MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Kinh tế 24h: Nhu cầu vàng tăng; Ra mắt Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam

Khương Duy LDO | 11/12/2021 19:00
Nhu cầu mua vàng còn rất lớn; Xuất khẩu tôm kỳ vọng cán mốc kỷ lục 3,9-4,3 tỉ USD trong năm 2021 và 2022; Ra mắt Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.


Nhu cầu mua vàng còn rất lớn

Giá vàng hôm nay 11.12 đồng loạt quay đầu tăng ở cả thị trường trong nước và thế giới. Nhu cầu vàng tại một số thị trường lớn đang giúp kim loại quý giữ vững được vị thế.

Ảnh minh họa: Phan Anh

Cụ thể, Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho rằng, nhu cầu vàng tại hai thị trường Trung Quốc và Ấn Độ sẽ là yếu tố hỗ trợ giá kim loại quý. WGC vừa đưa ra dự báo tiêu thụ vàng ở Ấn Độ sẽ tăng tốc mạnh trong tháng cuối năm 2021 vì người dân Ấn Độ mua vàng tích trữ cho các lễ hội và mùa cưới sắp đến.

WGC cho rằng, nhu cầu vàng của Trung Quốc cũng đang tăng mạnh vì chuẩn bị phục vụ cho mùa lễ hội cuối năm, đặc biệt Tết Nguyên đán sắp đến. Do đó, nhu cầu vàng vật chất từ Ấn Độ và Trung Quốc tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc tăng giá vàng. Xem thêm...

Xuất khẩu tôm kỳ vọng cán mốc kỷ lục 3,9-4,3 tỉ USD trong năm 2021 và 2022

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam tự tin dự báo, xuất khẩu tôm đạt 3,9 tỉ USD năm 2021 và 4,3 tỉ USD năm 2022.

Vasep tự tin giá trị kim ngạch xuất khẩu tôm đạt 3,9 tỉ USD năm 2021 và 4,3 tỉ USD năm 2022. Ảnh: Vasep

Lý giải căn cứ để đặt kỳ vọng xuất khẩu tôm ở mức 3,9 tỉ USD năm 2021 và 4,3 tỉ USD năm 2022, bà Lê Hằng - Phó Giám đốc Trung tâm VASEPPRO (Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam - Vasep) - cho hay:

Từ tháng 10.2021 khi 19 tỉnh phía Nam bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội, giá trị xuất khẩu tôm có dấu hiệu phục hồi. Đặc biệt, từ tháng 11.2021, khi Nghị quyết 128/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ chuyển chiến lược phòng chống dịch COVID-19 từ “Zero COVID” sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” được thực thi, xuất khẩu tôm đã bật tăng mạnh mẽ mặc dù trước đó, giá trị xuất khẩu mặt hàng này bị sụt giảm đáng kể trong quý III/2021 (thời gian phải thực hiện giãn cách xã hội để chống dịch). Xem thêm...

Ra mắt Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Ngày 11.12, Bộ Tài chính đã tổ chức lễ ra mắt Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam. Đây được coi là một cột mốc quan trọng của ngành chứng khoán, đánh dấu sự hoàn thiện của quá trình tái cấu trúc mô hình tổ chức thị trường chứng khoán Việt Nam.

Các đại biểu tham dự bấm nút ra mắt Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam. Ảnh: Bộ Tài chính.

Theo đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg ngày 23.12.2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định, nhằm phát triển thị trường tài chính Việt Nam giai đoạn 2021- 2025, tầm nhìn 2030 và yêu cầu thị trường chứng khoán cần phải có sự phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, điều này đòi hỏi cần có sự thay đổi về mô hình tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán. Xem thêm...

Đề xuất bố trí hơn 120.700 tỉ đồng làm 6 dự án giao thông

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch Đầu tư đề nghị bố trí hơn 120.700 tỉ đồng từ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội cho 6 dự án giao thông trọng điểm.

Theo văn bản của Bộ Giao thông Vận tải gửi Bộ Kế hoạch Đầu tư về việc hoàn thiện phương án bố trí vốn các dự án giao thông trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, Bộ Giao thông Vận tải có 6 dự án sử dụng nguồn vốn từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.

Đó là cao tốc Bắc - Nam đoạn phía Đông giai đoạn 2021- 2025; Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; Dự án cao tốc An Hữu - Cao Lãnh; Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; Dự án cầu Đại Ngãi... Xem thêm...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn