại TPHCM đông đúc, chờ 4 tiếng mới đến giờ hẹn mua hàng; Giá vàng tiềm ẩn nhiều nguy cơ... là những tin tức kinh tế đáng chú ý trong 24h qua.

Giá thuốc nhảy múa sau công văn của Bộ Y tế - "tăng giá một cách thất đức"

Dù Bộ Y tế đã có văn bản thu hồi công văn số 5944/BYT-YDCT nhưng giá nhiều loại thuốc trong danh sách được cho là có thể "hỗ trợ điều trị COVID-19" đã tăng vọt. Một số hiệu thuốc bày tỏ sự bức xúc, cho rằng việc các công ty tăng giá đột ngột trước sự hoang mang của người dân là thất đức.

Nhiều cửa hàng tại chợ thuốc Hapulico tuyên bố không có bán các loại thuốc như viên nang Kovir, Xuyên tâm liên... Ảnh: Phan Anh

Tại một hiệu thuốc trên đường Mễ Trì Thượng (Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội), khi PV đặt vấn đề mua các loại thuốc trên, một dược sĩ đứng quầy bày tỏ sự bức xúc đối với các công ty sản xuất các loại thuốc này vì đã tăng giá quá cao khi người dân có dấu hiệu tìm mua dự trữ. Bên cạnh đó, dược sĩ này khuyên khách hàng không nên mua vì các loại thuốc cũng không có tác dụng như mọi người đồn thổi.

"Nếu mắc COVID-19 thì anh đi vào viện, ngồi nhà không tự điều trị được đâu? Ví dụ, viên nang Kovir giá từ 180.000 đồng/hộp, giờ đã lên 1 triệu đồng. Thấy quá nhiều người hỏi, và thông tin xôn xao mấy ngày nay, không tin giá bị thổi lên như vậy nên tôi đã liên hệ với công ty để hỏi giá. Phía công ty đã thông báo lại giá là 1 triệu đồng/hộp viên nang cứng. Tôi nói ngắn gọn cho anh hiểu, có thể công ty họ làm quảng cáo, thuốc không chữa được COVID-19. Họ tăng như vậy tôi thấy thất đức" - dược sĩ này nói. Xem thêm...

Giá vàng tiềm ẩn nhiều nguy cơ

Giá vàng ngày 26.7 trên thế giới giao dịch ở ngưỡng 1.800 USD/ounce. Trong nước, Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng ở mức 56,8 triệu đồng/lượng mua vào và 57,55 triệu đồng/lượng bán ra.

This browser does not support the video element.

Video: Thùy Linh

Siêu thị tại TPHCM lại đông đúc, chờ 4 tiếng mới đến giờ hẹn mua hàng

Theo Tổng cục Quản lý Thị trường, sau khi chính quyền TPHCM thông báo, từ ngày 26.7 đến 1.8, người dân TPHCM tuyệt đối không ra đường từ sau 18h đến 6h sáng hôm sau. Trong thời gian này, tất cả các hoạt động tạm dừng, trừ cấp cứu và điều phối phòng chống dịch bệnh, thì ngay sáng nay (26.7), người đến siêu thị, cửa hàng tiện lợi để mua hàng rất đông.

Tại tỉnh Bình Thuận, trong ngày (tính từ 12h trưa 25.7 đến 12h trưa 26.7), giá một số mặt hàng thiết yếu giảm so với ngày 25.7. Cụ thể, thịt bò giảm 20.000 đồng/kg; cá lóc, cá điêu hồng giảm 5.000-10.000 đồng/kg; trứng gà ta, trứng vịt giảm 5.000 đồng/chục trứng...

Tại tỉnh Đồng Nai, sáng nay (26.7), tại các siêu thị (Coop mart, Lotte, Mega Market), Trung tâm thương mại Vincom, Bách Hóa Xanh hàng hóa dồi dào, đầy đủ, giá cả ổn định. Sức mua nhìn chung giảm so với những ngày trước, không xảy ra hiện tượng đầu cơ, găm hàng. Xem thêm...

Hà Nội giãn cách: Shipper bận rộn đi chợ hộ, siêu thị chốt nghìn đơn/ngày

Sau khi Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, Sở Giao thông Vận tải cấm shipper qua các ứng dụng công nghệ hoạt động, thì ở các siêu thị, shipper nội bộ giao hàng thiết yếu phải hoạt động hết công suất.

This browser does not support the video element.

Video: Hoài Anh

Một shipper nội bộ của hệ thống BGRMart cho hay, trong hoàn cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, nghề của anh đối mặt với nguy cơ lây nhiễm cao.

“Tôi rất sợ va phải F cho nên lúc nào cũng nhắc nhở mình phải thật cẩn thận, đeo khẩu trang 24/24, nước sát khẩn lúc nào cũng mang theo bên mình, khi giao hàng cũng đứng cách xa 2m và hạn chế tiếp xúc nhất có thể”, shipper này nói và cho biết, để đảm bảo an toàn chống dịch, mỗi một đơn hàng sẽ được siêu thị đóng gói cẩn thận và sát khuẩn toàn bộ đơn hàng. Xem thêm...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn