MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đồ họa: Phan Anh

Kinh tế 24h: Ngân hàng Nhà nước siết điều kiện cho vay; Thanh long rớt giá

Khương Duy LDO | 04/07/2023 06:23

300.000 tỉ đồng tiền gửi doanh nghiệp bị rút khỏi ngân hàng; Thanh long rớt giá mạnh, nông dân Tiền Giang kém vui; Ngân hàng Nhà nước siết điều kiện cho vay, tăng trưởng tín dụng sẽ yếu... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

300.000 tỉ đồng tiền gửi doanh nghiệp bị rút khỏi ngân hàng

Như Lao Động phản ánh, dữ liệu tổng phương tiện thanh toán và số dư tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố tiếp tục gây chú ý, do mức sụt giảm rất lớn (5,02%) của số dư tiền gửi của tổ chức kinh tế, trong khi tăng mạnh tới 7,96% của nguồn tiền gửi dân cư.

Cụ thể, theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, số dư tiền gửi của tổ chức kinh tế tiếp tục giảm thêm hơn 8.800 tỉ đồng so với tháng 3, xuống còn hơn 5,654 triệu tỉ đồng vào thời điểm cuối tháng 4.2023.

Như vậy, chỉ trong 4 tháng đầu năm, Ngân hàng Nhà nước cho hay, số dư tiền gửi của tổ chức kinh tế tại các ngân hàng sụt giảm tới trên 5% so với thời điểm cuối năm 2022.

Tiền gửi của tổ chức kinh tế liên tục tăng mạnh trong 10 năm qua trước khi chững lại vào đầu năm 2023. Ảnh: Chụp màn hình.

So sánh với số dư tiền gửi của các tổ chức kinh tế tại thời điểm cuối tháng 12.2022, lượng tiền gửi của tổ chức kinh tế tại ngân hàng ở thời điểm hiện nay sụt giảm tới gần 300.000 tỉ đồng. Xem thêm...

Cạnh tranh, thu hút du khách khi các tỉnh sắp có đường cao tốc thông suốt

Bên cạnh tín hiệu khởi sắc đáng mừng cho du lịch Bình Thuận thì địa phương này cũng phải tính đến việc thu hút khách trong những năm sau khi mà sự cạnh tranh giữa các tỉnh có du lịch biển sẽ gay gắt vì những năm sau có thêm nhiều cao tốc nối các tỉnh thành, du khách sẽ có nhiều sự lựa chọn về điểm đến hơn.

Du khách tắm biển ở bãi đá Ông Địa, Phan Thiết. Ảnh: Duy Tuấn

Theo số liệu thống kê của Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận, 6 tháng đầu năm 2023, lượng khách du lịch dự ước đạt hơn 4,4 triệu lượt khách, tăng 86,36% so với cùng kỳ (khách quốc tế ước đạt 133,9 ngàn lượt khách). Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 11.348,35 tỉ đồng, tăng 2,52 lần so với cùng kỳ.

Theo ông Phạm Quốc Hùng - Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận, hoạt động du lịch đóng góp rất lớn vào tăng trưởng chung của tỉnh. Ngành du lịch Bình Thuận 6 tháng đầu năm 2023 có sự phát triển đột phá, lấy lại đà tăng trưởng chung. Xem thêm...

Thanh long rớt giá mạnh, nông dân Tiền Giang kém vui

Theo số liệu của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Tiền Giang, trên địa bàn tỉnh có khoảng 9.000 ha trồng thanh long.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động trong sáng ngày 3.7, trên địa bàn huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang), hiện giá thanh long ruột đỏ loại 1, loại 2 và loại 3 được thương lái thu mua với giá lần lượt là 16.000 đồng, 11.000 đồng và 6.000 đồng/kg.

Dọc theo Đường tỉnh 879C, hai bên đường trồng thanh long đang cho ra trái nhưng giá bán rất thấp. Ảnh: Thành Nhân.

Dọc theo Đường tỉnh 879C, hướng từ xã Long Bình Điền (huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) về thị trấn Tầm Vu (huyện Châu Thành, tỉnh Long An), hai bên đường có nhiều vựa thu mua thanh long, tại các điểm thu mua, lượng hàng về nhiều. Tuy nhiên, giá thanh long thấp, một số người nông dân trồng trái cây này phải chở từng sọt thanh long đem đến địa điểm bán trong tâm trạng không có niềm vui khi thu hoạch. Xem thêm...

Ngân hàng Nhà nước siết điều kiện cho vay, tăng trưởng tín dụng sẽ yếu

Nóng nhất trên thị trường tài chính tuần qua là việc Ngân hàng Nhà Nước ban hành Thông tư 06/2023/TT-NHNN siết một loạt điều kiện cho vay. Trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng rất yếu từ đầu năm đến nay, một số chuyên gia lo ngại việc các quy định siết mạnh cho vay càng khiến cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng khó hơn.

Thông tư mới cấm ngân hàng cho vay khách hàng với mục đích đảo nợ, yêu cầu kiểm soát cho vay bất động sản và chứng khoán, siết cho vay phục vụ nhu cầu đời sống để kiểm soát rủi ro đến các khoản vay phục vụ đời sống liên quan đến bất động sản. Ngoài ra Ngân hàng Nhà nước cấm các ngân hàng cho vay khách hàng với mục đích mua vàng miếng, gửi tiết kiệm…

Chuyên gia lo ngại tăng trưởng tín dụng sẽ bị ảnh hưởng khi Ngân hàng Nhà nước mạnh tay siết các điều kiện để ngân hàng cho vay. Ảnh: Hương Nguyễn

Bình luận về Thông tư 06 mới ban hành, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Huỳnh Hoàng Phương - Giám đốc Nghiên cứu và Phân tích của FIDT - cho rằng: “Thông tư 06 sửa đổi và bổ sung một số quy định để hạn chế và kiểm soát một số hoạt động cho vay rủi ro.

Trong ngắn hạn, điều này có thể tác động nhẹ tăng trưởng tín dụng.

Tuy nhiên, trong dài hạn sẽ làm chất lượng tài sản các ngân hàng được đảm bảo hơn.

Bên cạnh đó Thông tư 06 cũng tạo ra hiệu ứng tích cực hơn khi loại bỏ một số quy định trọng yếu khi so sánh với dự thảo sửa đổi thông tư 39 như điều khoản đặt cọc.

Dự thảo cũng đã tạo ra môi trường cạnh tranh hơn giữa các ngân hàng, các ngân hàng có chi phí vốn thấp và lãi suất cho vay thấp sẽ được hưởng lợi”. Xem thêm...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn