MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Kinh tế 24h: Giá vàng tụt dốc bất thường sát ngày vía Thần Tài

Khương Duy LDO | 19/02/2021 17:40

Giá vàng tụt dốc bất thường sát ngày vía Thần Tài; Nông sản nối nhau xuất khẩu vượt dịch COVID-19; Triển vọng kinh tế Việt Nam trong quý I/2021... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Giá vàng liên tục lao dốc sát ngày vía Thần Tài: Liệu có bất thường?

Dù gần đến ngày vía Thần Tài (21.2 - tức mùng 10 tháng Giêng âm lịch), giá vàng trong nước đang liên tục lao dốc. Đây được cho là một diễn biến bất thường so với nhiều năm. Ảnh minh họa: Phan Anh

Trao đổi với PV Báo Lao Động về diễn biến giá vàng nhiều phiên giao dịch gần đây, chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cho biết, giá vàng trong nước đang cao lên một cách bất thường.

"Hiện giá vàng trong nước đang cao hơn khoảng 7 triệu đồng/lượng so với thế giới. Đây là một mức rất cao, tạo rủi ro cho nhà đầu tư.

Mức giá chênh lệch bình thường giữa Việt Nam và thế giới chỉ trong khoảng 500.000 đồng/lượng là ổn định, 1 triệu/lượng là cao, 3 triệu là rất cao, 7 triệu là mức không tưởng.

Rủi ro ở chỗ, khi giá vàng Việt Nam quá cao trong khi thế giới đi xuống hoặc đi ngang, thị trường trong nước sẽ lao dốc. Những người mua vàng ở thời điểm giá quá cao, khi thị trường lao dốc sẽ chịu thiệt hại nặng nề", chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu nhận định. Xem thêm...

Dịch COVID-19 có làm khó nền kinh tế Việt Nam trong quý I/2021?

Theo chuyên gia kinh tế, mặc dù trong những tháng đầu năm 2021, xuất khẩu của Việt Nam có nhiều điểm sáng. Tuy nhiên, trước những diễn biến nhanh và phức tạp của dịch COVID-19, dự báo tăng trưởng kinh tế trong quý 1 đạt từ 3.5-4.0%.

TS Nguyễn Đức Kiên - Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng. Ảnh: Tuấn Anh

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Đức Kiên - Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng - cho biết, đây là thời kỳ nhiều rủi ro và rất khó đoán định. Trong bối cảnh đó, cần nhận diện rõ hơn và cần trả lời rõ hơn câu hỏi liệu các yếu tố trên đã giúp Việt Nam thành công trong việc đạt mục tiêu kép năm 2020 có còn được tiếp tục duy trì không trong năm 2021.

“Mặc dù trong những tháng đầu năm 2021, xuất khẩu của Việt Nam có nhiều điểm sáng. Tuy nhiên, trước những diễn biến rất phức tạp của dịch COVID-19, dự báo tăng trưởng kinh tế trong quý 1 đạt từ 3.5-4.0%, con số này thấp hơn tăng trưởng quý IV năm 2020 (4.8%)”. Xem thêm...

Hàng trăm nghìn tấn nông sản nối nhau xuất khẩu, vượt dịch COVID-19

Liên tục từ đầu năm đến nay, hàng trăm nghìn tấn nông sản đã được nối tiếp xuất khẩu ra thế giới, bất chấp dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Những xe hàng nông sản đầu tiên chuẩn bị ra cảng để xuất khẩu đi các nước. Ảnh: Hồng Nhung

Phấn khởi chia sẻ với PV Lao Động, ông Nguyễn Đình Tùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Vina T&T Group - cho biết: Với mục tiêu tăng trưởng từ 15-20% trong năm nay, doanh nghiệp đã phải có bước chuẩn bị dài của cả năm trước đó và rốt ráo bắt tay vào việc ngay từ những ngày đầu năm.

“Vina T&T vừa xuất khẩu 2 container với 40.000 trái dừa đi Mỹ và Hàn Quốc; 20 tấn xoài đi Úc, 50 tấn thanh long đi Mỹ, Canada và 3 tấn chôm chôm sang thị trường Mỹ ngay trong ngày đầu tiên đi làm trở lại sau tết (mùng 6 tết - PV” – ông Nguyễn Đình Tùng vui vẻ chia sẻ. Xem thêm...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn