MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đồ họa: Khương Duy

Kinh tế 24h: Lãi suất vay dần "dễ thở" hơn; Bắc Ninh lấy lại đà phát triển

Khương Duy LDO | 21/08/2023 06:41

Lãi suất vay dần "dễ thở" hơn với người mua nhà; Bắc Ninh lấy lại đà phát triển kinh tế những tháng cuối năm; Sau kiểm điểm lãnh đạo EVN, cần có ngay thị trường điện, chấm dứt độc quyền... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Lãi suất vay dần "dễ thở" hơn với người mua nhà

Sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng đang bước vào cuộc đua giảm lãi suất, ồ ạt tung ra nhiều gói ưu đãi dành cho khách hàng vay mua nhà.

Các tổ chức tín dụng đang bước vào cuộc đua giảm lãi suất, ồ ạt tung ra nhiều gói ưu đãi dành cho khách hàng vay mua nhà. Ảnh: Gia Miêu

Dự định tổ chức đám cưới vào cuối năm 2023, nên vợ chồng chị Đỗ Mỹ Linh (Hà Nam) lên kế hoạch mua nhà song song với kế hoạch tổ chức đám cưới.

Nếu như thời gian trước, hi vọng "an cư lập nghiệp" của vợ chồng chị Linh còn xa vời do lãi suất vay ngân hàng neo ở mức cao, thì nay vợ chồng chị có thể dễ dàng thực hiện kế hoạch đã định.

"Lãi suất ngân hàng đã giảm bình quân 1,5 - 2%/năm. Đây là tín hiệu mừng cho những người mua nhà trong giai đoạn này. Hiện tại, số tiền chúng tôi cần vay mua nhà chiếm khoảng 1/3 giá trị căn nhà. Nếu vay để mua với mức lãi suất như hiện nay, tôi nghĩ chúng tôi có thể dồn tiền và trả được trong khoảng 1 năm" - chị Linh chia sẻ.

Nếu như đầu năm 2023, lãi suất cho vay mua nhà của hầu hết các ngân hàng đều trên 10%, còn tính đến tháng 8 năm nay, nhiều ngân hàng đã triển khai lãi vay mua nhà ở mức từ 7-9%. Xem thêm...

Sau kiểm điểm lãnh đạo EVN, cần có ngay thị trường điện, chấm dứt độc quyền

This browser does not support the video element.

Thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, đơn vị này đã hội nghị để kiểm điểm lãnh đạo các tổng công ty, đơn vị trực thuộc vì để xảy ra tình trạng thiếu điện. Tuy nhiên, để khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót về tình hình cung ứng điện trong năm 2023, quan trọng nhất phải đảm bảo đủ điện cho giai đoạn tới 2024 – 2025 cần phải có ngay thị trường điện cạnh tranh. Video: Anh Tuấn

Giá lợn hơi giảm mạnh, chủ trang trại lo lắng

Giá lợn hơi vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi. Những ngày gần đây, lợn hơi ở cả ba miền giảm quanh ngưỡng 1.000 đến 3.000 đồng/kg.

Giá thịt lợn bán lẻ cũng đang được điều chỉnh giảm tại một số siêu thị trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: Phan Anh

59.000 đồng/kg là mức giao dịch được ghi nhận tại Yên Bái và Lào Cai vào ngày 20.8, sau khi giảm 3.000 đồng/kg. Hai tỉnh Thái Bình và Vĩnh Phúc cùng giảm 3.000 đồng/kg, thu mua về mức 60.000 đồng/kg. Thái Nguyên đang giao dịch với giá 61.000 đồng/kg, sau khi giảm 1.000 đồng/kg so với hôm trước.

Tính chung cả tuần, giá lợn hơi miền Bắc giảm khoảng 3.000 đồng/kg.

Tại miền Trung, các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Ninh Thuận và Bình Thuận đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg, thu mua về khoảng 57.000 - 59.000 đồng/kg. Tỉnh Bình Định giảm 2.000 đồng/kg, giao dịch xuống mức 57.000 đồng/kg. Thanh Hoá và Nghệ An cùng giảm 2.000 đồng/kg, thu mua về còn 60.000 đồng/kg.

Tuy nhiên tính chung cả tuần, giá lợn hơi miền Trung giảm khoảng 2.000 đồng/kg. Xem thêm...

Bắc Ninh lấy lại đà phát triển kinh tế những tháng cuối năm

6 tháng đầu năm 2023, kinh tế Bắc Ninh ghi nhận mức sụt giảm sâu nhất trong hơn 10 năm trở lại đây (giảm 12,59%). Bước sang tháng 7, mặc dù các chỉ số kinh tế vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm trước nhưng đã cho thấy tín hiệu lạc quan, là cơ sở để địa phương này lấy lại đà phát triển kinh tế những tháng cuối năm.

KCN Vsip (TP Từ Sơn, Bắc Ninh). Ảnh: Vân Trường

Công ty Đại Thuỷ (CCN Khắc Niệm, TP Bắc Ninh) là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực cửa cuốn, cửa xếp cao cấp.

Liên tiếp 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, giá vật tư đầu vào tăng cao bên cạnh đó là ảnh hưởng của thị trường thế giới khiến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp bị tác động mạnh.

Thế nhưng nhờ các chính sách phục hồi kinh tế của Chính phủ nhất là các chính sách về tín dụng, giảm, hoãn thuế, doanh nghiệp này đã từng bước vượt qua khó khăn, đưa hoạt động sản xuất kinh doanh đi vào ổn định.

Đến thời điểm này, công ty vẫn đảm bảo việc làm cho gần 100 lao động với mức thu nhập bình quân 8 triệu đồng/tháng.

"Nhờ các chính sách phục hồi kinh tế, doanh nghiệp vẫn đảm bảo tốt chế độ cho công nhân viên và mở rộng thị trường", đại diện Công ty Đại Thuỷ cho biết. Xem thêm...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn