MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Kinh tế 24h: Phạt thế nào để đủ sức ngăn chặn thao túng cổ phiếu?

Khương Duy LDO | 07/08/2020 19:27

Chạy nước rút trên các công trình để kịp giải ngân đầu tư công; Chủ động để không bị các “ông lớn” EU thâu tóm; Thao túng giá cổ phiếu: Phạt thế nào mới đủ sức răn đe?... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Chạy nước rút trên các công trình để kịp giải ngân đầu tư công

Trước tình trạng "ách tắc" trong giải ngân đầu tư công, các địa phương đang quyết liệt vào cuộc để cải thiện tình hình. Tại TP.Cần Thơ, lãnh đạo địa phương này đã đề ra "Chương trình hành động về giải ngân vốn đầu tư công"; xem đó là cơ sở đánh giá cuối năm của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu. Mỗi ngày, trên các công trình đều là những ngày "chạy nước rút", nhằm hoàn thành tiến độ.

Ảnh: Thành Nhân

Tính đến ngày 26.7, giải ngân vốn đầu tư công của TP.Cần Thơ là 1.605,759/8.163,572 tỉ đồng, chỉ đạt tỷ lệ 19,66%. Sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng, Cần Thơ đã ban hành Chương trình hành động về công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành các dự án trọng điểm và giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020. Xem thêm...

Chủ động để không bị các “ông lớn” EU thâu tóm

Thực thi EVFTA, DN Việt phải nâng tầm và có chiến lược để gia nhập thị trường EU. Ảnh: Khánh Vũ

Hiệp định Thương mại tự do Châu Âu (EU)-Việt Nam (EVFTA) được xây dựng trên nguyên tắc có đi có lại và cân bằng về lợi ích của cả hai bên. EU xóa bỏ thuế quan cho hàng hóa của chúng ta có cơ hội lớn hơn trong việc xuất khẩu sang thị trường EU thì ngược lại chúng ta cũng phải có nghĩa vụ mở cửa thị trường của mình cho hàng hóa của EU. Điều này khiến doanh nghiệp (DN) Việt Nam bị cạnh tranh khốc liệt, nhưng nếu quyết tâm đến cùng, DN sẽ tự tin phát triển tại thị trường này.

Trao đổi với Lao Động, ông Trần Đăng Tiến - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh lương thực Phước An - cho rằng EVFTA mở ra cơ hội cho DN vào thị trường quy mô GDP 18.000 tỉ USD, song cũng đối diện nguy cơ bị nhà đầu tư ngoại thâu tóm. Xem thêm...

Thao túng giá cổ phiếu: Phạt thế nào mới đủ sức răn đe?

Sẽ nâng mức xử phạt hành vi giao dịch không báo cáo. Ảnh minh họa. Ảnh: L. Tuấn

Cứ mỗi tháng, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành nhiều quyết định xử phạt các lãnh đạo doanh nghiệp, người có liên quan đến các chức danh quản lý tại doanh nghiệp, đã vi phạm các quy định về báo cáo thông tin liên quan đến giao dịch cổ phiếu. Trong đó, chủ yếu là hoạt động giao dịch chứng khoán nhưng "phớt lờ báo cáo" của các cổ đông lớn các công ty niêm yết. 

Theo quan điểm của các nhà đầu tư thì việc xử phạt là giải pháp hiện nay nhưng liệu phạt bao nhiêu thì đủ sức răn đe khi mà khoản lợi ích cá nhân thu được lớn hơn rất nhiều số tiền phạt phải bỏ ra. Xem thêm...

Biến động bất ngờ trong lợi nhuận ngành hàng không

Cùng chịu khoản lỗ rất lớn trong hoạt động vận tải truyền thống như Vietnam Airlines nhưng một khoản doanh thu tăng trưởng đột biến khiến kết quả kinh doanh của VietJet Air trong 6 tháng đầu năm nay đảo chiều rất nhanh từ lỗ sang lãi.

Nhiều hãng hàng không lỗ lớn từ hoạt động vận tải truyền thống. Ảnh: N.Văn

Sự sụt giảm trầm trọng của hoạt động vận tải tiếp tục khiến kết quả kinh doanh của Vietnam Airlines ngày càng xấu đi trong 6 tháng đầu năm nay. Bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất giữa niên độ 2020 vừa được hãng này công bố cho thấy, tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong 3 tháng của quý II/2020 chứng kiến mức sụt giảm chưa từng thấy khi chỉ còn 6.006 tỉ đồng, tức chỉ bằng chưa đầy 25% so với cùng kỳ 2019. Xem thêm...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn